Đà Nẵng và ICCROM hướng đến xây dựng cơ chế hợp tác về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

Thứ bảy, 13/06/2026 13:39

Chiều ngày 12/6, Đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng do đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đại diện Trung tâm quốc tế nghiên cứu bảo tồn và phục hồi di sản văn hóa (ICCROM). Buổi làm việc mở đầu cho việc xây dựng một cơ chế hợp tác toàn diện, bền vững giữa thành phố và tổ chức bảo tồn di sản hàng đầu thế giới.

Đoàn công tác tại trụ sở Trung tâm quốc tế nghiên cứu bảo tồn và phục hồi di sản văn hóa (ICCROM)
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng và Đại diện ICCROM

Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Võ Công Chánh, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Văn phòng Thành ủy.

Tại buổi làm việc, đại diện ICCROM đã giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành và sứ mệnh của Trung tâm. Được thành lập từ năm 1936 và chính thức đặt trụ sở tại Rome (Ý) vào năm 1939, ICCROM hiện là tổ chức liên chính phủ duy nhất có quy mô toàn cầu chuyên về bảo tồn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể với 139 quốc gia thành viên. Sứ mệnh của ICCROM là thúc đẩy, chia sẻ và nâng cao chất lượng công tác bảo tồn di sản trên toàn thế giới thông qua đào tạo, thông tin, nghiên cứu và hợp tác quốc tế. ICCROM đã triển khai một số dự án trong lĩnh vực lưu trữ dữ liệu, số hóa di sản, v.v. tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của ICCROM, đồng thời đánh giá cao năng lực và mô hình hoạt động hiệu quả của Trung tâm trong việc gắn kết công tác bảo tồn với thực tiễn đời sống xã hội.

Chia sẻ về định hướng phát triển hiện nay của thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, thực hiện chủ trương lớn của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính, vừa qua, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã được sáp nhập trở thành thành phố Đà Nẵng mới với quy mô diện tích gần 12.000 km², dân số hơn 3 triệu người. Sự hội tụ này tạo nên một không gian di sản vô cùng đồ sộ với hơn 595 di tích, di sản cần bảo tồn, quản lý; trong đó nổi bật là 2 Di sản văn hóa thế giới (Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn), Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài Chòi và Di sản tư liệu thế giới (Ma Nhai tại Danh thắng Ngũ Hành Sơncùng 4 di tích quốc gia đặc biệt và 28 di sản văn hóa cấp quốc gia khác.

Trước những thách thức lớn mang tính toàn cầu, đặc biệt là tác động của biến đổi khí hậu đối với các công trình kiến trúc cổ và hiện vật ngoài trời, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh 5 lĩnh vực trọng tâm mà Đà Nẵng mong muốn nhận sự quan tâm, hỗ trợ từ ICCROM: (i) Chia sẻ tổng thể kinh nghiệm quản lý di sản, di tích cấp tầm quốc tế; (ii) Hợp tác, chuyển giao các kỹ thuật và công nghệ bảo quản tiên tiến đối với di sản, di vật (thông qua cả hình thức trực tiếp và trực tuyến); (iii) Hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ chuyên gia, cán bộ chuyên trách tại địa phương nhằm tiếp thu nhanh các công nghệ bảo tồn hiện đại; (iv) Hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu trong việc bảo tồn đá và hiện vật quý tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng - nơi lưu giữ những bảo vật quốc gia quý giá; (v) Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ trùng tu các khu tháp chưa được phục hồi tại Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (bên cạnh các dự án đang triển khai hiệu quả từ nguồn tài trợ của Chính phủ Ý và Ấn Độ).

Làm rõ thêm các đề xuất hợp tác cụ thể, đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã thông tin về kế hoạch xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO ghi danh Danh thắng Ngũ Hành Sơn là Di sản văn hóa thế giới. Đây là chủ trương đã được Chính phủ Việt Nam thống nhất và cho phép triển khai.

Thành phố Đà Nẵng mong muốn ICCROM sẽ đồng hành, cử chuyên gia hỗ trợ địa phương trong việc bảo quản, phục hồi di sản tư liệu Ma nhai độc đáo; tư vấn thực hiện quy hoạch Danh thắng Ngũ Hành Sơn gắn với định hướng phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu nhưng vẫn giữ trọn bản sắc cốt lõi. Đặc biệt, Đà Nẵng kiến nghị ICCROM hỗ trợ tổ chức một Hội thảo quốc tế để khẳng định giá trị, ý nghĩa toàn cầu của Ngũ Hành Sơn, đồng thời hỗ trợ thành phố trong công tác vận động, đẩy nhanh việc đưa di sản này vào danh mục dự kiến đề cử tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (dự kiến diễn ra vào tháng 6 - 7/2026).

