Đà Nẵng phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của đất nước
Đây là phát biểu nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 28-6.
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết đồng chủ trì Hội nghị.

Nhiều ý kiến tâm huyết về xây dựng, phát triển TP Đà Nẵng mới
Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã thông tin về công tác hợp nhất, sáp nhập hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng. Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các chủ trương, hướng dẫn của Trung ương, Ban Chỉ đạo sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng đã chỉ đạo triển khai khẩn trương, bài bản công tác xây dựng các văn kiện trình Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đến nay đã hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị (lần 3). Trong quá trình thực hiện, dự thảo Báo cáo chính trị đã được thảo luận, thông qua trong Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ 2 địa phương.
Rất nhiều ý kiến tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030, đặc biệt thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng về sự phát triển khởi sắc của TP Đà Nẵng mới thời gian tới, nhất là khi các dự án trọng điểm được khơi thông cũng như việc tận dụng tốt các cơ chế ưu đãi của trung ương dành cho Đà Nẵng.
Các đại biểu cũng nêu các ý kiến về quan điểm phát triển, tầm nhìn chiến lược, tính kế thừa, đổi mới và tinh thần hội nhập, liên kết vùng, nhằm khai thác tối đa cơ hội do mở rộng không gian phát triển và các chính sách mà Trung ương đã cho Đà Nẵng. Nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ cho rằng, hiện nay quy hoạch tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng đã được phê duyệt, khi sáp nhập TP Đà Nẵng mới cần sớm khớp nối quy hoạch hai địa phương, không gian phát triển tập trung vào 2 vùng chính là: vùng Đông và vùng Tây.
Trong đó, vùng Đông Đà Nẵng mới đã có tuyến đường ven biển đẹp, cần tận dụng trục đường này để phát triển các đô thị ven biển tầm cỡ, mở rộng kết nối tới khu kinh tế mở Chu Lai, qua đó đẩy mạnh cực phát triển vùng Đông. Còn vùng Tây gồm các khu vực nông thôn, miền núi, nên cần nâng cao tổng mức đầu tư cho vùng Tây hơn so với dự thảo báo cáo (từ 34% lên 40%) để giảm bớt khoảng cách chênh lệch phát triển giữa miền núi và đồng bằng ven biển.
Theo Trung tướng Nguyễn Trung Thu - nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, nội dung dự thảo Báo cáo cơ bản đầy đủ, rõ ràng, nhưng cần tập trung thể hiện rõ hơn nữa quyết tâm chống buông lỏng sự lãnh đạo, chống chuyên quyền, độc đoán trong lãnh đạo. Về vấn đề quản lý ngân sách, dự thảo báo cáo cần tập trung các giải pháp khắc phục thất thoát, lãng phí, tiêu cực, đặc biệt là phòng, chống lãng phí. Bên cạnh đó, cần nêu bật, phát huy lợi thế sẵn có của địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng là tinh thần tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, vượt khó vươn lên.
Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam Đoàn Văn Viên cho rằng, sau khi sáp nhập lại, nhiệm vụ TP mới mang tên Đà Nẵng rất nặng nề. Do đó cần quy hoạch, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, nhất là cơ sở hạ tầng để thời gian đến các xã trở thành phường, rồi thành đô thị mới rõ nét. Cần có hướng nghiên cứu đầu tư các trung tâm cụm xã, các vùng để lan rộng ra, đồng thời củng cố phát triển các phường đã có như Hội An, Tam Kỳ… Quảng Nam có 6 huyện miền núi, về kinh tế - xã hội các vùng đó còn rất khó khăn; vùng sâu, vùng xa biên giới còn chưa đầu tư lớn. Do vậy thành phố cần phải tính toán lại, đặt vấn đề quy hoạch cho đúng…
Cũng có nhiều ý kiến về đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá phát triển; tiếp tục cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo 4 Nghị quyết chuyên đề quan trọng gần đây của Bộ Chính trị, làm động lực phát triển. Nhiều đại biểu tâm huyết về các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong bối cảnh tình hình, điều kiện mới của Đà Nẵng; những đóng góp về công tác cán bộ của TP Đà Nẵng mới trong nhiệm kỳ đến, đặc biệt là cán bộ cấp xã, phường có năng lực, tâm huyết để đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới, sát thực tiễn. Góp ý xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế; ưu tiên phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên giới, khu vực hải đảo, những thế mạnh về tài nguyên đất đai, tài nguyên biển, nông nghiệp, nông thôn, công tác xóa đói, giảm nghèo.
