Đà Nẵng và Quảng Ninh bắt tay hợp tác phát triển du lịch

Thứ ba, 09/06/2020 07:32

Ngày 8-6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã chủ trì tiếp Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân và đoàn công tác của tỉnh này đến thăm và trao đổi kinh nghiệm về hợp tác phát triển du lịch giữa hai địa phương.

Ông Nguyễn Văn Quảng và ông Ngô Hoàng Ngân khẳng định Đà Nẵng và Quảng Ninh có nhiều lợi thế để bắt tay phát triển du lịch.

Ông Nguyễn Văn Quảng đánh giá đây là buổi làm việc rất hữu ích, với mục tiêu rất cụ thể là hai địa phương phối hợp khai thác lợi thế để cùng phát triển du lịch. Ông Quảng cho rằng cả Đà Nẵng và Quảng Ninh đều có tiềm năng và lợi thế về phát triển du lịch, vì đây là ngành kinh tế mũi nhọn. Khi dịch bệnh có tín hiệu an toàn, Đà Nẵng đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá để đưa hoạt động du lịch trở lại với quỹ đạo trước đây. Nếu so sánh về các sản phẩm du lịch tự nhiên thì với Hạ Long, Yên Tử, Quảng Ninh sẽ có nhiều lợi thế hơn Đà Nẵng. Nhưng Đà Nẵng lại có những sản phẩm đặc trưng như biển, rừng, du lịch tâm linh. Trong bối cảnh này, hai địa phương tìm đến với nhau để trao đổi kinh nghiệm, tìm cơ hội hợp tác để phát triển vừa tạo hiệu ứng phục hồi vừa có thể khai thác hết các thế mạnh của nhau.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân cho rằng lượng khách đến Đà Nẵng tăng ấn tượng qua từng năm cho thấy ngành du lịch Đà Nẵng đã có chiến lược phát triển bền vững và luôn có những sản phẩm mới hấp dẫn. Với những lợi thế của mình, cả hai địa phương có rất nhiều cơ hội để hợp tác, thúc đẩy du lịch phát triển sau khi dịch Covid-19 được khống chế, đặc biệt là trong thời điểm cả nước đang đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa. “Với sự kết nối tuyến hàng không giữa sân bay Vân Đồn và Sân bay quốc tế Đà Nẵng, hai địa phương có nhiều cơ hội để cùng hợp tác nghiên cứu xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, các tuyến, sản phẩm liên kết vùng. Việc trao đổi, giới thiệu sản phẩm sẽ tác động vào chiến lược trao đổi khách để Đà Nẵng và Quảng Ninh trở thành thị trường của nhau và cùng phát triển”, ông Ngân trao đổi.

Ông Lê Trung Chinh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, việc trao đổi chia sẻ kinh nghiệm giữa hai địa phương là rất cần thiết bởi lâu nay yếu tố liên kết vùng, liên kết các điểm đến chưa thực sự mạnh mẽ dẫn đến sự lãng phí tài nguyên, sản phẩm du lịch. Bên có và bên cần không có cơ hội để gặp và hợp tác với nhau. Khi chính quyền, cơ quan chuyên môn thiếu quyết liệt thì bản thân các doanh nghiệp cũng chịu thiệt thòi vì không có cầu nối để đến với nhau và tìm cơ hội hợp tác. Chính quyền cũng như ngành du lịch và cộng đồng doanh nghiệp phải có sự thay đổi tư duy để làm du lịch theo phương châm “đi cùng nhau để đi xa hơn”, từ đó tăng cường phối hợp công tác quảng bá, xúc tiến bằng nhiều hình thức, đặc biệt là xu hướng du lịch thông minh. Các doanh nghiệp cũng từng bước thay đổi suy nghĩ để gắn sự tăng trưởng của mình vào sự phát triển của địa phương, của đất nước. Trong xu thế mới, cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng, Quảng Ninh cũng như các địa phương khác cần thể hiện sự năng động trong chính sách, cách tiếp cận, quảng bá, cộng sinh và phát triển bên cạnh sự hỗ trợ, tiếp sức của chính quyền, cơ quan nhà nước để thể hiện vai trò của mình trong quá trình phát triển KT-XH.  

CÔNG KHANH