Đặc xá - Ngày trở về của những người lầm lỗi

Thứ ba, 26/08/2025 08:20

Đặc xá thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, cũng là cụ thể hóa chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với những người lầm lỗi biết ăn năn, hối cải, có tiến bộ. Cùng với các phạm nhân trên cả nước có tên trong danh sách được đề nghị Chủ tịch nước đặc xá nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 (1945 – 2025), các phạm nhân ở Trại tạm giam số 2, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đang háo hức, mong chờ giây phút được nhận Quyết định đặc xá, trở về đoàn tụ gia đình.

Các phạm nhân đang lao động cải tạo tại Trại tạm giam số 2.
Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Lâm Đồng quán triệt thực hiện công tác đặc xá cho CBCS.

Mong đợi ngày đón tin vui đặc xá

Những ngày cuối tháng 8, Trại tạm giam số 2, Công an tỉnh Lâm Đồng trở thành nơi thắp lên những hy vọng mới cho những người lầm lỗi. Nhiều phạm nhân ngóng trông, chờ đợi tin vui đặc xá, giảm án sau thời gian dài phấn đấu, thi đua lao động, cải tạo tốt.

Là một trong những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam số 2, đủ điều kiện để được xét đặc xá dịp 2-9, với tâm trạng hồi hộp, mong chờ ngày được trở về, phạm nhân Nguyễn Minh Thiện chia sẻ: “Được sự quan tâm, giáo dục, giúp đỡ của Ban Giám thị và cán bộ quản giáo, em cũng nhận rõ tội lỗi của mình và cố gắng cải tạo tốt. Sau khi được đặc xá trở về với gia đình, em sẽ cố gắng chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để trở thành một người công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội”.

Phạm nhân Nguyễn Văn Hoàng, chịu mức án 45 tháng tù giam về tội đánh bạc, trong thời gian chấp hành án phạt tù đã luôn cố gắng rèn luyện, lao động cải tạo. Khi biết mình có tên trong danh sách được đặc xá, tha tù trước thời hạn đợt này, Phạm nhân Nguyễn Văn Hoàng vui mừng thổ lộ: “Vào đây chấp hành án, được các cán bộ giáo dục, tôi đã ăn năn hối cải về hành vi của mình. Tôi rất vui mừng khi biết mình có tên trong danh sách được đặc xá, trở về với gia đình trong ít ngày nữa. Trở về hòa nhập với cộng đồng, tôi sẽ chăm chỉ làm ăn, không vi phạm pháp luật”.