Đà Nẵng dồn lực gỡ "nút thắt" cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Đà Nẵng hiện có hơn 61.100 doanh nghiệp, chi nhánh và địa điểm kinh doanh đang hoạt động, trong đó các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), siêu nhỏ chiếm tới hơn 97%. Đây chính là lực lượng "xương sống" đóng vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm, đóng góp ngân sách nhà nước và duy trì nhịp đập kinh tế của thành phố. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, khối doanh nghiệp này đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Chuyển đổi số lúc này không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng hay nâng cấp hình ảnh, mà đã trở thành yêu cầu sống còn, là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tồn tại và phát triển.
Hiện tại Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ 14 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số và chuyển đổi số. Trong giai đoạn 2025-2026, thành phố đã cấp 10 tỷ đồng hỗ trợ cho 123 dự án khởi nghiệp sáng tạo và gần 1 tỷ đồng hỗ trợ đổi mới công nghệ trực tiếp cho doanh nghiệp. Đặc biệt, để tạo sự kết nối thông suốt, thành phố chính thức công bố Kênh hỗ trợ doanh nghiệp chuyên biệt qua Tổng đài 1022 (nhấn phím 8) và Cổng góp ý Đà Nẵng. Thông qua các ứng dụng di động như Danang Smart City hay Zalo Tổng đài 1022, mọi phản ánh khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, chính sách hỗ trợ của doanh nghiệp đều sẽ được tiếp nhận, xử lý và phản hồi một cách nhanh chóng, minh bạch.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho biết, điều doanh nghiệp cần hôm nay không đơn thuần là một phần mềm mới, mà là một phương thức quản trị mới, một mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả hơn để nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) và tạo ra những giá trị thặng dư mới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu của đề án là hỗ trợ trên 80% doanh nghiệp tiếp cận các hoạt động của đề án (tư vấn, thử nghiệm, đào tạo), hướng tới đưa kinh tế số đóng góp khoảng 35-40% GRDP vào năm 2030.
Cũng theo ông Hồ Quang Bửu, mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP hai con số của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn tới là một bài toán đầy thách thức. Khi dư địa từ việc mở rộng quy mô đất đai, tài nguyên hay tăng lao động phổ thông dần chạm trần, thì khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là chiếc chìa khóa vạn năng để khai phóng năng suất lao động xã hội. Ông Bửu nhấn mạnh: Chuyển đổi số không bắt đầu từ công nghệ mà bắt đầu từ người lãnh đạo doanh nghiệp. Khi người đứng đầu quyết tâm thay đổi thì chuyển đổi số mới thành công. Chính quyền thành phố có thể ban hành hàng loạt chính sách ưu đãi, ngân sách có thể hỗ trợ hàng tỷ đồng, các doanh nghiệp công nghệ có thể cung cấp những giải pháp tiên tiến nhất, nhưng tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu người lãnh đạo SME vẫn giữ tư duy quản trị lối mòn, ngại thay đổi. Do đó, điều kiện cần là sự định hướng của chính quyền, nhưng điều kiện đủ và quyết định chính là sự chủ động, tự lực tự cường của chính các doanh nghiệp.
Bằng việc kiến tạo một môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch cùng các chương trình hỗ trợ thiết thực, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Khi mỗi doanh nghiệp nhỏ đều bứt phá vươn lên thành một mắt xích số hiệu quả, cả nền kinh tế Đà Nẵng sẽ sở hữu một động lực khổng lồ để cất cánh bay cao, phát triển nhanh và bền vững.
Lê Anh Tuấn
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Lấy ý kiến hoàn thiện các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo
Ông Nguyễn Đức Tâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Thiếu tướng Tô Anh Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Dự án Nhà ở xã hội Hòa Phước hơn 2.086 tỷ đồng dự kiến khởi công vào tháng 9-2026
Nhiều sự kiện hút du khách trong khuôn khổ Lễ hội "Tận hưởng Đà Nẵng 2026"

