Đà Nẵng: Thu nhập bình quân đạt 95,7 triệu đồng/người/năm

Thứ hai, 30/12/2019 15:30

Ngày 28-12, tại Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, Cục Thống kê Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội (KT-XH) TP Đà Nẵng trong năm 2019. Ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng đã đánh giá: Năm 2019, KT-XH TP Đà Nẵng cơ bản ổn định, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) TP tiếp tục tăng trưởng, lạm phát được kiểm soát, môi trường đầu tư và kinh doanh được cải thiện.

Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng Trần Văn Vũ công bố số liệu thống kê KT-XH TP Đà Nẵng trong năm 2019.

GRDP bình quân đầu người cao nhất vùng

Năm 2019, GRDP của TP tăng 6,47% so với năm 2018. Quy mô toàn nền kinh tế đạt hơn 109.000 tỷ đồng, tăng gần 8.500 tỷ đồng so với năm 2018. GRDP tính bình quân đầu người đạt 95,7 triệu đồng/năm, tương đương 4.095USD, tăng 4,37% so với năm 2018, đã đưa Đà Nẵng có thành địa phương có GRDP tính bình quân đầu người cao nhất vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Trong năm 2019, TP có thêm 5.267 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 26.130 tỷ đồng, tăng 6,9% về số lượng doanh nghiệp và tăng 0,2% về vốn đăng ký so với năm 2018. ‘‘Đặc biệt, với chủ đề của năm 2019 là năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, tình hình thu hút FDI vào TP Đà Nẵng đạt kết quả ấn tượng qua con số 148 dự án được cấp phép mới và tăng vốn, mua cổ phần với tổng vốn đăng ký thực hiện đạt 691 triệu USD’’, Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng Trần Văn Vũ chia sẻ thêm.

Bên cạnh đó, TP đã thu hút được 8.830 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn TP đạt 39.712 tỷ đồng, tăng 2,84% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, vốn Nhà nước đạt 8.570 tỷ đồng, tăng 5,06% so với năm 2018; vốn ngoài Nhà nước đạt 25.608 tỷ đồng, giảm 2,92%; vốn FDI đạt 5.534 tỷ đồng, tăng 35,64%...

Hoạt động tài chính, ngân hàng sôi động

Năm 2019, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP đạt 28.170 tỷ đồng, tăng 3,49% so với năm 2018; tổng chi ngân sách Nhà nước đạt 24.372 tỷ đồng, tăng 30,25%, trong đó, chi thường xuyên đạt 13.867 tỷ đồng (tăng 7,7%), chi đầu tư phát triển đạt 7.188 tỷ đồng (tăng 34,75%).

Toàn TP hiện có 58 chi nhánh tổ chức tín dụng, 249 phòng giao dịch ngân hàng, 545 điểm ATM... Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 131.500 tỷ đồng, tăng 4,6% so với năm 2018. Trong đó, huy động vốn bằng VND đạt 123.300 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 93,8%; huy động vốn bằng ngoại tệ (quy VND) đạt 5.500 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,2%; tỷ lệ tăng trưởng huy động vốn bằng VND tăng cao 4,9% so với năm 2018, với ngoại tệ thì giảm 9%; huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 85.300 tỷ đồng (tăng 1,9%), tiền gửi thanh toán đạt 43.500 tỷ đồng (tăng 3,6%, phát hành giấy tờ có giá là 2.700 tỷ đồng (tăng 28,4%). Tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế đạt 175.000 tỷ đồng, tăng 17% so với  năm 2018.

Nhìn chung, hoạt động tài chính, ngân hàng tăng trưởng tích cực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh tế TP.

An sinh xã hội đảm bảo, TNGT giảm cả 3 tiêu chí

Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng Trần Văn Vũ nhấn mạnh: Trong năm 2019, đời sống dân cư trên địa bàn TP tiếp tục tăng trưởng, thu nhập bình quân của người lao động làm công hưởng lương đạt 7,52 triệu đồng/người/tháng, tăng 44,6% so với năm 2018. Với mức lương cơ bản từ 1.390.000 đồng lên 1.490.000 đồng/tháng đã tạo sự yên tâm cho người lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước về các chế độ như : BHXH, BHYT, BHTN,... Năng suất lao động xã hội của TP tăng đều qua các năm và là địa phương có mức năng suất lao động cao nhất và có khoảng cách khá xa so với các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.

Tình hình cháy nổ, TNGT tiếp tục được kiểm soát khá chặt chẽ. Năm 2019, trên địa bàn TP đã xảy ra 268 vụ cháy nổ, giảm 140 vụ so với năm 2018... Đặc biệt là TNGT giảm cả 3 tiêu chí: TNGT đường bộ đã xảy ra 82 vụ, làm chết 53 người, bị thương 43 người, so với  năm 2018, số vụ TNGT giảm 15 vụ, số người chết giảm 4 người, số người bị thương giảm 26 người; TNGT đường sắt xảy ra 1 vụ làm 1 người chết, so với năm 2018, số vụ TNGT đường sắt giảm 2 vụ, số người chết giảm 1 người, số người bị thương giảm 2.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng Trần Văn Vũ: Mặc dù KT-XH TP Đà Nẵng năm 2019 vẫn tiếp tục tăng trưởng nhưng còn ở mức khá khiêm tốn và được đánh giá là thiếu bền vững. Nguyên nhân là KT-XH TP đang đối mặt với một số thách thức như: tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp là một điểm nghẽn, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế; dịch tả lợn Châu Phi vẫn chưa chấm dứt và thời tiết diễn biến khó lường ảnh hưởng đến kết quả sản xuất ngành trồng trọt và chăn nuôi cũng như lĩnh vực thủy sản; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang có dấu hiệu trì trệ, các chỉ số liên quan đều chưa có dấu hiệu lạc quan; kim ngạch XNK nhiều mặt hàng chủ lực như: dệt may, sắt thép, linh kiện điện tử,... được xem là thế mạnh trong lĩnh vực XNK của TP đang có xu hướng giảm do quy mô sản xuất đang có dấu hiệu bị thu hẹp.

PHÚ NAM