Đà Nẵng và Savannakhet thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch, dịch vụ

Thứ sáu, 08/07/2022 10:48
Ngày 7-7, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đến thăm, làm việc với tỉnh Savannakhet (Lào). Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng.
Đoàn đại biểu cấp cao thành phố chụp ảnh tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng quà lưu niệm cho Tổng lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Savannakhet.

Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Savannakhet Sẳn Tị Phạp Phôm Vi Hản bày tỏ vui mừng khi tiếp đón đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam nói chung, giữa tỉnh Savannakhet và thành phố Đà Nẵng nói riêng là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt.

Đà Nẵng có các chương trình hỗ trợ tỉnh Savannakhet trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là giáo dục, y tế, thương mại, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh.

Bí thư, Tỉnh trưởng Savannakhet Sẳn Tị Phạp Phôm Vi Hản đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao, tạo điều kiện để các sở, ngành học hỏi trao đổi kinh nghiệm; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, tạo cơ hội cho doanh nghiệp hai địa phương hợp tác phát triển, nhất là du lịch, dịch vụ; duy trì lợi thế tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây để mang lại lợi ích trong lĩnh vực trung chuyển hàng hóa; tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực dạy tiếng Việt cho tỉnh...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Savannakhet đạt được trong lĩnh vực phòng, chống Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đánh giá cao kết quả thực hiện các chương trình, dự án hợp tác, hỗ trợ của hai địa phương giai đoạn 2018-2022, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị chính quyền hai địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu, quảng bá văn hóa của hai nước gắn với hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác về kinh tế, thúc đẩy quan hệ thương mại, nhất là lĩnh vực logicstics; khẳng định thành phố sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Savannakhet tham gia các hoạt động thương mại, đầu tư vào Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mối quan hệ hai địa phương ngày càng gắn bó keo sơn, đời đời bền chặt và mời lãnh đạo tỉnh Savannakhet sang thăm thành phố Đà Nẵng.

Đại diện lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và tỉnh Savannakhet ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2023-2027.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Savannakhet ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2027, gồm các nội dung: học bổng, hợp tác dạy tiếng Việt, hỗ trợ học tập kinh nghiệm ngắn hạn trong giai đoạn 2023-2027, hợp tác trong lĩnh vực khác; ngành công thương hai địa phương cũng ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2027.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo thành phố tặng Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Chính quyền và các sở, ngành tỉnh Savannakhet 30 máy tính bảng, hỗ trợ 500 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội.

Cùng ngày, đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố đến thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao vai trò của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Savannakhet trong việc kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tại các tỉnh của Lào, đề nghị tiếp tục phát huy, làm cầu nối để kết nối hợp tác tốt hơn giữa thành phố Đà Nẵng với các tỉnh Trung Lào.

Cũng trong ngày 7-7, đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố đến viếng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Savannakhet và khu tưởng niệm cố Chủ tịch Kaysone Phomvihan, lãnh tụ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đoàn đại biểu cấp cao thành phố chụp ảnh tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, chiều 6-7, đoàn công tác đến dự lễ khánh thành Nhà đa năng Trường Trung học Hữu nghị Salavane - Đà Nẵng. Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh khẳng định, Trường Trung học Hữu nghị Salavane - Đà Nẵng là công trình minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Đà Nẵng và Salavane; hy vọng công trình nhà đa năng sẽ là nơi để thầy và trò nhà trường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, kết nối, quảng bá văn hóa Việt Nam, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

NGỌC PHÚ (baodanang.vn)