Đà Nẵng hợp tác phát triển dữ liệu và chuyển đổi số
Chiều 21-7, UBND TP Đà Nẵng và Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Bộ Công an) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực dữ liệu, quản trị dữ liệu và chuyển đổi số.
Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp xây dựng khung kiến trúc dữ liệu, quản trị dữ liệu; kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu; phát triển sàn dữ liệu, kinh tế dữ liệu; đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu, ứng dụng các nền tảng dữ liệu.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho biết dữ liệu đang trở thành nguồn tài nguyên quan trọng của nền kinh tế số. Đến nay, Đà Nẵng đã xây dựng kho dữ liệu dùng chung với 4.514 bộ dữ liệu của 119 cơ quan, đơn vị, đồng thời vận hành Cổng dữ liệu mở cung cấp 2.563 bộ dữ liệu mở, 8.694 bảng dữ liệu cùng hàng nghìn dịch vụ API phục vụ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân.
Theo ông Hồ Quang Bửu, việc hợp tác với Trung tâm Dữ liệu quốc gia sẽ giúp thành phố tiếp cận các mô hình quản trị dữ liệu hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng hệ sinh thái dữ liệu an toàn, hiệu quả, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Đại tá Nguyễn Thành Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, đánh giá Đà Nẵng là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để tiên phong triển khai các mô hình quản trị dựa trên dữ liệu. Hai bên sẽ phối hợp chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu; nghiên cứu triển khai sàn dữ liệu, ứng dụng AI và đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong toàn bộ quá trình thực hiện.
"Chúng tôi cam kết phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp và đồng hành cùng TP Đà Nẵng trong xây dựng, quản trị, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu; chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực chuyên môn, nền tảng kỹ thuật và các giải pháp công nghệ phù hợp. Biên bản ký kết sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Bộ Công an, trực tiếp là Trung tâm Dữ liệu quốc gia với TP Đà Nẵng, góp phần hình thành các mô hình quản trị dữ liệu tiên tiến, có thể nhân rộng trên phạm vi cả nước" - Đại tá Nguyễn Thành Vĩnh khẳng định.
Hải Định
