Đà Nẵng: Đào tạo ngoại ngữ căn bản và chuyên ngành ở các trường ĐH, CĐ

Thứ bảy, 10/09/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Đó là nội dung Hội nghị khoa học do Trường ĐH Ngoại  Ngữ- ĐHĐN phối hợp Hội Ngôn ngữ học Việt Nam tổ chức ngày 9-9, với sự tham dự của đại diện các cơ sở đào tạo ngoại ngữ cả nước. 50 báo cáo tham luận thảo luận chuyên sâu các vấn đề liên quan đến đào tạo ngoại ngữ căn bản và chuyên ngành, trong đó nhấn mạnh vai trò đào tạo ngoại ngữ trong thời kỳ hội nhập. Qua đó đánh giá thực trạng, đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo căn bản và chuyên ngành cho môn ngoại ngữ trong các cơ sở tạo ngoại ngữ tại Việt Nam. Được biết những năm qua, Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng đã chuẩn bị kế hoạch lâu dài để đảm nhận vai trò dạy Tiếng Anh cho hơn 40.000 SV của ĐHĐN. Qua kiểm tra, đánh giá chất lượng trình độ đầu vào của SV hiện nay, chỉ có khoảng 25% SV đạt trình độ tiếng Anh căn bản...

* Chiều cùng ngày, Trung tâm Phát triển phần mềm ĐHĐN phối hợp tổ chức Từ thiện Passarells Numeriques nước CH Pháp (PNVietNam), Tổ chức Đông Tây Hội ngộ tại Đà Nẵng khai giảng và trao học bổng PNVietNam khóa 2 (2011-2013) cho 60 HS có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học thuộc các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên đang theo học chương trình đào tạo “Chuyên viên quản lý mạng và hệ thống” (Dự án PNV). Đây là dự án liên kết, hợp tác đào tạo giữa PNVietnam, Tổ chức Đông Tây Hội ngộ tại Đà Nẵng và ĐHĐN được triển khai từ năm 2009 với khóa học đầu tiên có 30 SV. Các SV sẽ được nhận học bổng toàn phần, được Dự án lo ăn, ở và hỗ trợ mỗi em một chiếc xe đạp.

 Đại diện lãnh đạo ĐHĐN và Tổ chức PNVietnam trao học bổng toàn phần và xe đạp cho các HS trúng tuyển. Ảnh: P.T

* Ngày 9-9, ĐH Huế cho biết đã điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển NV2 cho 58 ngành thuộc các trường, khoa trực thuộc ĐH Huế. Lý do tăng chỉ tiêu xét tuyển là do các thí sinh NV1 đến tập trung không đủ, khoảng 80% so với số trúng tuyển. Đến nay đã có hơn 500 thí sinh trúng tuyển không đến đăng ký tại các trường, khoa trực thuộc ĐH Huế. Các ngành được tăng nhiều chỉ tiêu thuộc nhóm ngành cần thiết sau khi ra trường để phục vụ xã hội như: Quản lý đất đai (tăng 27 chỉ tiêu), Quản trị Kinh doanh (tăng 100 chỉ tiêu), Khuyến nông và phát triển nông thôn (tăng 38 chỉ tiêu)... Có tổng cộng gần 50 ngành học được tăng chỉ tiêu, trong đó có một số ngành được tăng thêm 10% chỉ tiêu NV2. Việc tăng thêm chỉ tiêu NV2 của ĐH Huế sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho thí sinh tham gia xét tuyển.

P.T - H.Lan