Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng thành phố

Thứ năm, 28/03/2024 14:26
Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng thành phố 29-3 (1975 - 2024), người dân Đà Nẵng và du khách sẽ được thưởng thức nhiều chương trình văn hóa văn nghệ, hoạt động vui chơi giải trí được tổ chức rộng khắp trên địa bàn thành phố.
Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng TP Đà Nẵng.
Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng TP Đà Nẵng.

Theo đó, ngoài Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn với nhiều chương trình, hoạt động đặc sắc kéo dài từ 26 đến 29-3 tại quận Ngũ Hành Sơn, vào tối 29-3, tại Công viên Apec sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Đà Nẵng; Chương trình Vũ hội đường phố vào tối 30-3 tại đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Lý Nam Đế đến Triệu Việt Vương). Cùng với đó là các chương trình thường niên được tổ chức vào các tối thứ 6, 7, Chủ nhật hàng tuần như: Hô hát Bài Chòi tại phía Nam bờ đông cầu Rồng và đường Trần Hưng Đạo; Chương trình Âm nhạc đường phố tại phía Bắc hoặc phía Nam (bờ Tây cầu Rồng); Sân chơi nghệ thuật thanh niên tại Công viên phía Bắc (bờ Tây cầu Rồng) và vỉa hè đường Bạch Đằng...

T.H