Đà Nẵng kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ năm, 09/07/2026 06:30

Ngày 8-7, đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nông Thị Hà làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP Đà Nẵng về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN).

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng kiến nghị được hỗ trợ thêm nguồn lực triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 417.
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hà cho biết, sau hợp nhất, TP Đà Nẵng có 94 xã, phường, đặc khu với 37 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dân số vùng đồng bào DTTS&MN là 352.544 người, trong đó tổng số người DTTS là 164.095 người (chiếm khoảng 5,3% dân số toàn thành phố), với 39 dân tộc thiểu số cư trú, đông nhất là Cơ Tu, Xơ Đăng, Giẻ Triêng và Co.

Trong 9 nhóm mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình MTQG theo Quyết định 1719/QĐ-TTg giai đoạn 2021-2025, thành phố có 5 nhóm hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra, 2 nhóm cơ bản đạt. Đáng chú ý, tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào DTTS đạt trên 3%; thu nhập bình quân của người DTTS tăng gấp 2 lần. Các chỉ tiêu về y tế và chăm sóc sức khỏe đều hoàn thành. Tỷ lệ lao động DTTS được đào tạo nghề đạt trên 51%; công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc tiếp tục đạt kết quả tích cực.

Theo Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hà, những năm qua, vùng DTTS&MN luôn được thành phố quan tâm, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Tuy nhiên, vùng đồng bào DTTS&MN có địa hình rất phức tạp, hiểm trở, bị chia cắt, thường xuyên xảy ra thiên tai; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, năng lực lao động còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Đời sống của đồng bào DTTS vẫn còn nhiều khó khăn; trong khi đó tiềm năng, thế mạnh về kinh tế của từng vùng chưa được phát huy.

Trong giai đoạn 2026-2030 (Chương trình MTQG 417), Đà Nẵng đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi bình quân khoảng 3% mỗi năm; đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn khoảng 14%, đồng thời phấn đấu giảm 18 xã đặc biệt khó khăn và không còn thôn đặc biệt khó khăn.

Thành phố dự kiến đầu tư 91 công trình nước sinh hoạt, 83 công trình điện sinh hoạt, hỗ trợ nhà ở cho 1.686 hộ, hỗ trợ đất ở cho 773 hộ, đầu tư hạ tầng xã hội thiết yếu khác trên địa bàn 37 xã vùng DTTS và miền núi với tổng kinh phí gần 9.000 tỷ đồng.

Thành phố cũng đề ra mục tiêu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS&MN bình quân 3%/năm, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn khoảng 14%; đồng thời phấn đấu giảm 18 xã đặc biệt khó khăn. Để đạt được các mục tiêu đề ra, nhu cầu vốn giai đoạn 2026-2030 cho Hợp phần 2 ở vùng đồng bào DTTS&MN khoảng 10.600 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 9.192 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 1.407 tỷ đồng.

"Theo cơ chế phân bổ hiện hành, giai đoạn 2026-2030, TP Đà Nẵng không thuộc nhóm địa phương được ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG 417. Trong khi đó, toàn thành phố vẫn còn 37 xã vùng đồng bào DTTS và miền núi với nhu cầu đầu tư rất lớn về hạ tầng, giảm nghèo và an sinh xã hội. Vì vậy, thành phố mong muốn Trung ương quan tâm hỗ trợ có mục tiêu khoảng 2.000 tỷ đồng trong 5 năm để triển khai thực hiện Chương trình", Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hà kiến nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng kiến nghị được hỗ trợ thêm nguồn lực triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 417.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng cho biết, sau khi tỉnh Quảng Nam sáp nhập vào TP Đà Nẵng, địa phương có 75% diện tích là miền núi, điều kiện cơ sở hạ tầng và đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Vì vậy, địa phương kiến nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tham mưu Chính phủ xem xét hỗ trợ có mục tiêu để có thêm nguồn lực triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 417, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng cao với khu vực đồng bằng.

Ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của TP Đà Nẵng trong thực hiện nhiều mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, Thứ trưởng Nông Thị Hà cho biết thành phố cần rà soát, đánh giá toàn diện các chỉ tiêu chưa đạt để xác định những hạn chế, vướng mắc. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030. Bộ sẽ bố trí cán bộ chuyên môn hỗ trợ để thành phố triển khai thực hiện hiệu quả chương trình.

Đối với những kiến nghị của thành phố về chính sách, cơ chế và nguồn lực, Thứ trưởng Nông Thị Hà cho biết đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp báo cáo Chính phủ, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tháo gỡ để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho địa phương trong quá trình triển khai Chương trình MTQG.

LÊ VƯƠNG