Đà Nẵng tổ chức cách ly, theo dõi những hành khách đến từ Daegu (Hàn Quốc)

Thứ ba, 25/02/2020 09:25

Trưa 24-2, các sở, ngành trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có mặt tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng để phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng liên quan tổ chức đón 90 người trên chuyến bay từ Hàn Quốc. Chuyến bay xuất phát từ Daegu (Hàn Quốc) lúc 6 giờ 52 sáng 24-2 và đến Đà Nẵng khoảng 10 giờ 43 cùng ngày. Trong số 90 người này có 58 người Việt Nam, 10 người thuộc tổ lái và 20 người Hàn Quốc, 2 người Thái Lan đi du lịch.

Đoàn xe chở hành khách trên chuyến bay từ Hàn Quốc về Đà Nẵng đến khu vực cách ly, theo dõi.

Theo Bs Nguyễn Tiên Hồng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra y tế, tổ chức cách ly theo quy trình đối với 90 trường hợp này... Bs Hồng cho biết: “Từ khi máy bay hạ cánh, mọi công tác cách ly đảm bảo đúng quy trình phòng dịch nhóm A do Bộ Y tế quy định. Tất cả 90 người trên chuyến bay đã được đo thân nhiệt và đánh giá sơ bộ về tình hình sức khỏe, làm tờ khai y tế và được giải thích; khử trùng các trang thiết bị cá nhân, hàng hóa (hành lý mang theo) của các cá nhân này ngay tại chân cầu thang máy bay. Tại bệnh viện và cơ sở y tế, các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã chuẩn bị đủ nhân, vật lực, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ công tác cách ly, khám và điều trị cho những người nói trên...”.

Qua phân loại có 1 hành khách người Việt Nam bị sốt và được chuyển đến BV Phổi Đà Nẵng để cách ly, 57 người Việt Nam còn lại được chuyển cách ly tại Đồng Xanh, Đồng Nghệ (H. Hòa Vang); 22 công dân nước ngoài (20 người Hàn Quốc và 2 người Thái Lan) được chuyển cách ly tại khách sạn Sông Hàn và tổ lái 10 người được cách ly tại nhà. Qua khảo sát sơ bộ về tình trạng sức khỏe chưa thấy có các trường hợp mắc bệnh nặng, bệnh mạn tính.

Tại buổi thăm các bệnh viện nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam vào chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã thông tin một số tình hình về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Đà Nẵng. Theo ông Huỳnh Đức Thơ, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn Đà Nẵng chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh Covid-19, số ca nghi nhiễm chỉ còn vài trường hợp... Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hàn Quốc diễn ra khá nhanh, TP Đà Nẵng đã chủ động họp bàn phương án ứng phó và đã thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Thành ủy Đà Nẵng về một số đề xuất và kiến nghị. Theo đó, thành phố xin ý kiến thực hiện biện pháp triển khai tờ khai y tế dành cho tất cả khách Hàn Quốc, khách đến và đi từ Hàn Quốc. Đồng thời, đề xuất Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép thực hiện cách ly, đặc biệt những người đến từ vùng có dịch của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, TP Đà Nẵng cũng triển khai một số biện pháp khác, trong đó có việc xem xét khả năng hạn chế đi lại...

“Chúng tôi đã nhận được các cuộc điện thoại chỉ đạo từ cấp trên yêu cầu TP Đà Nẵng tăng cường các biện pháp để thực hiện tốt nhất việc kiểm soát lây lan của dịch bệnh. Đà Nẵng đã chủ động làm việc với các ban ngành liên quan kể cả Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc. Và TP Đà Nẵng đã chủ động thực hiện phương án cách ly đối với du khách Hàn Quốc, đặc biệt khách đến từ vùng có dịch”.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết thêm, trưa 24-2 thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đưa xe ra tận máy bay để thực hiện việc đưa đón những người Việt Nam trở về từ Daegu (Hàn Quốc) qua Sân bay quốc tế Đà Nẵng lên Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (Hòa Vang) để cách ly, theo dõi. Việc này diễn ra bình thường, người dân hợp tác vui vẻ. Đối với 22 vị khách nước ngoài (Hàn Quốc: 20 người, Thái Lan: 2 người) trên cùng chuyến bay, TP Đà Nẵng có một phương án đề xuất cách ly tại BV Phổi Đà Nẵng nhưng họ không  chịu nên sau đó TP Đà Nẵng có phương án đưa về khách sạn Sông Hàn để tổ chức cách ly, theo dõi. Ông Thơ cho biết: Theo lập luận của họ thì chưa có lệnh nào yêu cầu họ phải cách ly và họ là những người bình thường, khỏe mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi đã thuyết phục họ hãy vì sức khỏe chung của cộng đồng, của cả người dân thành phố lẫn du khách. Hiện nay chúng tôi đang thực hiện các biện pháp cách ly và Sở Y tế sẽ hướng dẫn quy trình cách ly, cụ thể từng chi tiết... Tuy nhiên, do còn một số vướng mắc, tạm thời tối 24-2, toàn bộ số khách Hàn Quốc vẫn ở tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

* Bs Nguyễn Tiên Hồng cho biết, từ 8 giờ đến 13 giờ 30 ngày 24-2, trên địa bàn TP Đà Nẵng không ghi nhận thêm trường hợp nào nghi ngờ mắc Covid-19. Các cơ sở y tế trên địa TP Đà Nẵng đang tổ chức cách ly, theo dõi 5 trường hợp nghi ngờ; hiện tại sức khỏe các trường hợp nghi ngờ đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ. TP Đà Nẵng cũng đã có tổng cộng có 116 mẫu xét nghiệm âm tính với Covid-19, không có trường hợp dương tính với Covid-19. Các đơn vị, địa phương trên địa bàn TP cũng đang giám sát tại cộng đồng có 10 trường hợp. Tất cả đều có sức khỏe bình thường. Và bắt đầu từ ngày 24-2, Bệnh viện 199 - Bộ Công an sẽ tiến hành tiếp nhận, thu dung các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19. Số điện thoại đường dây nóng và thường trực 24/24 giờ tại Bệnh viện 199: 1900.98.68.68, số điện thoại khoa Cấp cứu: 0236.3986.881.

LÊ HÙNG