Đà Nẵng kỳ vọng đón lượng khách vượt mốc năm 2019

Thứ bảy, 30/04/2022 14:30
Nhiều khu điểm du lịch mở cửa trở lại với các sản phẩm mới, công suất buồng phòng tăng vọt, các chuyến bay tấp nập, vận tải huy động phương tiện tăng cường, kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày sắp tới Đà Nẵng dự kiến sẽ đón đợt khách du lịch lớn nhất trong vòng 2 năm qua, có thể vượt con số cùng kỳ năm 2019. 
Khách du lịch trong nước và quốc tế đến Sân bay Đà Nẵng chiều 29-4.
Khách du lịch trong nước và quốc tế đến Sân bay Đà Nẵng chiều 29-4.

Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, điểm nhấn của kỳ nghỉ lễ là hàng loạt các sự kiện diễn ra dọc các bãi biển Đà Nẵng như: "Khai trương mùa du lịch biển 2022" (28-4 đến 3-5) tại công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà, các bãi biển Mỹ An, Mỹ Khê, T18, Nguyễn Tất Thành; khai trương phố du lịch An Thượng (tối 28-4); khai trương bãi biển đêm Mỹ An (tối 30-4) và các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố về đêm tại Cung thể thao Tiên Sơn, quảng trường Bạch Đằng. Nằm trong chương tình kích cầu, các khu điểm du lịch như Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Điêu khắc Chăm miễn phí vé tham quan đến hết ngày 31-12.

Trong khi đó, các khu điểm du lịch lớn cũng sẽ có nhiều hoạt động phong phú. Nổi bật như Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills tổ chức lễ hội ẩm thực và bia B'estival tại quảng trường Beer Plaza; show diễn mang chủ đề "The battle of the Moon Kingdom" (Trận chiến ở Vương quốc Mặt Trăng). Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đưa thêm 2 hạng mục vào hoạt động là nhà hàng Phượng Hoàng phục vụ buffet lẩu & buffet nướng và Khu rừng tình yêu (Forest of love) với bể bơi 4 mùa kèm theo sự kiện "Mừng lễ lớn, tặng quà xinh". Công viên châu Á miễn phí vào cửa dành cho tất cả du khách, tổ chức các hoạt động múa lân sư rồng, âm nhạc, ẩm thực… Vào buổi tối, cùng với việc trải nghiệm bãi biển không ngủ kết nối bãi biển đêm Mỹ An - Phố du lịch An Thượng, du khách còn có thể hòa mình vào chương trình phun lửa, phun nước tại cầu Rồng, chợ đêm Sơn Trà, các hoạt động văn hóa lễ hội hai bên bờ sông Hàn như.

Dịp này, Đà Nẵng chính thức ra mắt trở lại tour trực thăng ngắm TP Đà Nẵng từ trên cao. Với sản phẩm này, du khách có thể chiêm ngưỡng được hết các góc nhìn về thành phố biển trong vòng 12 phút với giá vé từ 2,5 đến 2,7 triệu đồng/khách. Để trải nghiệm cảm giác mạnh này, hành khách sẽ được đón tiếp và khởi hành từ sân bay trực thăng Nước Mặn (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn).

Khách sạn 3-4 sao kín phòng, vận tải tăng chuyến phục vụ

Đại diện các đơn vị lữ hành lớn tại Đà Nẵng như Cty Vietravel, Cty Lữ hành Saigontourist, Cty CP Vietnam Travelmart… cho biết, sau khởi đầu thuận lợi dịp giỗ tổ Hùng Vương, cao điểm du lịch 30-4, 1-5 sẽ đón lượng lớn khách từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương lân cận khu vực miền Trung. Hiện mỗi đơn vị đã nhận 40-50 đoàn khách, tương đương 4.000-4.500 khách đặt dịch vụ theo nhu cầu.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thiện - Phó Tổng Giám đốc Cty CP Lữ hành quốc tế Hải Vân Cát, ngoài lượng lớn khách đi bằng đường không, dịp này đơn vị cũng có rất nhiều khách lẻ, khách đoàn đặt tour khi đến Đà Nẵng bằng đường bộ, đường sắt hoặc xe tự lái. "Đến hiện tại chúng tôi đã có hơn 1.000 khách, một nửa trong số này đặt cả vé máy bay và dịch vụ khách sạn, tham quan, số còn lại đến bằng ô tô, tàu hỏa và lựa chọn các dịch vụ theo nhu cầu của mình", ông Thiện cho hay. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Duẩn - Giám đốc Điều hành khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng cho hay, đến hiện tại khách sạn gần như đã full phòng trong dịp lễ 30-4, 1-5 và thậm chí đã đạt 40-50% cho cao điểm mùa hè. "Với nhiều sản phẩm du lịch biển được ra mắt, khách ưu tiên đặt các khách sạn 4-5 sao dọc bờ biển trục đường Hoàng Sa, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp để trải nghiệm cả lưu trú, tắm biển, ăn uống. Dọc sông Hàn và Trung tâm thành phố, các khách sạn hạng trung cũng được lựa chọn", ông Duẩn cho hay.

