Đà Nẵng vừa "chia lửa", vừa chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Thứ bảy, 06/02/2021 16:37

"Chia lửa" cùng Gia Lai

Trước diễn biến hết sức phức tạp về tình hình dịch bệnh đang diễn ra tại Gia Lai, trên tinh thần tương thân, tương ái, chiều qua (5-2), Đà Nẵng đã cử Đoàn công tác Y tế gồm 8 cán bộ do Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng- Phó Giám đốc Sở Y tế TP làm Trưởng đoàn- lên đường hỗ trợ cho tỉnh bạn trong công tác truy vết phòng, chống dịch Covid-19. Lễ xuất quân diễn ra trước thềm cận Tết Tân Sửu nên không khí thật bồi hồi, xúc động. Đích thân UVTƯ Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh và lãnh đạo ngành Y tế tiễn Đoàn lên đường làm nhiệm vụ. Trong Đoàn công tác, ngoài Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tiên Hồng, có 2 cán bộ thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP, 5 cán bộ đang công tác tại Trung tâm Y tế các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà và Cẩm Lệ. Tất cả đều là nam giới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cùng lãnh đạo ngành y tế tiễn Đoàn công tác lên đường hỗ trợ tỉnh Gia Lai.

Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trân trọng ghi nhận tinh thần trách nhiệm cùng sự dũng cảm của 8 cán bộ y tế - những người đầu tiên của đội ngũ cán bộ Y tế TP Đà Nẵng xung phong nhận nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với đất nước, đối với các địa phương đang có dịch. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, không phải tự dưng Trung ương chọn Đà Nẵng là địa phương hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai. Vì vậy, đây chính là niềm tự hào, vinh dự của TP Đà Nẵng nói chung, của lực lượng Y tê TP nói riêng. "Với tất cả niềm tin và sự tự hào đó, thay mặt lãnh đạo TP, một lần nữa, tôi chúc Đoàn lên đường bình an, mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự kỳ vọng mà Đảng bộ, chính quyền, nhân TP...", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng xúc động nói.

Là một trong những thành viên được cử đi trong Đoàn công tác, Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Nguyễn Tam Lãm cho biết, tất cả các thành viên được Sở Y tế cử lên hỗ trợ cho Gia Lai đều là những người có kinh nghiệm trong vấn đề truy vết và xử lý ổ dịch. "Trước khi lên đường, chúng tôi đã được đồng nghiệp, gia đình động viên, chia sẻ nên tâm thế ai cũng sẵn sàng, lên đường với tinh thần trách nhiệm cao. Chúng tôi sẽ cùng với Gia Lai cộng đồng trách nhiệm, cố gắng góp phần nhỏ trong công cuộc phòng chống dịch tại Gia Lai nói riêng, cả nước nói chung"- ông Lãm bộc bạch.

Cũng trong tâm thế sẵn sàng lên đường vì nhiệm vụ cao cả, anh Bùi Thức Thắng - công tác tại Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP cho biết thêm, anh không hề bất ngờ dù đến sáng ngày 5-2 mới biết mình có tên trong danh sách, bởi trước đó lãnh đạo Khoa và lãnh đạo Trung tâm đã lập danh sách và làm công tác tư tưởng. "Đến giờ vợ chồng tôi cũng chưa nghĩ đến việc sắm tết. Lúc sáng, khi biết tin mình có trong danh sách đi, tôi dặn dò các con ở nhà ngoan và giúp mẹ làm việc nhà. Còn vợ tôi cùng công tác trong ngành nên đã quá hiểu công việc của chồng...", anh Thắng tâm sự.

Chủ động phòng, chống dịch trước, trong và sau tết Nguyên đán

Cùng với việc cử đoàn công tác lên hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai, cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục có công văn chỉ đạo số 778 về việc tiếp tục quyết liệt tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay trên tinh thần chủ động, đồng bộ, đảm bảo người dân được đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn. Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu, toàn hệ thống chính trị, các sở, ban, ngành, địa phương sẵn sàng vào cuộc, chủ động thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch trong thẩm quyền; sẵn sàng vận hành các phương án và biện pháp ứng phó phòng, chống dịch Covid-19 ở mức độ cao nhất. Song hành cùng với việc yêu cầu toàn thể cán bộ, công - viên chức, người lao động và toàn thể người dân tuân thủ thực hiện khuyến cáo 5 K của Bộ Y tế, hạn chế việc tổ chức các sự kiện đông người, các lễ hội không cần thiết (nhất là các hoạt động trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán), Chủ tịch UBND TP đề nghị các ngành chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền về việc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi tập trung đông người. Trong đó, Chủ tịch TP đặc biệt nhấn mạnh đến công tác tăng cường kiểm tra và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Cũng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, lực lượng liên ngành có trách nhiệm thiết lập chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra, vào thành phố, sân bay, bến cảng, nhà ga, bến xe để tăng cường khai báo y tế, hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời phát hiện trường hợp đến TP Đà Nẵng từ vùng dịch để có biện pháp can thiệp y tế phù hợp.

Đà Nẵng cũng áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung 21 ngày đối với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, cách ly y tế tại nhà đủ 21 ngày, tính từ ngày cuối cùng tiếp xúc với nguồn lây hoặc ngày rời khỏi địa phương có dịch. Tất cả trường hợp cách ly y tế (tập trung và tại nhà) đều được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần. Đối với trường hợp từ ngày rời khỏi địa phương có dịch hoặc ngày cuối cùng tiếp xúc với nguồn lây đến ngày phát hiện trên 12 ngày thì sẽ lấy mẫu xét nghiệm 2 lần. Còn trường hợp từ ngày rời khỏi địa phương hoặc ngày cuối cùng tiếp xúc với nguồn lây đến lúc phát hiện trên 18 ngày sẽ lấy mẫu 1 lần vào ngày phát hiện...

P.THỦY