Đà Nẵng nghiêm cấm xây kè lấn chiếm đất trái phép, chuyển nhượng mua bán đất trong các nghĩa trang

Thứ sáu, 09/06/2023 07:05
Ngày 8-6, Ban Nghĩa trang TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP tại Công văn số 2445/UBND-SXD ngày 16-5-2023 và Sở Xây dựng TP, Ban Nghĩa trang đã thông tin rộng rãi chủ trương bố trí đất cải táng, chôn cất một lần miễn phí tại các nghĩa trang của TP cho người dân Đà Nẵng để nhân dân được biết, thực hiện.

Theo đại diện Ban Nghĩa trang, chủ trương của TP Đà Nẵng là bố trí đất cải táng để di dời mồ mả từ các dự án và chôn cất người qua đời tại các nghĩa trang của TP miễn phí, không thu tiền huyệt mộ. Người dân khi di dời mồ mả từ các dự án hoặc có người thân qua đời có nguyện vọng chôn cất tại các nghĩa trang của TP thì liên hệ với Ban Nghĩa trang trước ngày an táng (qua số điện thoại 02363.793019 và 02363.822779) trong giờ hành chính, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghĩ lễ, Tết... để được hướng dẫn cấp đất miễn phí và xây mộ theo đúng quy hoạch được duyệt. Ban Nghĩa trang TP Đà Nẵng nghiêm cấm việc xây kè lấn chiếm đất trái phép và không được phép chuyển nhượng mua bán đất trong các nghĩa trang. Đơn vị này cũng nói rõ, các đội xây dựng tại các nghĩa trang không phải là nhân viên của Ban Nghĩa trang TP.

Bảo Nam