Đà Nẵng kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024

Thứ ba, 03/09/2024 08:51

Để đánh giá thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp và làm cơ sở đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn.

Đối tượng kiểm kê đất đai gồm: loại đất, đối tượng sử dụng đất, đối tượng được Nhà nước giao quản lý đất và kiểm kê theo khu vực tổng hợp được thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 và kiểm kê chuyên đề đối với địa phương có sân golf, cảng hàng không, sân bay theo Công văn số 9344/BTNMT-ĐKDLTTĐĐ ngày 2 tháng 11 năm 2023.

Mục tiêu việc kiểm kê đất đai năm 2024 phải đánh giá được thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất; tình hình biến động đất đai trong kỳ kiểm kê (5 năm) của từng địa phương và phạm vi toàn thành phố; nhất là việc quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất. Từ đây cũng làm rõ nguyên nhân hạn chế, tồn tại, đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách, pháp luật đất đai và các biện pháp khắc phục, đề ra các giải pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

UBND thành phố giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn. Sở tổ chức kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện và thẩm định kết quả của các cấp, nhất là cấp xã theo quy định và cung cấp bản đồ nền của các cấp hành chính để phục vụ cho công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. UBND phường, xã có nhiệm vụ tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất bảo đảm chất lượng, hoàn thành việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 của cấp xã trước ngày 16-1-2025.

ĐÔNG A

Bắt đối tượng lừa bán đất “ảo”

Ngày 29-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khởi tố, bắt giam bị can Võ Xuân Hiếu (1968, trú H. Núi Thành, Quảng Nam) để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiếm đoạt gần 18,5 tỷ đồng, vợ chồng lừa đảo lãnh 21 năm tù

Lâm vào nợ nần, Trần Thị Hồng (1985) và chồng là Ôn Thái Nghiêm (1984, trú H. Thăng Bình, Quảng Nam) lừa đảo, chiếm đoạt gần 18,5 tỷ đồng của nhiều người để xoay xở. Ngày 22-8, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo: Trần Thị Hồng và Ôn Thái Nghiêm về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.