Đà Nẵng đi đầu trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ hai, 05/10/2015 07:40

(Cadn.com.vn) - Đó là thông tin được đưa ra tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành quản lý đất đai do Sở TN & MT Đà Nẵng tổ chức ngày 3-10.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, để có được diện mạo của Đà Nẵng như hôm nay, ngoài sự nỗ lực của các cấp chính quyền thành phố, trong đó có ngành TN & MT thì sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân là vô cùng quan trọng, với gần 100 ngàn hộ dân đã giải tỏa, di dời đất đai, nhà ở của mình để cùng với chính quyền quyết tâm xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố văn minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn tặng Cờ thi đua của UBND TP cho Sở TN&MT.

Trên 96% diện tích đất được cấp GCNQSDĐ

Theo ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TN & MT, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần quan trọng đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của thành phố trong giai đoạn hiện nay. Đến nay, diện tích đất trên địa bàn thành phố đã đo đạc bản đồ địa chính là 45.680 ha trên tổng diện tích đất tự nhiên 128.543 ha. Bên cạnh đó, từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã thực hiện việc thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất để triển khai hơn 1.450 dự án với tổng diện tích hơn 19.200ha; và chuyển mục đích trên 520ha đất quốc phòng để thực hiện hơn 155 dự án phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đáng chú ý, đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho tất cả các loại đất trên địa bàn thành phố, là địa phương được Bộ TN&MT đánh giá dẫn đầu trong cả nước về cấp GCNQSDĐ theo Nghị Quyết 30 của Quốc hội đạt tỷ lệ trên 96% diện tích đất cần cấp GCN cho tất cả các loại đất. Trong đó: đất sản xuất nông nghiệp trên 99%; đất ở đô thị đạt 96%; đất trụ sở cơ quan, công trình đạt 88%; đất quốc phòng, an ninh đạt 90% và đất cơ sở tôn giao, tín ngưỡng đạt trên 90%. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã ban hành Quyết định phê duyệt các dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố giai đoạn 2013 – 2018, định hướng đến năm 2020; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về đất đai được chú trọng và thực hiện nghiêm theo Luật Đất đai.

Lãnh đạo thành phố luôn có mặt tại các khu vực giải tỏa để lắng nghe tâm tư nguyện vọng
của người dân. (Trong ảnh: Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh kiểm tra các dự án
tại Q. Liên Chiểu).

Đà Nẵng khai thác quỹ đất tốt nhất nước

Trao đổi với Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng bên lề Lễ kỷ niệm, ông Lê Văn Lịch, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT) nhấn mạnh, Đà Nẵng là địa phương khai thác quỹ đất tốt nhất trong cả nước để phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như làm thay đổi diện mạo đô thị của thành phố. Quy hoạch mở rộng vệt giải tỏa tạo ra quỹ đất vàng trong kêu gọi đầu tư, bán đấu giá xây dựng các khu thương mại, dịch vụ, khu phức hợp, với giá cao giúp TP có nguồn thu lớn đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị. Đà Nẵng có diện mạo đô thị đồng bộ nhất cả nước do công tác quy hoạch và tuân thủ quy hoạch. Bên cạnh đó, công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư được các cấp chính quyền đề cao và thực hiện một cách đúng quy trình, quy định, có sáng tạo, quy hoạch các khu tái định cư để di dân ra vùng ven để phục vụ cho phát triển hệ thống giao thông đô thị. Ông Lịch đặt câu hỏi: Tại sao các địa phương khác không làm được mà Đà Nẵng lại làm được? Đây cũng là một bài học cho các địa phương khác học tập Đà Nẵng.

Ông Lê Văn Lịch tặng Bằng khen của Bộ TN&MT cho tập thể và cá nhân Sở TN&MT Đà Nẵng.

“Tôi đánh giá công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và TĐC đã được TP Đà Nẵng triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Điểm nổi bật của Đà Nẵng là có một cơ chế đối thoại tốt và tính đồng thuận cao, Đà Nẵng luôn áp dụng linh hoạt sáng tạo các cơ chế này. Việc công khai, minh bạch các thông tin về quy hoạch và các dự án; đồng thời tổ chức tốt công tác đối thoại giữa chính quyền và người dân về công tác thu hồi, giải tỏa, bồi thường và tái định cư. Trong các cuộc đối thoại luôn có mặt trực tiếp của lãnh đạo cao nhất của địa phương. Nhiều cuộc đối thoại do đích thân lãnh đạo cao nhất của TP chủ trì. Ngoài ra, công tác cải cách hành chính của Đà Nẵng luôn đứng đầu cả nước” - ông Lịch nói.

Tại buổi lễ, Sở TN&MT thành phố đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của UBND thành phố; cùng 4 tập thể và 6 cá nhân được Bộ TN&MT trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đất đai, góp phần xây dựng và phát triển ngành.

Xuân Đương