Đà Nẵng sẵn sàng cho mùa tuyển sinh 2012
(Cadn.com.vn) - Ngày mai (4-7), kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 chính thức bắt đầu. Cùng với cả nước, Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng (HĐTS ĐHĐN) phối hợp cùng các ban, ngành có liên quan đã triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị, nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho TS
Sáng 2-7, trao đổi với P.V, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Việt- Trưởng ban Đào tạo ĐHĐN cho biết: Trong quá trình xử lý hồ sơ, ĐHĐN đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thí sinh (TS) được chỉnh sửa do có sự nhầm lẫn, sai sót trong quá trình làm hồ sơ. Theo đó, gần 60 trường hợp đã được chỉnh sửa. Phần lớn sai sót tập trung chủ yếu vào mã ngành, xin chuyển khối thi, sai tên. Ngoài lỗi của TS, có ít nhất 3 trường hợp sai sót là từ Sở GD-ĐT các địa phương. Điển hình là sự sơ suất của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, gửi nhầm hồ sơ của TS Nguyễn Thị Mơ. TS này ĐKDT tại Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, nhưng Sở GD-ĐT Quảng Trị lại gửi nhầm ĐH Ngoại ngữ Huế. Ngoài ra, từ ngày 25-6 đến nay, có gần 100 trường hợp trực tiếp đến Ban Đào tạo ĐHĐN xin được cấp giấy báo dự thi do không nhận được giấy báo qua đường bưu điện... Được biết, trong kỳ thi này, có 11 TS đạt giải trong các kỳ thi quốc gia được đặc cách tuyển thẳng vào ĐHĐN.
Theo PGS.TS Trần Văn Nam-Giám đốc ĐHĐN- tính đến ngày 2-7, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được ĐHĐN phối hợp cùng các ban, ngành chức năng liên quan triển khai chu đáo. Tất cả đã sẵn sàng cho mùa tuyển sinh 2012. Điều còn lại là tăng cường hơn nữa trách nhiệm trong công tác coi thi nhằm đảm bảo tính nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế. Được biết, kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012, có 57.731 hồ sơ ĐKDT vào 5 trường thành viên thuộc ĐHĐN, so với kỳ tuyển sinh năm 2011, số lượng hồ sơ ĐKDT của toàn ĐHĐN đạt 96.58%. Đợt 1 (diễn ra trong ngày 4 và 5-7), có 38.263 TS ĐKDT với 1.032 phòng thi tại 41 điểm thi. Để đảm bảo công tác coi thi nghiêm túc, ĐHĐN đã huy động 2.373 CB, GV, SV làm nhiệm vụ coi thi-kể cả dự trữ, trong đó có 1.239 SV.
Điểm mới trong kỳ thi năm nay ở khối A là ngoài các khối truyền thống, ĐHĐN tổ chức thêm khối A1 cho tất cả các ngành của Trường ĐH Kinh tế, một số ngành của Trường ĐH SP và Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum. Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện thoải mái cho TS trong quá trình làm bài thi, năm nay, ĐHĐN không đặt điểm thi tại các trường tiểu học- nơi bàn ghế ngồi tương đối thấp. Theo đó, ngoài các trường THCS, THPT, ĐHĐN đã liên hệ thuê lại cơ sở vật chất của các trường ĐH, CĐ trên địa bàn có dùng kết quả tuyển sinh của ĐHĐN để xét tuyển. Hầu hết các điểm thi đều tập trung ở trung tâm thành phố, hoặc trung tâm các quận, tiện cho việc di chuyển của TS. Công tác in sao đề thi được bảo mật. Ngoài việc tăng cường lực lượng bảo vệ điểm in sao đề thi, ĐHĐN đã đầu tư thêm 2 máy photocopy hiện đại để phục vụ tốt công tác in, sao đề thi. Cũng theo PGS-TS Trần Văn Nam- việc thành phố chỉ đạo tạm ngưng hoạt động lưu thông của xe ben trên những tuyến đường trọng yếu vào thời gian từ 6h00 đến 7h00 và từ 12h00 đến 13h00 trong các ngày diễn ra kỳ thi đã giúp công tác thi cử được đảm bảo an toàn.
Các TS đến Ban Đào tạo ĐHĐN xin được cấp lại giấy báo thi.
Còn đó băn khoăn

Có lẽ, điều mà HĐTS ĐHĐN cũng như các Điểm trưởng, giám thị được phân công trách nhiệm trọng trách coi thi băn khoăn nhất chính là sự thay đổi liên tục trong chỉ đạo của Bộ GD-ĐT về quy chế thi. Theo đó, cách đây hơn 1 ngày, Bộ GD-ĐT có công văn khẩn gửi các HĐTS liên quan đến nội dung Điểm d, Khoản 3 Điều 25 của Quy chế thi (Thông tư số 24/2012/TT-BGD-ĐT ngày 29-6-2012). Theo hướng dẫn này, ngoài việc "không được mang vào phòng thi các loại máy ghi âm, ghi hình, máy ảnh và thiết bị mà người sử dụng có thể nghe được âm thanh, xem được hình ảnh trực tiếp, tại chỗ hoặc có thể truyền thông tin ra ngoài, TS được mang vào phòng thi các loại máy ghi âm, ghi hình, máy ảnh chỉ có chức năng ghi thông tin, không truyền được thông tin ra ngoài phòng thi và người sử dụng không nghe được âm thanh, xem được hình ảnh trực tiếp tại chỗ nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.
Ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo này, chiều 2-7, HĐTS năm 2012 ĐHĐN đã có buổi làm việc với các Điểm trưởng để phổ biến vấn đề này. Bên cạnh sự chia sẻ trước sự lúng túng của Bộ sau sự cố xảy ta tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 tại Bắc Giang, nhiều Điểm trưởng cũng bày tỏ lo ngại về những rắc rối, phức tạp sẽ nảy sinh trong kỳ thi. Bởi lẽ, với tình hình TS sử dụng thiết bị công nghệ cao như hiện nay, công tác coi thi sẽ càng khó khăn, phức tạp hơn. Theo đó, vai trò của lực lượng thanh tra, giám thị và giám sát thi sẽ gặp vô cùng khó khăn trong quá trình quan sát những biểu hiện bất thường của TS cũng như các vật dụng mà TS được phép mang vào phòng thi. Tuy nhiên, nói như thầy Lê Viết Dũng- Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, không còn thời gian để phân tích xem văn bản chỉ đạo của Bộ đúng hay sai, cách tốt nhất là chấp hành tốt các quy định, quy chế thi, bởi “thật vàng thì không sợ lửa”.
Mặc dù biết sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và áp lực trong quá trình coi thi, nhưng với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao, cùng với kinh nghiệm của nhiều năm tổ chức thành công các kỳ thi tuyển sinh, sau khi quán triệt lại một số vấn đề cần thiết liên quan đến công tác coi thi, người đứng đầu ĐHĐN- PGS-TS Trần Văn Nam- cho rằng, chỉ cần mỗi người nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình thì kỳ thi sẽ diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.
Sáng nay (3-7), các TS thi đợt 1 có mặt tại 41 điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi và các vấn đề liên quan đến công tác thi, chỉnh sửa giấy báo dự thi (nếu có sai sót).
Phan Thủy





