Đà Nẵng vào cuộc xử lý triệt để các cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ không phép

Thứ sáu, 22/12/2023 14:44
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động dịch vụ thẩm mỹ.
Công an quận Thanh Khê kiểm tra, xử lý một cơ sở thẩm mỹ hoạt động không đúng giấy phép.
Công an quận Thanh Khê kiểm tra, xử lý một cơ sở thẩm mỹ hoạt động không đúng giấy phép.

Để làm tốt công tác quản lý, thành phố chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn; xây dựng kế hoạch kiểm tra đột xuất, định kỳ đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi chuyên khoa thẩm mỹ và phạm vi chuyên khoa da liễu trên địa bàn. Đi cùng với đó là thực hiện thanh tra, hậu kiểm sau công bố đối với các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, xử lý nghiêm các cơ sở có vi phạm hoạt động trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Đặc biệt xử lý triệt để các cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ không phép, công khai thông tin để người dân biết, phòng tránh. Đối với công tác tuyên truyền, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân về tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe khi sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở không phép, không đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định. Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra các cơ sở đào tạo ngành nghề về lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ thẩm mỹ; việc sử dụng lao động trong lĩnh vực thẩm mỹ theo quy định của Luật Lao động.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Công an thành phố chủ động, phối hợp Sở Y tế, UBND các quận, huyện trong công tác đảm bảo ANTT lĩnh vực y tế, đặc biệt đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng người lao động là người nước ngoài.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP Đà Nẵng, trong năm 2023 đã tổ chức thanh tra liên ngành tại 50 cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn, tiến hành xử phạt đối với một số cơ sở có vi phạm. Hiện có khoảng 30 cơ sở y tế được cấp phép khám chữa bệnh, thực hiện các danh mục kỹ thuật có phạm vi về thẩm mỹ tạo hình là những cơ sở đòi hỏi phải có cán bộ y tế, được Sở cũng như các cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động. Còn loại hình chiếm phần lớn trong cộng đồng và rất khó kiểm soát là dịch vụ thẩm mỹ. Đây là loại hình không yêu cầu có cán bộ y tế được cấp phép hoạt động, cung cấp dịch vụ, được thực hiện bộ hồ sơ tự công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ. Tuy nhiên những dịch vụ này sẽ bị hạn chế bởi những kỹ thuật không được phép triển khai. Tại địa bàn 7 quận huyện, các cơ sở cung cấp dịch vụ hiện nay được lồng ghép vào trong các dịch vụ massage, spa rất đa dạng. Có gần 500 cơ sở hoạt động lồng ghép kiểu này cho nên rất cần vai trò quản lý địa bàn của quận huyện, các cơ quan có nghiệp vụ như công an để phát hiện vi phạm, xử lý, răn đe.

Đông A