Đà Nẵng mới sẽ có điều kiện hết sức thuận lợi
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tri ân các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đà Nẵng và Quảng Nam, thể hiện sự quan tâm, ủng hộ đối với dự thảo văn kiện đại hội. Ban chỉ đạo sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, qua đó chỉ đạo tổng hợp, xem xét thảo luận nghiêm túc để đưa vào báo cáo chính trị một cách phù hợp.
Với trách nhiệm của mình, thành phố Đà Nẵng xác định một trong những bài học kinh nghiệm, những gì mà Đà Nẵng và Quảng Nam có được chính là yếu tố nhân hòa, đó là giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Đây là những yếu tố, là bài học đắt giá nhất cho thế hệ cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh rằng, thành phố quyết tâm giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, truyền thống lịch sử cách mạng, truyền thống văn hóa người xứ Quảng, đặc biệt là khát vọng vươn lên, ý chí tự lực, tự cường của người Quảng Nam - Đà Nẵng, quê hương luôn đi đầu trong đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.
Vì vậy, thành phố sẽ tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Bên cạnh đó, tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, tồn tại kéo dài nhiều năm để khơi thông nguồn lực; quyết tâm thực hiện thành công các cơ chế, mô hình kinh tế mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, thành phố sẽ tiếp tục định hướng việc phát triển TP Đà Nẵng mới theo hướng Đông - Tây; tập trung phát triển vùng phía Tây, thúc đẩy phát triển vùng kinh tế Chu Lai, gắn với sân bay Chu Lai và cảng biển Chu Lai. Cùng với đó, định hướng sẽ phát triển trục đô thị mới bám theo sông Trường Giang.
Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Đà Nẵng mới sẽ có điều kiện hết sức thuận lợi. Thứ nhất là không gian phát triển mới, hiện nay với diện tích gần 12.000km2, Đà Nẵng là thành phố lớn nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương, với dân số hơn 3 triệu người, đây cũng là điều kiện nguồn lực, dư địa rất lớn cho sự phát triển. Trong khi đó, là thành phố duy nhất có 2 sân bay, 3 cảng biển, có hệ sinh thái, hạ tầng về phát triển du lịch, văn hóa hết sức đặc sắc. Có lẽ là một trong những địa phương tự hào rằng đứng đầu về các điều kiện hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Một điều kiện thuận lợi nữa là trong thời gian vừa qua, trên cơ sở những đề xuất, kiến nghị của Đà Nẵng, Trung ương đã cho Đà Nẵng những cơ chế, chính sách rất đặc thù, vượt trội. Quốc hội cũng đã chính thức bấm nút thông qua nghị quyết về việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đặt tại TPHCM và Đà Nẵng. "Chúng ta có quyền tự hào và phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng của Việt Nam, trở thành trung tâm của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, sánh vai được với hai đầu đất nước. TP Đà Nẵng mới sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.
Công Hạnh
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
DANAFF III – Khẳng định vị thế Đà Nẵng trên bản đồ sáng tạo văn hóa và điện ảnh khu vực
Gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và trao Huy hiệu Cựu CAND
Nhịp cầu kết nối điện ảnh châu Á
Bùng nổ sự kiện, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế "thủ phủ trải nghiệm" của Châu Á
Lộ diện 2 đội thi xuất sắc nhất vào chung kết DIFF 2025