Theo thông tin mới cập nhật của Sở Du lịch, hiện tại, các hãng hàng không đã điều chỉnh tăng thêm chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đến Đà Nẵng để bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại của du khách. Ước tính, trong thời gian từ ngày 27-4 đến 3-5 có khoảng 600 chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng. Trong đó có 18 chuyến bay quốc tế từ Singapore, Thái Lan (Bangkok), Hàn Quốc (Incheon). Công suất phòng khối khách sạn, resort 4-5 sao dự kiến đạt khoảng 70-75%, trong đó khách sạn ven biển đạt hơn 90%, khách sạn ở khu vực trung tâm có công suất khoảng 50%. Với vận tải đường bộ, ông Phạm Lợi - Tổng Giám đốc Cty CP vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết, khác với cáo điểm dịp tết xe chỉ chạy một chiều, kỳ nghỉ này các đơn vị kinh doanh vận tải phải chủ động với phương án tăng cường xe khi lượng người về quê nhiều mà khách du lịch từ các tỉnh đến Đà Nẵng cũng rất lớn. "Do xe vận hành hiệu quả cả đi và về nên giá vé chỉ tăng trung bình 10% so với ngày thường. Hiện vé các ngày 29, 30-4 ngày 1-5 đã được các nhà xe bán hết. Trong trường hợp nhu cầu tăng cao, các hãng sẽ huy động xe tăng cường để phục vụ. Rất lâu rồi tình hình khách đi lại mới nhộn nhịp như thế này", ông Lợi cho hay. Trong khi đó, đại diện Ga Đà Nẵng cho hay, những ngày gần kỳ nghỉ lễ, bình quân ga Đà Nẵng bán 500 lượt vé/1 ngày. Riêng từ ngày 29-4 đến 2-5 có khoảng 8.000 lượt khách đến và đi từ Đà Nẵng. Do nhu cầu khách tăng cao nên ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên và tăng cường là 2 đôi tàu SE21/22 chạy chặng Đà Nẵng - Sài Gòn và SE 19/20 chạy chặng Đà Nẵng - Hà Nội, đơn vị nối thêm toa và mở thêm phương án ghế phụ để phục vụ, ngành đường sắt sẽ cung ứng đủ số ghế cho người dân.

Đón chuyến bay từ Incheon

Sáng 29-4, Sở Du lịch Đà Nẵng và Hãng hàng không Vietjet Air đã tổ chức Lễ đón chuyến bay VJ879, từ Incheon (Hàn Quốc) đến Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Chuyến bay VJ879 đầu tiên hạ cánh lúc 9h40 cùng ngày đưa hơn 220 hành khách từ Incheon (Hàn Quốc) đến với Đà Nẵng sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh. Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho hay, Hàn Quốc là thị trường hàng đầu của du lịch Đà Nẵng liên tục trong nhiều năm trước khi COVID-19 bùng phát, vì vậy việc khôi phục thị trường này rất được thành phố quan tâm. Đến Đà Nẵng trên chuyến bay này, những vị khách đầu tiên được lãnh đạo ngành du lịch tặng những phần quà lưu niệm ý nghĩa, mang biểu tượng của thành phố. Từ thời điểm này, Vietjet Air triển khai kế hoạch khai thác định kỳ 6 chuyến bay mỗi tuần giữa Đà Nẵng và Incheon. Chuyến bay VJ878 khởi hành từ Đà Nẵng lúc 23h45 các thứ 3, 5, 7 và hạ cánh Incheon lúc 06h00 sáng hôm sau. Chuyến bay từ Incheon trở lại Đà Nẵng số hiệu VJ879 khởi hành lúc 7h00 và hạ cánh vào 9h40 các thứ 4, 6, chủ nhật.

Trong khuôn khổ hoạt động chào đón chuyến bay từ Hàn Quốc, du lịch Đà Nẵng và du lịch Quảng Nam phối hợp với Hãng hàng không Vietjet Air tổ chức chương trình khảo sát điểm đến cho hơn 15 đơn vị lữ hành uy tín của Hàn Quốc. Đây là một trong những hoạt động để thu hút du khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng và thị trường du lịch miền Trung.

BẢO NAM