Đà Nẵng sẽ xây dựng đề án ứng phó với những tình huống thiên tai không lường trước được

Thứ tư, 03/12/2025 06:56

Tại cuộc họp báo định kỳ tháng 12-2025 của UBND TP Đà Nẵng, rất nhiều câu hỏi của phóng viên quan tâm đến các giải pháp mà thành phố sẽ thực hiện trong thời gian tới để ứng phó với mưa lũ cũng như đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân trước thiên tai.

Công an TP Đà Nẵng hỗ trợ người dân tại các vùng bị cô lập trong đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11-2025.
Ông Trương Xuân Tý cho biết thành phố đang xây dựng đề án ứng phó với những tình huống thiên tai không lường trước được.

Đề nghị quy định lại dung tích phòng lũ của các hồ chứa thủy điện

Liên quan đến tên gọi cũng như quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sống Vu Gia – Thu Bồn theo Quyết định 1865/QĐ-TTg, ông Trương Xuân Tý – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, Quyết định 1865 về quy trình vận hành xả lũ có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, khi xuất hiện bản tin mưa lớn thì chủ hồ phải chủ động vận hành hạ mực nước hồ xuống để tăng dung tích phòng lũ cho hồ. Giai đoạn thứ hai, nếu xuất hiện tình huống lưu lượng về hồ lớn, mực nước hạ du đạt cao ảnh hưởng thì phải vận hành theo hướng duy trì mực nước hồ. Giai đoạn thứ 3 khi xuất hiện đỉnh lũ về hồ và mực nước hạ du đạt đến mức phải cắt đỉnh lũ thì điều tiết nước ra hồ nhỏ hơn nước về hồ. Quy trình 3 giai đoạn này được vận hành qua tràn xả sâu.

Theo ông Tý, hiện nay các hồ thuỷ điện đều thiết kế có 2 hệ thống tràn là tràn tự do và tràn xả sâu. Nhiệm vụ của tràn xả sâu là điều tiết lũ cho các hồ theo 3 giai đoạn. Quy trình vận hành hồ chứa là một văn bản hành chính của nhà nước thì các cụm từ phải đồng nhất với nhau. "Chính vì vậy thành phố mới đề nghị điều chỉnh từ xả lũ thành vận hành điều tiết qua tràn xả sâu. Vì tràn xả sâu làm nhiệm vụ đó. Bản chất vẫn là điều tiết nước ra khỏi hồ thôi. Đây là đề xuất của thành phố đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để điều chỉnh Quyết định 1865 sau này. Nếu Bộ cảm thấy thích hợp thì thay đổi cách gọi, nếu không thì cũng không sao", ông Tý giải thích.

Đề cập đến năng lực điều tiết lũ của các hồ chứa thuỷ điện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng khẳng định, chung quy lại dung tích phòng lũ của các hồ là quá nhỏ. Cụ thể, trong đợt lũ vừa qua, tổng lượng lũ về nhánh Vu Gia trên các hồ A Vương, Sông Bung 4 và Đắk Mi 4 là xấp xỷ 1 tỷ m3 nhưng cộng dung tích phòng lũ tối đa của 3 hồ này lại thì có 264 triệu m3. Nghĩa là chứa được khối lượng rất nhỏ so với lượng nước về lưu vực. "Câu chuyện đặt ra là phải đề nghị quy định lại dung tích phòng lũ của các hồ chứa ở mức tối đa có thể để khi xuất hiện mưa gây lũ phải hạ mức nước hồ tạo dung tích phòng lũ. Đợt lũ vừa rồi, chỉ cắt được một đến hai đỉnh lũ chứ không thể cắt hết cả trận lũ vì nó quá lớn. Chính vì vậy, sắp tới đây thành phố sẽ đề xuất cách tính toán để đưa dung tích phòng lũ của hồ ở mức tối đa có thế. Sở đã tham mưu cho thành phố có ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Môi trường liên quan đến vấn đề này", ông Tý cho biết.

Liên quan đến phương án đảm bảo an toàn cho người dân trước các diễn biến bất thường của địa chất, đặc biệt là tình trạng sạt lở núi, ông Tý thông tin: Tổng lượng mưa trong 3 đợt mưa vừa qua là trên 2.000mm, trong khi lượng mưa trong một năm bình thường của Đà Nẵng là khoảng 2.400mm. Sự đột biến này gây ra rất nhiều vấn đề cho các khu dân cư miền núi, trong đó có sạt lở. Thành phố đã có hiện tượng sạt nguyên một khu đồi núi chứng tỏ lượng mưa rất lớn làm cho những quả đồi này gần như ngậm nước hoàn toàn, phá vỡ kết cấu. Như ở xã Hùng Sơn, sạt lở núi nghiêm trọng xảy ra trong ngày nắng. Đây là hiện tượng xưa nay chưa hề thấy. Chính vì vậy, thành phố phải xây dựng đề án ứng phó với những kịch bản thiên tai không lường trước được. "Thành phố sẽ xây dựng một đề án sắp xếp, ổn định dân cư. Mới đây nhất, Sở tham mưu thành phố chỉ đạo các địa phương lựa chọn những vị trí ổn định. Sau đó sẽ mời các nhà khoa học vào khảo sát cụ thể để khi thực hiện sắp xếp tái định cư cho người dân thì phải có sự bền vững, ổn định lâu dài. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong quý I-2026", ông Tý cho hay.

Công an TP Đà Nẵng hỗ trợ người dân tại các vùng bị cô lập trong đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11-2025.

Các xã phường đã bố trí đủ cán bộ, công chức giải quyết công việc cho dân

Khi được hỏi về vấn đề thừa thiếu cán bộ chuyên môn ở cơ sở sau sáp nhập, ông Trương Hồng Giang – Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết, trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, tại các xã phường có tình trạng thừa thiếu nhân sự thực hiện công tác chuyên môn. Để khắc phục tình trạng này, sau quá trình rà soát, Sở đã tham mưu UBND thành phố ban hành đề án hỗ trợ cho cơ sở. 6 sở, ngành đã cử hơn 300 cán bộ công chức, viên chức xuống hỗ trợ cho các xã phường. Trong đó Sở Nông nghiệp và Môi trường có 162 công chức, viên chức "biệt phái", Sở Nội vụ cử 25 người, Sở Y tế cử 9 người, Sở Tài chính có 16 người, Sở Xây dựng tổ chức 7 đoàn công tác bám cơ sở. UBND thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo các xã phường rà soát, sắp xếp, bố trí công chức để đáp ứng yêu cầu công việc, mỗi vị trí công việc chuyên môn đều phải có cán bộ, công chức đảm nhận công việc. "Đến thời điểm hiện nay cơ bản các xã phường đã bố trí đủ cán bộ, công chức để ổn định công việc, khắc phục tình trạng thừa thiếu con người dẫn đến không kịp giải quyết công việc cho dân", ông Giang thông tin.

Công Khanh