Nhằm hiện thực hóa các cam kết và thắt chặt mối quan hệ đối tác, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đã trân trọng gửi lời mời đại diện ICCROM sang thăm, làm việc và khảo sát thực tế tại Đà Nẵng. Đồng thời, thành phố mong muốn ICCROM sẽ tham gia và đồng hành cùng Đà Nẵng trong hai sự kiện đối ngoại văn hóa lớn sắp tới: Hội nghị các thành phố di sản: Đà Nẵng - Nơi di sản gặp gỡ tương lai (dự kiến tổ chức vào cuối năm 2026 tại Đà Nẵng) và Lễ hội các thành phố di sản thế giới (dự kiến tổ chức vào năm 2027 tại Hội An).

Đoàn công tác tại trụ sở Trung tâm quốc tế nghiên cứu bảo tồn và phục hồi di sản văn hóa (ICCROM)

Buổi làm việc khép lại trong không khí cởi mở và hiểu biết lẫn nhau. Những nội dung trao đổi toàn diện tại buổi làm việc không chỉ mở ra chương mới trong quan hệ giữa Đà Nẵng và ICCROM, mà còn khẳng định bước đi chủ động, tầm nhìn chiến lược của thành phố trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa bền vững, nâng cao vị thế và thương hiệu đối ngoại của Đà Nẵng trên bản đồ di sản thế giới./.

Đoàn công tác

Đại sứ quán Việt Nam tại Ý đề nghị Đà Nẵngtrở thành hình mẫu hợp tác cấp địa phương với Ý

Chiều ngày 12-6, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Ý, Đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng do đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Ý. Cùng đi với Đoàn còn có Trưởng Ban Nội chính Thành Ủy Võ Công Chánh, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi.

Sự tinh tế của Nhật Bản gặp nét lịch lãm của Italia

Hai đội pháo hoa Tamaya Kitahara Fireworks (Nhật Bản) và Martarello Group S.R.L (Italia) đang gấp rút hoàn tất những công đoạn cuối cùng để mang đến cho khán giả những màn trình diễn giàu bản sắc văn hóa, sáng tạo và đầy cảm xúc bên bờ sông Hàn trong đêm trình diễn thứ ba của DIFF 2026.

Hơn 115 tỷ đồng bảo tồn nhóm đền tháp E-F Di sản thế giới Mỹ Sơn

Ngày 10-6, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia Cơ quan Khảo sát Khảo cổ Ấn Độ (ASI) về triển khai dự án bảo tồn, trùng tu nhóm đền tháp E-F thuộc Di sản Văn hóa thế giới Khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Thu Bồn) giai đoạn 2025-2029.

Đánh thức giá trị di sản Phật viện Đồng Dương

Là trung tâm Phật giáo tiêu biểu của Vương quốc Chămpa xưa, Phật viện Đồng Dương mang nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa, khảo cổ học và kiến trúc nghệ thuật. Tuy nhiên, sau hơn một thiên niên kỷ cùng những biến động của thời gian và chiến tranh, quần thể kiến trúc đồ sộ này hiện chỉ còn lại những dấu tích rời rạc.

Thanh Hóa đúc trống đồng, thần công tặng đất lửa Quảng Trị

Ngày 5-6, Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức nghi lễ đúc trống đồng và súng thần công bằng phương pháp thủ công truyền thống để trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Sôi nổi Ngày hội Sắc màu Văn hóa Bhnong

Trong 2 ngày 3 và 4-6, UBND xã Phước Chánh (TP Đà Nẵng) tổ chức Ngày hội Văn hóa truyền thống người Bhnong với chủ đề “Sắc màu văn hóa Bhnong – Đoàn kết và phát triển”. Ngày hội với nhiều hoạt động đặc sắc, như: Trưng bày các hiện vật văn hóa truyền thống, tái hiện các nghi thức trong lễ hội truyền thống của người Bhnong, các hoạt động ẩm thực, nghệ thuật, thể thao truyền thống… để