Đà Nẵng triển khai nhiều giải pháp hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn tội phạm trên không gian mạng

Thứ sáu, 29/03/2024 07:00
Tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng diễn biến phức tạp đặt ra nhiều thách thức trong phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn Đà Nẵng. Để đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này, thời gian qua Công an TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả. Dưới đây là chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Đại Đồng-  Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xung quanh nội dung này.
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng trao thưởng cho lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng trong chuyên án HĐN4.
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

* PV: Để đảm bảo công tác an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nguồn lực trong nhân dân tham gia, vậy xin đồng chí cho biết Công an TP đã triển khai giải pháp này thế nào?

* Thượng tá Nguyễn Đại Đồng: Thời gian qua các thế lực thù địch, đối tượng phản động và các loại tội phạm triệt để lợi dụng không gian mạng thực hiện các âm mưu, hoạt động chống phá, vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là đặc biệt nghiêm trọng. Công an TP đã chủ động phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy tham mưu cho Thành ủy Đà Nẵng ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao trên địa bàn; tham mưu cho UBND TP xây dựng kế hoạch nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ đảm bảo an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Công an TP cũng chủ động tham mưu, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Tiểu ban An toàn, an ninh mạng thành phố; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, cảnh báo, khắc phục kịp thời các lỗ hổng bảo mật các cơ quan, ban ngành trên địa bàn, không để tin tặc khai thác, sử dụng hoạt động tội phạm.

Để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm trên không gian mạng đòi hỏi phải có cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật đặc thù. Do đó, Công an TP đã tham mưu HĐND, UBND TP đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, máy móc đặc thù phục vụ công tác đảm bảo an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Cụ thể như dự án xây dựng Trung tâm giám sát và điều hành An ninh mạng; dự án trang thiết bị cho lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Việc đầu tư, trang bị này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng khi mà các đối tượng ngày càng sử dụng những phương tiện, trang thiết bị hiện đại để thực hiện hành vi phạm tội.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng trao thưởng cho lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng trong chuyên án HĐN4.

* PV: Trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng thì khả năng "tự đề kháng" của mỗi người dân rất quan trọng. Vậy Công an TP đã triển khai giải pháp này thế nào thưa đồng chí?

* Thượng tá Nguyễn Đại Đồng: Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, bên cạnh nhiệm vụ của lực lượng chức năng, quan trọng nhất vẫn là mỗi người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác, thận trọng, chủ động tìm hiểu, nhận thức được các âm mưu, phương thức hoạt động lừa đảo của các đối tượng phạm tội để tự phòng ngừa, tự bảo vệ mình. Thời gian qua, Công an TP đã tăng cường công tác phòng ngừa, tuyên truyền nâng cao nhận thức, khả năng "tự đề kháng", "tự miễn dịch" của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn TP trước những thông tin xấu độc, xuyên tạc; các âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP. Từ năm 2021 đến nay Công an TP đã có hơn 17 ngàn bài viết, clip tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng mạng xã hội thu hút hơn 33 triệu lượt người tiếp cận, 11 triệu lượt tương tác.

Cũng trong thời gian qua, khi phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", Công an các đơn vị, địa phương đã tham mưu hình thành các nhóm zalo ở từng cấp, từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, khu dân cư để tuyên truyền về ANTT, trong đó có tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng. Tiêu biểu tại CAH Hòa Vang đã thành lập mô hình "Hội, nhóm, trang mạng xã hội hành động vì môi trường mạng Hòa Vang an toàn, lành mạnh" đã huy động được hơn 100 hội, nhóm, trang mạng xã hội đông thành viên tham gia, là kênh tuyên truyền tin cậy đến người dân.

* PV: Xin đồng chí cho biết một số giải pháp trọng tâm Công an TP Đà Nẵng sẽ triển khai để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm trên không gian mạng trong thời gian tới?

* Thượng tá Nguyễn Đại Đồng: Thời gian qua Công an TP thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong đó tập trung vào tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc qua mạng, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân…Từ năm 2023 đến nay, lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP đã phát hiện, đấu tranh 34 vụ/107 đối tượng có hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội (TTATXH). Thời gian tới, Công an TP tiếp tục tập trung lực lượng đấu tranh, điều tra khám phá các vụ án có liên quan đến sử dụng không gian mạng xâm phạm TTATXH; phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án truy tố, xét xử lưu động các vụ án liên quan đến tội phạm này để răn đe, phòng ngừa.

Song song với đó, Công an TP tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng làm tốt công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, phản ánh của người dân thông qua các trang thông tin điện tử, các mạng xã hội phổ biến. Ngoài ra, Công an TP chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, đồng thời đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho Công an các đơn vị, địa phương, nhất là lực lượng chuyên trách về đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhằm theo kịp sự phát triển của khoa học, công nghệ.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí về cuộc phỏng vấn này!.

HẢI QUỲNH (thực hiện)