Đà Nẵng trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 32 đảng viên

Thứ tư, 26/08/2026 16:35

Chiều 26-8, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 cho 32 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Đây là những cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và đảng viên từng công tác, cống hiến tại các vị trí chủ chốt của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ.

Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Ngọc Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng.

Lãnh đạo thành phố trao huy hiệu đảng và chúc mừng các Đảng viên
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang trao huy hiệu đảng và chúc mừng các Đảng viên

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, đợt 2/9 năm nay, toàn Đảng bộ thành phố có 7.823 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong số này có 36 đảng viên là cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ từng giữ các vị trí chủ chốt của Đà Nẵng, Quảng Nam.

Tại buổi lễ, 32 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Trong không khí trang trọng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cùng các Phó Bí thư Thành ủy trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên.

Đáng chú ý, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường và nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng được trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng được trao cho đồng chí Phạm Kiều Đa, nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Công nghiệp thành phố Đà Nẵng; Đại tá Thái Thanh Hùng, nguyên Thành ủy viên, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng và ông Nguyễn Văn Hoa, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam.

Đồng chí Phan Văn Phờ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng được trao cho đồng chí Bùi Công Minh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Lãnh đạo thành phố trao huy hiệu đảng và chúc mừng các Đảng viên

Các đồng chí Võ Duy Khương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng và Bùi Quốc Đinh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Tam Kỳ nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Các đảng viên còn lại được trao Huy hiệu 30 và 35 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng, biết ơn trước những đóng góp, cống hiến bền bỉ của các thế hệ cán bộ, đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển quê hương.

Theo Bí thư Thành ủy, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của mỗi người đảng viên. Đằng sau tấm Huy hiệu là một chặng đường dài của niềm tin, lý tưởng và trách nhiệm; là những năm tháng các đảng viên cùng tổ chức Đảng và nhân dân vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, nhiều đảng viên được trao Huy hiệu Đảng lần này từng đảm nhiệm những trọng trách lãnh đạo, có nhiều đóng góp cho quá trình xây dựng, phát triển Đà Nẵng và Quảng Nam qua các thời kỳ. Những thành quả hôm nay là sự kết tinh từ công sức, trí tuệ, tâm huyết và sự hy sinh của nhiều thế hệ.

Bí thư Thành ủy cho rằng thế hệ cán bộ hôm nay có trách nhiệm tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát huy những thành quả đã được gây dựng; đồng thời tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phấn đấu đưa tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt từ 11% trở lên.

Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát huy nguồn lực con người và các giá trị văn hóa, tạo nền tảng cho bước phát triển mới.

Bí thư Thành ủy mong muốn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các đảng viên đi trước tiếp tục dành tâm huyết, trí tuệ, đóng góp những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm cho thành phố; nêu gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, góp phần vun đắp sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và đồng thuận trong nhân dân.

Đồng thời, các đảng viên lão thành tiếp tục truyền lại cho thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ những kinh nghiệm quý báu trong công tác, tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy và sự thủy chung với Đảng, nhân dân và quê hương; qua đó góp phần tạo nên sự tiếp nối vững chắc giữa các thế hệ trong quá trình xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển

Công Hạnh