Đà Nẵng: Giải ngân đầu tư công khó "về đích"

Thứ hai, 11/09/2023 08:33
Tổng vốn đầu tư công năm 2023 của Đà Nẵng hơn 8,2 ngàn tỷ đồng, so với nhiều địa phương khác không cao, nhưng tiến độ giải ngân vẫn chậm. Đến nay, Đà Nẵng mới giải ngân đạt trên 26% kế hoạch, 5 tháng còn lại rất khó để đạt 100% như mục tiêu khi mà nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ.
Dự án Trung tâm phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình tại Bệnh viện Đà Nẵng có tiến độ giải ngân đạt cao trong tháng 8-2023.
Dự án thoát nước khu vực Ngũ Hành Sơn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách đang được đẩy nhanh tiến độ.

Trong tháng 8-2023, Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy tiến độ của các dự án đang thi công, đồng thời phân bổ bổ sung vốn cho các công trình dự kiến hoàn thành trong năm, công trình mới đã hoàn thành thủ tục để khởi công. Đơn cử các dự án có khối lượng thực hiện cao như đường nối từ Hòa Thọ Tây đi KDC Phong Bắc phường Hòa Thọ Đông; Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung; Trung tâm phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình tại Bệnh viện Đà Nẵng; Xây dựng trạm xử lý nước thải Hòa Xuân (giai đoạn 3)… Ghi nhận trên công trình nhiều dự án trọng điểm, có vốn đầu tư lớn, tận dụng thời tiết tốt, các đơn vị thi công đều tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ.

Tiêu biểu như tại dự án cảng Liên Chiểu, ngoài đẩy nhanh tiến độ các hạng mục đê chắn sóng, cầu cảng…thì dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu cũng đã được đấu thầu, khởi công ngay trong đầu tháng 9-2023. Đây là dự án giao thông quan trọng nhằm cung cấp khả năng tiếp cận chiến lược cho việc khai thác và xây dựng cảng biển Liên Chiểu, đồng thời kết nối nhanh và an toàn giao thông đô thị với hệ thống giao thông quốc gia và các KCN Liên Chiểu, Khu CNC Đà Nẵng, Khu CNTT tập trung và các KCN khác của thành phố. Dự án vừa được tăng kế hoạch vốn thêm 110 tỷ đồng, kế hoạch vốn được giao của năm 2023 sau điều chỉnh là 522 tỷ đồng, tổng vốn xây lắp công trình hơn 952 tỷ đồng.

Tại một số dự án trọng điểm khác, các đơn vị thi công cũng đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành khối lượng để giải ngân. Chẳng hạn dự án Đầu tư xây dựng Nâng cấp Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng hiện đã hoàn thành các hạng mục như tháo dỡ khối nhà Liên chuyên Khoa; phần thô bể nước phòng cháy chữa cháy, bể nước sinh hoạt; đài, dầm móng, nền tầng hầm, cột, vách, sàn tầng 1, tầng 2 và đang tiến hành thi công ván khuôn, cốt thép dầm, sàn tầng 3. Giá trị vốn đầu tư thực hiện lũy kế từ khi khởi công đến nay ước đạt 77,8 tỷ đồng (bằng 9,9% tổng mức đầu tư). Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng với tổng mức đầu tư là 508 tỷ đồng, hiện thực hiện đạt 309 tỷ đồng, tương đương 60,9% tổng mức đầu tư.

Dự án vừa được tăng thêm kế hoạch vốn của năm 2023 từ 90 tỷ đồng lên 181,7 tỷ đồng. Mặc dù công trình chưa hoàn thiện nhưng hình dáng của Bảo tàng đã dần hình thành, thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Việc chọn cơ sở 42 Bạch Đằng vốn là Tòa Đốc lý có tuổi đời 120 năm làm Bảo tàng Đà Nẵng được dư luận cũng như các ngành đồng thuận cao, bởi đây là công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc. Sau khi hoàn thành, Bảo tàng Đà Nẵng mới sẽ có 4 chủ đề trưng bày. Nơi đây sẽ là điểm giáo dục truyền thống lịch sử, tham quan, du lịch hấp dẫn của thành phố. Tương tự, dự án Chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên được phân bổ bổ sung kế hoạch vốn năm 2023, từ 40 tỷ đồng lên 125,9 tỷ đồng, hiện đã thực hiện được khoảng 17 tỷ đồng trên tổng số hơn 223 tỷ đồng.

Dự án Trung tâm phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình tại Bệnh viện Đà Nẵng có tiến độ giải ngân đạt cao trong tháng 8-2023.

Có thể thấy, dù đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng đang triển khai, tuy vậy kết quả giải ngân đầu tư công của thành phố vẫn thấp. Nguyên nhân do nhiều khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân đầu tư công vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Chẳng hạn như tình trạng khan hiếm nguồn cung về cát, đất… hay những khó khăn về quy định giải phóng mặt bằng tái định cư, các trình tự thủ tục phòng cháy chữa cháy, đánh giá tác động môi trường, quy hoạch…Chưa kể, thời điểm cuối năm mưa bão, điều kiện thời tiết không thuận lợi, các công trình, dự án gặp nhiều khó khăn khi triển khai.

Trong bối cảnh đó, Đà Nẵng vẫn giữ mục tiêu, quyết tâm giải ngân đạt 100% kế hoạch. Để thực hiện mục tiêu đó, thành phố triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án đầu tư để giải ngân 100% kế hoạch vốn ngân sách trung ương 208 tỷ đồng thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành và đưa vào sử dụng 38 công trình theo Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12-12-2022. Ngoài ra, thành phố sẽ tập trung nguồn lực để triển khai lựa chọn chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, các dự án xử lý rác thải, thoát nước, các dự án giao thông…Nổi bật, thành phố tiếp tục triển khai lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án Cải tạo, nâng cấp QL14B (đoạn qua địa phận Đà Nẵng) chiều dài 7,55 km, tổng vốn 788 tỷ đồng; phối hợp triển khai dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan chiều dài 11,5 km, tổng vốn 2.122 tỷ đồng và các dự án giao thông trọng điểm...

Rõ ràng với khối lượng giải ngân còn lớn, nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ đang đặt áp lực rất lớn lên mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công mà Đà Nẵng quyết tâm thực hiện.

HẢI QUỲNH