Đà Nẵng là điểm nhấn quan trọng trong phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ

Thứ năm, 03/01/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Đó là khẳng định của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam (VN) RanJit Rae tại buổi họp báo nhân kỷ niệm 41 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ (7-1-1972 – 7-1-2013), 6 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược VN-Ấn Độ (2007-2013) và kỷ niệm 21 năm thiết lập quan hệ Ấn Độ-ASEAN diễn ra ngày 2-1, tại TP Đà Nẵng, do Đại sứ quán Ấn Độ tại VN và Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng tổ chức.

 Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Ranjit Rae
 trả lời báo chí tại cuộc họp báo.

Theo Đại sứ RanJit Rae, những năm qua, Ấn Độ và VN đã không ngừng phát triển mối quan hệ hợp tác, đầu tư toàn diện dựa trên nền tảng vững chắc của mối quan hệ hữu nghị truyền thống tương đồng, mật thiết giữa hai nền văn hóa và nhân dân hai nước. Đặc biệt, chỉ trong 10 năm trở lại đây, kim ngạch thương mại hai chiều Ấn Độ-VN tăng từ 178 triệu USD lên 4 tỷ USD. Nguồn vốn đầu tư của DN Ấn Độ đầu tư vào VN cũng rất lớn với 1 tỷ USD, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực chế biến nông sản, khai thác khoáng sản, thăm dò và khai thác dầu khí. Đối với TP Đà Nẵng và khu vực miền Trung, Đại sứ RanJit Rae cho rằng, đây chính là điểm nhấn trong chiến lược phát triển, nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước VN-Ấn Độ.

Đến nay, Ấn Độ hợp tác sâu rộng với Đà Nẵng trên lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch như: Thành lập Trung tâm Anh ngữ Ấn Độ tại Đà Nẵng, tài trợ học bổng cho sinh viên Đà Nẵng du học tại Ấn Độ; hợp tác với Bảo tàng Điêu khắc Chăm và tài trợ triển khai các dự án trùng tu tôn tạo một số tháp Chăm tại Mỹ Sơn (Quảng Nam). Đặc biệt, từ ngày 31-12-2012 đến ngày 3-1-2013, Ấn Độ đưa tàu huấn luyện hải quân Sudarshini cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm chính thức Đà Nẵng. Ban nhạc Rock Shwaas Band nổi tiếng của Ấn Độ sẽ có chuyến thăm, biểu diễn, giao lưu văn hóa nghệ thuật tại Đà Nẵng và các thành phố lớn khác của VN. Hôm nay (3-1), Đại sứ quán Ấn Độ tại VN còn phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp VN, Phòng Thương mại Ấn Độ tại VN tổ chức Hội thảo Đầu tư và kinh doanh Ấn-Việt tại Đà Nẵng với sự tham dự của Đoàn DN vùng Đông Ấn Độ-khu vực gắn liền các quan hệ hợp tác, đầu tư trực tiếp của khu vực ASEAN và nhiều DN khu vực miền Trung, trong đó có nhiều DN du lịch, xây dựng, hàng không tại Đà Nẵng tham gia.    

Lãnh đạo thành phố tiếp Chỉ huy tàu Hải quân Ấn Độ

Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết tặng quà lưu niệm cho chỉ huy tàu Hải quân Ấn Độ.

Chiều 2-1, Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết có buổi tiếp xã giao Chỉ huy tàu Hải quân Ấn Độ INS Sudarshini, do Trung tá Nshyam Sundar dẫn đầu, nhân chuyến thăm hữu nghị tại Đà Nẵng. Cùng dự có lãnh đạo Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, Bộ Chỉ huy Quân sự TP.                                                

Xuân Đương

Đại sứ RanJit Rae cũng nhìn nhận tuy Ấn Độ là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của VN, song vẫn chưa xứng với tiềm năng, vị thế của hai nước, kể cả việc hợp tác giữa các địa phương Ấn Độ và TP Đà Nẵng vẫn còn khiêm tốn (kim ngạch thương mại hai chiều chỉ mới đạt 200 triệu USD). Đại sứ RanJit Rae mong rằng, hai bên cần tích cực tìm ra những rào cản, tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về thị trường của nhau để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, nhất là trên lĩnh vực du lịch. Ngay trong ngày 2-1, Bộ trưởng Du lịch Ấn Độ cũng chính thức tới dự Hội thảo, tìm hiểu cơ hội hợp tác, phát triển du lịch với thăm Đà Nẵng. Ngoài ra, Ấn Độ còn chú trọng mở rộng hợp tác với VN trên đường biển thông qua chuyến thăm hữu nghị các tàu quân sự, hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí trên biển, cũng như xúc tiến mở đường bay quốc tế thẳng giữa Ấn Độ và VN (VNAirlines đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, đưa ý tưởng có thể là đường bay New Delhi-Hà Nội hoặc Mumbay-TPHCM).

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lương Minh Sâm-Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy tiềm năng, vị thế, thúc đẩy DN hai bên tìm hiểu thị trường, cơ hội đầu tư trên nhiều lĩnh vực có thế mạnh như du lịch, công nghệ cao, phần mềm,  công nghiệp xây dựng, tân dược... nhằm tạo tiền đề phát triển lên tầm cao mới mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước nói chung, giữa Ấn Độ với TP Đà Nẵng nói riêng. 

Quang Sang