Đà Nẵng, dùng xe container để che chắn bão

Thứ ba, 27/09/2022 19:16
Dự báo bão Noru có cường độ lớn khi đổ bộ vào đất liền, nhiều nhà dân, cửa hàng, showroom ở Đà Nẵng thực hiện rất nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn cho nhà cửa, tài sản của mình
Dù bão chưa vào nhưng cây lớn trên đường Nguyễn Phước Lan (Q. Cẩm Lệ) đã gãy đổ nhiều
Một showroom ô tô trên đường Nguyễn Văn Linh có nhiều cửa kính, doanh nghiệp này đã huy động xe bồn có trọng tải lớn đậu ngay trước để chắn bão
Các loạii xe bồn, xe rơ-moc được huy động chắn tại các lối có khả năng hứng bão. Đây là một biện pháp mà nhiều cửa hàng, doanh nghiệp lớn có nhà mặt tiền áp dụng hiệu quả trong nhiều trận bão lớn
Xe ô tô cá nhân đậu dưới gầm Cầu Rồng

Trước khi bão đổ bổ, nếu không có gara riêng trong nhà, người Đà Nẵng đưa xe cá nhân đến gửi tại các trường học, đậu xe ở nơi kín gió. Dưới những cây cầu lớn như cầu Rồng, cầu vượt Ngã ba Huế, các phương tiện đậu vào ngăn nắp, vừa an toàn trong bão vừa tránh nguy cơ ngập nước khi có mưa lớn.

Cuối giờ chiều 27-9, dù bão chưa đổ bộ vào đất liền nhưng một số công trình công cộng trên đường phố Đà Nẵng đã bị hư hỏng do gió bắt đầu mạnh lên
Dù bão chưa vào nhưng cây lớn trên đường Nguyễn Phước Lan (Q. Cẩm Lệ) đã gãy đổ nhiều

Trước bão, Cty Công viên cây xanh Đà Nẵng đã tổ chức cắt tỉa được 28.700/49.892 cây xanh (trong đó cây xanh loại 1: 25.314 cây, cây xanh loại 2: 23.690 cây, cây xanh loại 3: 888 cây). Khối lượng cắt tỉa đạt được 57,7% so với kế hoạch.

Theo báo cáo, hiện Đà Nẵng đã hoàn thành việc di dời dân tại các vùng xung yếu đến nơi trú ẩn an toàn. Từ 20 giờ tối nay, trừ lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống bão, người dân được chính quyền yêu cầu không ra khỏi nhà

Công Khanh