Đà Nẵng quy định tuyến, điểm, phương tiện tham quan bán đảo Sơn Trà
Ngày 17-8, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết vừa đề xuất tăng cường thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp và du khách thực hiện đúng quy định khi tham quan, dã ngoại tại bán đảo Sơn Trà, nhằm bảo đảm an toàn và bảo vệ hệ sinh thái.
Theo phương án quản lý, các tuyến được phép tham quan gồm Yết Kiêu - đỉnh Bàn Cờ - bãi Bắc; ngã ba bãi Bắc - Cây Đa Di sản; Tiên Sa - suối Ôm - đỉnh Bàn Cờ. Riêng tuyến Tiên Sa - suối Ôm - đỉnh Bàn Cờ hiện tạm dừng để khắc phục hậu quả sau mùa mưa bão năm 2025.Thời gian tham quan từ 7 giờ 30 đến 18 giờ 30, trong giai đoạn tháng 3-9; từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30, trong tháng 10-2 năm sau. Khi có cảnh báo thời tiết nguy hiểm, hoạt động tham quan có thể tạm dừng.
Về phương tiện, tuyến Tiên Sa - suối Ôm - đỉnh Bàn Cờ cho phép xe đạp, xe máy (trừ xe tay ga) và người đi bộ. Tuyến Yết Kiêu - đỉnh Bàn Cờ - bãi Bắc lưu thông một chiều, trừ xe đạp, xe tay ga và ô-tô trên 24 chỗ. Tuyến bãi Bắc - Cây Đa Di sản chỉ dành cho người đi bộ.
Ban Quản lý lưu ý doanh nghiệp không tổ chức, giới thiệu khách đến các tuyến, điểm, khu vực chưa được phép; không sử dụng dịch vụ du lịch tự phát, trái phép. Du khách không tự ý vào khu vực cấm, đường mòn chưa được phép; không cho động vật hoang dã ăn, tiếp xúc, đuổi bắt động vật, xả rác, bẻ cây, hái hoa, đốt lửa hoặc cắm trại trái quy định.
Theo Ban Quản lý, Sơn Trà có địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều vách đá, đường dốc và chịu ảnh hưởng của thời tiết. Thời gian qua đã xảy ra một số vụ lạc đường, tai nạn, đuối nước do người dân, du khách tự ý đi vào các tuyến, khu vực chưa được phép, nhất là các đường mòn tại Hục Lỡ, bãi Đá Đen, Mũi Nghê. Việc này không chỉ tiềm ẩn nguy hiểm mà còn ảnh hưởng đến công tác bảo vệ rừng, bảo tồn hệ sinh thái Sơn Trà.
Đông A
