Đà Nẵng trang nghiêm tổ chức cung tiễn xá lợi Đức Phật trở về Ấn Độ
Chiều 2-6, tại chùa Quán Thế Âm (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức cung tiễn Xá lợi Đức Phật trở về Ấn Độ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thu hút đông đảo Chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử tham dự.
+ Đà Nẵng tăng cường hợp tác du lịch với Ấn Độ

Đà Nẵng là điểm cuối trong hành trình cung thỉnh Xá lợi Đức Phật - bảo vật quốc gia của Ấn Độ – đến Việt Nam từ ngày 2-5 đến 2-6.
Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tình hữu nghị gắn bó giữa hai quốc gia Việt Nam – Ấn Độ. Đồng thời, đây cũng là dịp để giao lưu văn hóa, tôn giáo, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước.
Tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bày tỏ mong muốn thế giới hòa bình, các dân tộc tăng cường hiểu biết, tôn trọng và hợp tác cùng phát triển. Thượng tọa Tiến sĩ P. Seewali Thero, Tổng Thư ký Hội Mahabodhi (Ấn Độ), cũng bày tỏ lòng cảm kích trước sự đón tiếp trọng thị và tình cảm nồng hậu mà Chính phủ, nhân dân cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam dành cho đoàn.
Đoàn xe cung tiễn đã di chuyển theo lộ trình: chùa Quán Thế Âm – đường Sư Vạn Hạnh – Lê Văn Hiến – cầu Tiên Sơn – đường 2/9 – Nguyễn Văn Linh – sân bay quốc tế Đà Nẵng. Dù thời tiết nắng nóng, đông đảo người dân và du khách, trong trang phục chỉnh tề và tay chắp niệm Phật, đứng hai bên đường trong tư thế trang nghiêm để chờ đoàn xe đi qua. Đúng 16 giờ cùng ngày, đoàn cung tiễn xá lợi Đức Phật đã rời Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, được đưa lên máy bay để trở về Ấn Độ.
+ Ngày 2-6, chủ trì tiếp Thống đốc bang Odisha (Ấn Độ) Hari Babu Kambhampati nhân chuyến thăm thành phố Đà Nẵng để tháp tùng đoàn đưa Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Việt Nam về Ấn Độ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển lĩnh vực du lịch.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Ấn Độ và Trung tâm Văn hóa Ấn Độ, Đại sứ quán Ấn Độ trong sự kiện cung nghinh Xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ về Việt Nam nhân dịp Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025.
Tại Đà Nẵng, Xá lợi được tôn trí trang nghiêm tại chùa Quán Thế Âm (quận Ngũ Hành Sơn). Những ngày qua, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương đến chiêm bái. Đây không chỉ là một nghi lễ tôn giáo, mà còn là hoạt động giao lưu văn hóa - tâm linh có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình hữu nghị và cầu nối văn hóa giữa Ấn Độ và Việt Nam.
Chủ tịch UBND thành phố thông tin đến Thống đốc Hari Babu Kambhampati tình hình kinh tế - xã hội và những định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.
Trong năm 2024, du khách Ấn Độ xếp thứ 5 trong top các thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng. Hiện có 7 dự án FDI của Ấn Độ đăng ký đầu tư tại Đà Nẵng với tổng số vốn đầu tư khoảng 460.000 USD. Con số này còn rất khiêm tốn so với dư địa hợp tác giữa hai bên.
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị Thống đốc giới thiệu, kết nối các nhà đầu tư, doanh nghiệp Ấn Độ tiếp tục đầu tư vào Đà Nẵng ở các lĩnh vực: công nghệ thông tin, y tế, giáo dục, du lịch… “Chính quyền thành phố cam kết tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hiệu quả và an toàn cho các doanh nghiệp Ấn Độ khi đến đầu tư tại Đà Nẵng”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.
Thống đốc Hari Babu Kambhampati cảm ơn chính quyền thành phố tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tích cực trong việc tôn trí Xá lợi Đức Phật tại chùa Quán Thế Âm; đồng thời, đánh giá cao tầm nhìn phát triển chiến lược của Đà Nẵng.
Thống đốc thông tin khái quát về bang Odisha, là nơi có ngành công nghiệp khoáng sản, công nghệ thông tin rất phát triển. Không chỉ vậy, Odisha còn là một trong những trung tâm Phật giáo cổ đại quan trọng.
Thời gian đến, Thống đốc Hari Babu Kambhampati mong muốn hợp tác với thành phố Đà Nẵng ở lĩnh vực giáo dục, y tế, công nghệ thông tin, du lịch tâm linh… Cùng với đó, hai bên tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa Ấn Độ và Việt Nam.
THANH HOA