Đà Nẵng quảng bá môi trường đầu tư chiến lược tại Đức

Thứ tư, 29/07/2026 14:17

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình cùng lãnh đạo Sở, ngành đã có chuyến công tác tại Cộng hòa Liên bang Đức nhằm quảng bá môi trường đầu tư, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Trong hai ngày 28 và 29-7, đoàn công tác nước ngoài của thành phố Đà Nẵng đã làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, đặc biệt với Tập đoàn Karcher. Đây là doanh nghiệp đã và đang đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai, đạt được nhiều thành công nhất định trong thời gian qua.

Các bên chụp hình lưu niệm.
Đoàn công tác thành phố làm việc với Tập đoàn Karcher.

Hai bên đã trao đổi, giới thiệu về môi trường đầu tư cũng như tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác, đặc biệt chia sẻ về tiềm năng của Khu kinh tế mở Chu Lai đến cộng đồng doanh nghiệp Đức.

Theo đó, Khu kinh tế mở Chu Lai là khu kinh tế mở đầu tiên của cả nước, giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp, logistics, thương mại và dịch vụ của thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. Sau 23 năm hình thành và phát triển, Chu Lai đã từng bước khẳng định vị thế là một cực tăng trưởng công nghiệp quan trọng, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến nghiên cứu, đầu tư các dự án.

Doanh nghiệp Đức giới thiệu về sản phẩm, công nghệ và tiềm năng đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình cho rằng, Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology tại Khu công nghiệp hậu cần cảng Tam Hiệp thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai là một minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, lợi thế phát triển của nơi đây. Giai đoạn 1 của dự án Nhà máy sản xuất thiết bị làm sạch Karcher Việt Nam Technology đã đạt được rất nhiều kết quả tích cực. Nhà máy đã vận hành ổn định, hiệu quả, từng bước khẳng định năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Tập đoàn Karcher. Giai đoạn 2 của dự án có tổng vốn đầu tư 484 tỷ đồng trên diện tích hơn 36.000 m², tập trung sản xuất các dòng máy phun rửa áp lực cao, thiết bị tẩy rửa/làm sạch cầm tay với công suất hơn 40 triệu sản phẩm/năm.

Lãnh đạo thành phố mong muốn nhà đầu tư tiếp tục quảng bá, giới thiệu môi trường đầu tư, tiềm năng phát triển của Đà Nẵng cũng như Khu kinh tế mở Chu Lai tới các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và các nhà đầu tư Đức cũng như Liên minh Châu Âu. Thành phố kỳ vọng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Đức và Châu Âu đến nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư vào các lĩnh vực mà thành phố Đà Nẵng đang ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư.

Các bên chụp hình lưu niệm.

Trước đó, đoàn công tác làm việc với Phòng Công nghiệp và Thương mại (IHK) vùng Stuttgart, bang Baden-Württemberg nhằm quảng bá môi trường đầu tư, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Đà Nẵng với các đối tác Đức. Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình giới thiệu những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2026 cũng như tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Tấn Việt

Đà Nẵng muốn kết nghĩa với Barcelona, mở rộng hợp tác cùng Catalonia

Chiều 26-7, UBND TP Đà Nẵng tiếp và làm việc với đoàn Chính quyền vùng Catalonia (Tây Ban Nha) do ông Salvador Illa I Roca- Chủ tịch Chính quyền vùng Catalonia, dẫn đầu.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng

Ngày 25-7, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3276/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) làm nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng tại phường Điện Bàn Bắc.

Tăng cường hợp tác phát triển đô thị xanh giữa Đà Nẵng và Sakai (Nhật Bản)

Chiều 20-7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng chủ trì, tiếp đoàn công tác do ông Kibata Tadashi, Đại biểu HĐND thành phố Sakai, Nhật Bản đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

Tăng cường hợp tác giữa Đà Nẵng và Thanh Hóa

Ngày 14-7, tại Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhằm trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị, chuyển đổi số, văn hóa, du lịch, an sinh xã hội và các nội dung 2 bên cùng quan tâm.

Khi “thành phố sự kiện“ hướng tới nền kinh tế văn hóa

Từ DIFF, DANAFF (Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng hằng năm) đến Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của thành phố, Đà Nẵng đang định hình một mô hình phát triển mới, đưa văn hóa từ một giá trị bản sắc trở thành một nguồn lực của nền kinh tế.