Đà Nẵng dùng cơ chế nào phát triển kinh tế đêm?

Thứ sáu, 27/11/2020 12:07

Đà Nẵng vừa gấp rút xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển kinh tế đêm để trình HĐND TP thông qua vào tháng 12 -2020. Đây là lĩnh vực kinh tế khổng lồ mà Đà Nẵng có nhiều thuận lợi phát triển, vì thế TP không muốn chậm chân để mất cơ hội.

Mua sắm, ăn uống và tham quan là những lĩnh vực mà Đà Nẵng khuyến khích phát triển về đêm, một số khu, điểm được hoạt động đến 2 giờ sáng. 

Do chịu tác động nặng nề của 2 đợt dịch Covid-19 nên kinh tế Đà Nẵng trong năm 2020 tăng trưởng âm hơn 9,2%, trong đó 8/11 chỉ tiêu kinh tế không đạt kế hoạch đề ra. Đặc biệt lĩnh vực dịch vụ du lịch là mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế song cả năm chỉ đạt doanh thu khoảng 15 ngàn tỷ đồng, giảm hơn 40%. Thực trạng đó đòi hỏi Đà Nẵng phải sớm triển khai nhóm giải pháp đủ mạnh để vực dậy kinh tế, phục hồi sản xuất kinh doanh. Trong đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế về đêm là một giải pháp quan trọng. Thực tế, với nền tảng hạ tầng dịch vụ du lịch đã được đầu tư chất lượng, việc phát triển kinh tế đêm của Đà Nẵng sẽ thuận lợi và có thể chuyển biến nhanh hơn, góp phần phục hồi kinh tế sớm hơn. Tuy nhiên, để phát triển kinh tế đêm, trước hết phải có cơ chế chính sách để khuyến khích đầu tư cho lĩnh vực này. Do đó, tháng 7-2020, HĐND TP đã có nghị quyết đề nghị khẩn trương xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế đêm để xem xét, quyết định, chậm nhất vào cuối năm 2020.

Theo đề xuất của Sở Du lịch, TP nên chờ sau khi Thủ tướng ban hành chính sách phát triển kinh tế đêm thì mới căn cứ trên đó xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển kinh tế đêm của Đà Nẵng. Tuy nhiên, với yêu cầu cấp thiết, điều kiện thuận lợi, Đà Nẵng cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội để chuyển sang phát triển kinh tế đêm. Lâu nay, du khách tới Đà Nẵng đều than phiền thiếu các dịch vụ vui chơi, giải trí, mua sắm về đêm. Do đó, phát triển các dịch vụ thu hút du khách tăng chi tiêu về đêm cũng là cách đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tạo sức hấp dẫn cho điểm đến nhằm nhanh chóng phục hồi ngành du lịch sau đại dịch. Trong lúc chờ chính sách phát triển kinh tế đêm của Chính phủ, Đà Nẵng vẫn gấp rút xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển kinh tế đêm để thực hiện trước.

Với sự tham gia góp ý của các hiệp hội, các doanh nghiệp lớn trong ngành du lịch, cơ chế khuyến khích phát triển kinh tế đêm của Đà Nẵng được cho là phù hợp với tình hình hiện nay. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế đêm là tập trung tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch để kích cầu, thu hút khách nội địa và khôi phục hoạt động du lịch. Nổi bật như chương trình Chào Năm mới 2021, Lễ hội Tết Việt, Lễ hội Tuyệt vời Đà Nẵng 2021, Hội chợ VITM 2021, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2021. Tại các tuyến đường bên sông Hàn đầu tư trang trí ánh sáng nghệ thuật, tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật về đêm. Đầu tư dự án bãi tắm kết hợp vui chơi, giải trí về đêm tại biển Mỹ An (đoạn từ đường Nguyễn Văn Thoại đến đường Ngô Thì Sĩ, Q.Ngũ Hành Sơn).

Hoạt động giải trí về đêm tại Công viên Châu Á.

Đặc biệt, TP ưu tiên nguồn lực đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ phát triển kinh tế đêm trong năm 2021. Cụ thể TP đã giao Q.Ngũ Hành Sơn làm chủ đầu tư 7 tuyến đường ở phố du lịch An Thượng, trong đó 1 tuyến đường đã đấu thầu đang triển khai, 6 tuyến đã phê duyệt chủ trương đầu tư, đang chuẩn bị đấu thầu. Tương tự với phố đi bộ Bạch Đằng – Nguyễn Văn Trỗi – Trần Hưng Đạo bao gồm cả bến du thuyền đã được khởi công cuối tháng 10-2020. Trong khi các công trình quan trọng để phát triển kinh tế đêm đang triển khai, TP cũng tạo điều kiện để khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ thuộc 4 nhóm lĩnh vực là văn hóa, vui chơi giải trí, mua sắm, ăn uống và tham quan du lịch. Trước mắt, TP sẽ chọn lọc tổ chức khai thác các khu vực/dịch vụ phục vụ kinh tế ban đêm sẵn có. Nổi bật như phố du lịch An Thượng, phố đi bộ Bạch Đằng – cầu Nguyễn Văn Trỗi – Trần Hưng Đạo và mở rộng đến đường Như Nguyệt (bao gồm khu vực nằm trong phạm vi được giới hạn bởi Công viên APEC, cầu Nguyễn Văn Trỗi, đường Bạch Đằng và đường 2 Tháng 9), tuyến đường ven biển Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp – Trường Sa, khu vực Helio Center và chợ đêm Sơn Trà... Các khu, điểm du lịch này của Đà Nẵng sẽ được thí điểm kéo dài thời gian hoạt động phục vụ khách đến 2 giờ sáng hôm sau. Về lâu dài, TP sẽ quy hoạch và dành quỹ đất cho các cụm/khu vực trọng điểm phát triển kinh tế ban đêm riêng biệt với khu dân cư để định hướng, kêu gọi đầu tư khu vực tổ hợp giải trí ban đêm riêng biệt đạt quy mô, hấp dẫn, chất lượng và tiêu chuẩn ngang tầm các điểm đến quốc tế nổi tiếng trên thế giới.

Như vậy, với cơ chế khuyến khích thúc đẩy phát triển kinh tế đêm được cho là phù hợp trong điều kiện hiện nay, Đà Nẵng vừa muốn khai thác lĩnh vực kinh tế đầy tiềm năng này, vừa muốn tranh thủ phục hồi sớm ngành du lịch trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

HẢI QUỲNH