Đà Nẵng: Hàng trăm xe sang nhập khẩu “núp bóng” quà tặng

Thứ sáu, 20/01/2017 11:10

(Cadn.com.vn) - Việc các doanh nghiệp (DN), cá nhân “núp bóng” nhập ô-tô hạng sang dưới dạng quà biếu tặng, lách thuế hàng trăm tỷ đồng về bán lại kiếm chênh lệch gây thất thoát cho ngân sách thành phố ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, việc phát hiện và xử lý của cơ quan chức năng vẫn còn nhiều bất cập.

Biếu, tặng… 563 xe sang! 

Năm 2016, tình trạng nhập khẩu ô-tô kê khai theo hình thức quà biếu, quà tặng không chỉ tăng về số lượng mà còn tập trung vào các dòng xe sang đắt tiền, dung tích xi lanh lớn. Theo số liệu thống kê trong năm 2016 của Cục Hải quan và Cục Thuế Đà Nẵng đã phát hiện 563 xe ô-tô của 446 DN và 6 cá nhân nhập khẩu ô tô “núp bóng” dưới hình thức quà biếu, quà tặng. Trên cơ sở đó, Cục Hải quan và Cục Thuế đã có văn bản yêu cầu các DN, cá nhân này xác định lại số thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế tiêu thụ đặc biệt do kê khai không đúng quy định. Tuy nhiên, đến cuối năm 2016 mới chỉ tiến hành xử lý 59 DN tăng thu thêm 47,26 tỷ đồng, giảm lỗ 1,6 tỷ đồng, giảm khấu trừ 510 triệu đồng. Cục Thuế cho biết, nếu như xử lý hết được 563 xe ô-tô hạng sang “núp bóng” dưới dạng quà biếu, tặng thì tiền thuế thất thu lên đến hàng trăm, thậm chí cả ngàn tỷ đồng.

Trước thông tin nhiều DN nhập ô-tô dưới dạng quà biếu, tặng, vừa qua, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục Thuế TP Đà Nẵng rà soát, lập danh sách các cơ sở kinh doanh trên địa bàn nhập xe ô-tô theo hình thức quà biếu, tặng, số lượng xe đã bán cho bên thứ 2 và danh sách các đối tượng mua lại xe. Trên cơ sở đó, ngành thuế tiếp tục rà soát tất cả các tờ khai có mức giá xác định thấp hơn cơ sở dữ liệu giá của hải quan, xác định lại trị giá, ấn định thuế để thu đủ tiền thuế vào ngân sách Nhà nước.

Cách thức thông thường mà một số DN, cá nhân đã làm là tìm một đối tác hay người bạn rộng lượng ở nước ngoài, sau đó chấp nhận làm một thỏa thuận gửi biếu, tặng cho họ sản phẩm là ô-tô hạng sang. Từ đó, nhập về bán cho cá nhân khác một cách hợp pháp.

Đa số xe ô-tô hạng sang nhập về dưới dạng quà biếu, tặng để trốn thuế sau đó rao bán lại kiếm chênh lệch hàng tỷ đồng. Cụ thể, như dòng xe được các đối tượng biếu, tặng rất thích là xe sang Lexus 570 (động cơ 5.7L), dòng xe Range Rover, Cadilac (Cadilac Escalade 6.2L), Mercedes,... Trong số, 563 xe nhập khẩu biếu tặng, có tới 30% dòng xe thương hiệu xe sang Lexus 570, với mức trị giá DN khai báo chỉ trung bình khoảng 90.000 đến 100.000 USD, tương đương khoảng 2,2 tỷ đồng. Trong khi đó, tại Việt Nam mẫu xe này hiện đang được Lexus Việt Nam bán với giá hơn 8 tỷ đồng, chênh lệch lên đến hàng tỷ đồng...

Thậm chí, đối với một số xe hạng sang cũ nhập về cảng Đà Nẵng dán mác biếu, tặng có giá trị lớn nhưng giá trị hóa đơn chỉ bằng 50-60% giá vốn xe để trốn thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân...

Dòng xe sang Lexus luôn được các DN, cá nhân tìm cách nhập về dưới dạng quà biếu, tặng. Ảnh:X.Đ

Khó xử lý

Thông thường các dòng xe sang nhập về dán mác biếu, tặng đa số là các DN, cá nhân có “số má”, có nhiều mối quan hệ trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, khi nhập về bán lại cho các cá nhân sử dụng hợp pháp nên việc xử lý vô cùng khó khăn. Đó là chưa kể một số cá nhân có mối quan hệ lập ra công ty TNHH sau đó xin mua 1 đến 2 xe làm quà biếu, tặng khi xe được nhập về thành phố với giá kê khai rất thấp rồi tìm cách bán lại cho cá nhân kiếm lời hàng tỷ đồng. Để tránh cơ quan thuế, hải quan truy thu..., công ty này lập tức phá sản, bỏ khỏi địa chỉ đăng ký công ty nên khi cơ quan thuế phát hiện xử lý thì vô cùng khó khăn.

Theo ông Nguyễn Đình Ân, Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng, phần lớn xe sang giá trị lớn nhưng đơn vị nhập khẩu khai báo giá trị thấp, không phù hợp giá giao dịch trên thị trường và  nhiều DN đăng ký thành lập mới để hợp thức hóa việc nhập ô-tô biếu tặng, tiêu thụ xong DN “bốc hơi” luôn. Trong số 446 DN đăng ký nhập khẩu ô- tô theo hình thức quà biếu, tặng thì đến nay đã có hơn 1 nửa giải thể, phá sản, thậm chí bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh nên khi ngành thuế đến thanh tra, kiểm tra thì không biết đâu mà lần. Trong khi đó, các xe đăng ký tên DN này đã bán lại cho cá nhân khác sở hữu một cách hợp pháp. Những trường hợp này, Cục Thuế đã làm hồ sơ chuyển CATP xử lý.

Ông Ân cho biết thêm, để yêu cầu các DN, cá nhân xác định lại số thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt và truy thu số thuế chênh lệch, sắp tới, Cục Thuế sẽ tiến hành công bố công khai các đơn vị nhập khẩu ô-tô dưới dạng quà biếu, tặng mà Cục Thuế đã xử lý nhưng không chịu nộp.

Xuân Đương