Đà Nẵng vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều cống hiến
Hòa trong không khí thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ TP Đà Nẵng (28-3-1930 – 28-3-2025) và 50 năm ngày Giải phóng thành phố (29-3-1975 – 29-3-2025), chiều 24-3, TP Đà Nẵng tổ chức Lễ Truy tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và tôn vinh điển hình tiên tiến năm 2024, trao tặng Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng”.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung.
Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, trân trọng tri ân, tôn vinh những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh chị em thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng là đạo lý ngàn đời của dân tộc ta, là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Để ghi nhận sự hy sinh và cống hiến to lớn ấy, trong những năm qua, TP Đà Nẵng đã được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng 3.384 Mẹ Việt Nam anh hùng (trong đó có 62 Mẹ còn sống).
Công tác chăm lo đời sống cho thương, bệnh binh, gia đình Liệt sĩ và người có công với cách mạng đã trở thành chủ trương lớn của thành phố; ngoài những chính sách của Trung ương quy định, thành phố cũng ban hành một số chính sách đặc thù riêng nhằm nâng cao mức sống cho người có công như: Trợ cấp thường xuyên cho đối tượng chính sách lớn tuổi hay đau ốm, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đang hưởng trợ cấp ở mức thấp; tặng quà nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), Tết Nguyên đán hằng năm; hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ và chính sách; hỗ trợ hằng tháng cho người có công, thân nhân người có công không còn sức lao động thuộc hộ nghèo theo chuẩn của thành phố; hỗ trợ sửa chữa nhà, tiền sử dụng đất cho gia đình chính sách… Nguồn đầu tư hằng năm từ ngân sách thành phố khá lớn cho công tác đền ơn đáp nghĩa đã thể hiện được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố trong công tác này (trên 100 tỷ đồng/năm, hơn 50.000 lượt người thụ hưởng), qua đó đã góp phần từng bước nâng cao mức sống gia đình chính sách vả đảm bảo an sinh xã hội cho thành phố.

Tại buổi lễ, thành phố trang trọng truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 3 mẹ của thành phố: Mẹ Lê Thị Dần, Mẹ Trần Thị Sử và Mẹ Trần Thị Tuyến. “Đây là dịp để chúng ta tôn vinh, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng và cũng là dịp để chúng ta giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh bày tỏ.
Trong khuôn khổ chương trình, thành phố biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến năm 2024 và trao giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng”. Giải thưởng là hình thức tôn vinh, khen thưởng cao quý của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Đà Nẵng tặng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất trong các lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, thể thao thành tích cao, từ thiện nhân đạo, hỗ trợ tích cực cho thành phố trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung.
Theo đó, trao tặng Huân chương Lao động các hạng cho 2 tập thể; trao thưởng và truy tặng Huân chương Lao động các hạng cho 15 cá nhân; trao Huân chương Lao động các hạng cho 15 cá nhân; trao Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể, 48 cá nhân; trao tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang cho 14 cá nhân. Trao tặng Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng” cho 6 cá nhân (trong đó có 2 cá nhân là người nước ngoài) có thành tích tiêu biểu, đóng góp cống hiến cho thành phố trên các lĩnh vực.



Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh: Đẩy mạnh phong trào thi đua là công việc thường xuyên, cần hưởng ứng của cả hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trong thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao chất lượng của các phong trào thi đua; thi đua phải hướng về cơ sở, tránh hình thức; thi đua phát động phải có tổng kết và kịp thời khen thưởng, biểu dương những điển hình tiên tiến, mô hình, giải pháp hay, góp phần tạo động lực phát triển, nhất là trong bối cảnh đang tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu quả, hiệu lực…
Thanh Hoa – Quang Linh