Đà Nẵng sẽ cùng FPT hiện thực hóa đô thị thông minh

Thứ bảy, 29/06/2019 08:13

Đó là khẳng định của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tại buổi làm việc với tập đoàn FPT vào sáng 28-6. Cũng tại đây, lãnh đạo UBND TP, các sở ban ngành cam kết sẽ tạo mọi điều kiện về cơ chế, chính sách để tập đoàn đồng hành cùng thành phố trong nhiệm vụ xây dựng đô thị thông minh, đặc biệt là trên các lĩnh vực y tế, giáo dục và du lịch.

Làm việc với lãnh đạo Tập đoàn FPT, ông Trương Quang Nghĩa đề nghị tập đoàn sớm triển khai những dự án đồng hành cùng thành phố trong xây dựng đô thị thông minh.

Mục tiêu 10.000 kỹ sư phần mềm cho Đà Nẵng

Theo ông Bùi Quang Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc xuất khẩu phần mềm và giáo dục đào tạo, FPT đã cho ra đời mô hình Tổ hợp giáo dục và Công viên phần mềm tại các tỉnh thành có nguồn nhân lực trẻ như Đà Nẵng để vừa tiếp thu và phổ biến tri thức, vừa chuyển giao công nghệ. Sau 15 năm có mặt tại Đà Nẵng, đến nay FPT đã đầu tư 2.205 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị. Điều này đã góp phần thay đổi bộ mặt khu phía Đông Nam thành phố. Các hoạt động đầu tư của FPT đã đóng góp 1.200 tỷ đồng vào ngân sách TP Đà Nẵng, tạo ra gần 5.000 việc làm. Trong thời gian qua, FPT cũng đã tài trợ 160 tỷ đồng cùng chính quyền thành phố triển khai hệ thống CNTT cho các bệnh viện, xây dựng hệ thống các trường học, hạ tầng bãi tắm. Theo ông Ngọc, với định hướng chiến lược phát triển của mình, tập đoàn đang triển khai nguồn nhân lực, công nghệ đầu tư mạnh mẽ hơn nữa 2 mũi nhọn chính là mở rộng phát triển trung tâm xuất khẩu phần mềm và giáo dục đào tạo tại Đà Nẵng. Thành phố hiện là 1 trong 3 trung tâm nhân lực quan trọng nhất cả nước với hơn 3.000 kỹ sư phần mềm, chiếm 20% nguồn nhân lực của xuất khẩu phần mềm của tập đoàn. FPT tại Đà Nẵng đã có đầy đủ các hệ thống cấp học với hơn 3.600 học sinh, sinh viên. Sở hữu lợi thế về không gian, hạ tầng và con người, cơ chế chính sách, Đà Nẵng cũng là nơi đầu tiên FPT dần hiện thực hóa giấc mơ xây dựng khu đô thị công nghệ, đồng thời cũng là nơi sinh sống và làm việc của các chuyên gia, vừa kết hợp nghiên cứu, đào tạo, học tập.

Ông Bùi Quang Ngọc cho biết, theo lộ trình, tới năm 2023, số lượng kỹ sư phần mềm của FPT tại Đà Nẵng sẽ đạt 10.000 người. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng tăng cường đẩy mạnh giáo dục đào tạo và đặt mục tiêu đạt 10.000 học sinh, sinh viên vào năm 2021. Trong giai đoạn 2019-2021, FPT dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư gần 1.200 tỷ đồng cho hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị FPT City. Điều này sẽ góp phần quan trọng đưa Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung trở thành trung tâm nguồn nhân lực số của thế giới. “Với kinh nghiệm trong việc đưa công nghệ vào hiện đại hóa quốc gia, đẩy mạnh các dịch vụ thông minh cho các tổ chức, FPT cam kết đồng hành cùng Đà Nẵng trong việc thực hiện mục tiêu trở thành thành phố thông minh”, ông Bùi Quang Ngọc nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng tại khu đô thị FPT.

FPT phải có dấu ấn trong đô thị thông minh

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, ngay từ thời gian đầu, Đà Nẵng đã coi FPT như là một đối tác chiến lược. Thành phố cũng xác định dựa trên nền tảng những doanh nghiệp như FPT để xây dựng công nghệ số. Thực tế chứng minh, trong những năm qua tỷ trọng đóng góp về lao động, về nguồn thu cũng như định hướng của FPT là rất có dấu ấn. “Thành phố theo dõi thì thấy tập đoàn rất có trách nhiệm với những cam kết của mình. Đó là kiên định trong chiến lược phát triển, tranh thủ về thị trường, nhân lực theo thế mạnh của mình. Tập đoàn đã tạo ra những giá trị lớn cho thành phố trên lĩnh vực y tế, giao thông, du lịch”. Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu chính quyền Q. Ngũ Hành Sơn, các sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư căn cứ các quy định, đồng hành hiệu quả với tập đoàn trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục cần thiết để sớm hoàn thành khu đô thị FPT cũng như mở rộng xây dựng một trung tâm dữ liệu xứng tầm, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai. Cạnh đó, ngành chức năng sớm bổ sung thêm các tuyến xe buýt tiếp cận khu đô thị này để thuận lợi cho công nhân, kỹ sư, chuyên gia cũng như học sinh, sinh viên tại đây.

Tại buổi làm việc, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, việc FPT tập trung đầu tư phát triển vào xuất khẩu phần mềm và giáo dục để có nguồn nhân lực chất lượng cao rất phù hợp với định hướng phát triển của Đà Nẵng. Hiện Đà Nẵng đang đẩy nhanh việc phát triển các công viên phần mềm, trong đó dự án của FPT có tốc độ triển khai nhanh chóng và hiệu quả nhất. Thành phố kỳ vọng tập đoàn sẽ tiếp tục đồng hành trong việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhanh chóng có những chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất phát triển các hệ thống CNTT ứng dụng trong giao thông, y tế, du lịch để từng bước đưa Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh. Ông Nghĩa cho rằng FPT phải có một dự án thật xứng đáng với tầm vóc của mình, như là một đô thị tri thức ở Đà Nẵng. Trong thời điểm hiện tại, thành phố đang quản lý chặt chẽ và hết sức cân nhắc đối với các dự án bất động sản, nhưng khu đô thị FPT là phải hết sức khẩn trương, vì đây là dự án điển hình cho định hướng của Đà Nẵng. Về trách nhiệm của chính quyền, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần có sự quan tâm trong cơ chế, chính sách, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nếu cần thiết, HĐND cần có những đề xuất khắc phục bất cập trong quy định hiện tại để tránh lãng phí về thời gian, thủ tục không cần thiết cho doanh nghiệp. “Trong định hướng của mình, thành phố đã chọn và coi FPT là hình ảnh minh chứng cho sự nghiêm túc trong đầu tư, phát triển. Chúng ta đã có quá trình đồng hành bằng cam kết nghiêm túc thì mọi việc không còn khó nữa. Chính quyền sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để thương hiệu FPT gắn với Đà Nẵng trong mọi lĩnh vực của một đô thị thông minh”, ông Trương Quang Nghĩa kỳ vọng.

CÔNG KHANH