Đà Nẵng trao “Giải thưởng 26-3” cho 52 cán bộ Đoàn tiêu biểu

Thứ tư, 23/03/2022 14:59
Tối 22-3, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2022) trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” và “Giải thưởng 26-3” năm 2022 cho cán bộ đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên toàn thành phố.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết (áo trắng), Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng trao “Giải thưởng 26-3” cho các cán bộ Đoàn tiêu biểu.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết (áo trắng), Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng trao “Giải thưởng 26-3” cho các cán bộ Đoàn tiêu biểu.

Ôn lại truyền thống 91 năm ngày Thành lập Đoàn, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí Thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho rằng, trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, là tổ chức chính trị- xã hội của thế hệ thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích tiên phong cách mạng. Qua các phong trào, các cuộc vận động do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã không ngại khó khăn, gian khổ, vượt lên mọi thử thách, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, xung kích, tình nguyện bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước. Kỷ niệm 91 năm thành lập Đoàn là thời điểm quan trọng để Đoàn tiếp tục khẳng định vai trò người bạn đồng hành thân thiết, tin cậy của thanh niên trên mọi lĩnh vực; là môi trường tốt nhất để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

“Với chủ đề công tác năm “Xây dựng Đoàn mạnh về tổ chức” là năm đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ Thành Đoàn kêu gọi các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên toàn thành phố phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo trong tham gia ứng dụng công nghệ mới, đẩy nhanh quá trình thực hiện chuyển đổi số; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”, anh Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh.

Để ghi nhận những cống hiến, thành tích của các thế hệ cán bộ Đoàn đi trước trong việc xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn trên toàn thành phố, tại chương trình, Thành Đoàn trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 10 đồng chí có sự cống hiến lớn lao; trao “Giải thưởng 26-3” cho 52 cán bộ Đoàn xuất sắc, tiêu biểu cho phong trào công tác Đoàn thành phố. Đặc biệt, Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn thành phố và Thành Đoàn Đà Nẵng đã vận động 598 triệu đồng (bao gồm 100 triệu đồng học bổng tiền mặt và 498 triệu đồng học bổng toàn phần) từ đơn vị Công ty TNHH MTV Thương mại - Sản xuất - Trồng trọt Tân Tân để hỗ trợ 20 suất học bổng (5 triệu đồng/suất) nhằm kịp thời động viên, khuyến khích các em học sinh khó khăn vượt khó, vươn lên trong học tập.

Đồng thời tại chương trình, Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn thành phố phát động và ra mắt quỹ học bổng “Khát vọng xanh” nhằm tiếp tục vận động các nguồn lực, tạo quỹ học bổng kịp thời động viên, khuyến khích các em học sinh vượt khó, vươn lên. Bên cạnh đó, từ ngày 25-2 đến 13-3, Thành Đoàn đã phát động tổ chức Cuộc thi thiết kế Video, clip “Đoàn trong trái tim tôi” năm 2022 với hơn 60 tác phẩm dự thi chất lượng và đầy tâm huyết của đoàn viên, thanh niên thành phố gửi về. Dịp này, Thành Đoàn đã chấm chọn và trao giải 13 tác phẩm xuất sắc nhất tại chương trình kỷ niệm.

Ngọc Quốc