Đà Nẵng tái diễn thủ đoạn lừa đảo “phạt nguội”

Thứ năm, 08/05/2025 09:36

Ngày 7-5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM), Công an TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố thời gian gần đây tái diễn thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức giả mạo cơ quan chức năng để gửi thông báo kết quả phạt nguội vi phạm giao thông.

Đối tượng giả shipper thông báo phạt nguội vi phạm giao thông để lừa đảo.
Đối tượng giả shipper thông báo phạt nguội vi phạm giao thông để lừa đảo.

Cụ thể, đối tượng tự xưng là shipper gọi điện thông báo đến người dân là đã vi phạm và bị phạt nguội về giao thông, thông tin lỗi vi phạm và thông báo sẽ đến nhà gửi giấy phạt nguội. Đối tượng thông tin chính xác tên và biển số xe, khiến người dân càng tin tưởng vào tính xác thực của thông báo. Khi người dân cho biết không có mặt ở nhà và đề nghị shipper giao giấy phạt cho người thân, người này lại yêu cầu thanh toán trước phí vận chuyển qua số tài khoản.

Hoặc các đối tượng sẽ gọi điện hướng dẫn cập nhật ứng dụng VNeID để tích hợp thông tin phạt nguội và gửi cho nạn nhân một đường link. Nếu nạn nhân nhấp vào đường link được gửi, mọi thông tin trên thiết bị đều bị theo dõi toàn bộ như mật khẩu, mã OTP, mã PIN… nhằm chiếm đoạt quyền truy cập để chiếm đoạt tài khoản. Do không nắm rõ quy trình xử lý của lực lượng chức năng, không ít người dân đã bị mắc bẫy và bị chiếm đoạt tài sản.

Phòng ANM khuyến cáo người dân không chuyển tiền, không cung cấp mọi thông tin, không truy cập vào đường link lạ và không làm theo bất cứ yêu cầu nào của người lạ. Cơ quan công an không làm việc với người dân qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Hải Quỳnh

Giả danh Công an để lừa đảo: Phương thức cũ, thủ đoạn mới

Dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, trong đó có thủ đoạn giả danh lực lượng Công an, song nhiều người vẫn thiếu cảnh giác để rồi “sập bẫy” của các đối tượng lừa đảo.

Cảnh báo giả mạo giấy mời có hình chữ ký của Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông tin cảnh báo đến người dân về việc các đối tượng giả mạo giấy mời có hình chữ ký của Thượng tá Ksor HBơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Mạo danh nhân viên tổng đài ngân hàng để chiếm đoạt thông tin và tài sản

Một số ngân hàng, tổ chức tín dụng vừa phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, mới xuất hiện bằng những “chiêu thời sự - nóng“. Theo đó, kẻ xấu mạo danh nhân viên, tổng đài ngân hàng mời chào làm hồ sơ tín dụng, nâng hạn mức vay…, hay sử dụng một số trang web giả mạo để chiếm đoạt thông tin, thậm chí lừa tài sản của khách hàng.