“Đại gia của làng” và nhóm trộm chuyên nghiệp

Thứ hai, 28/06/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Ở quê nghèo xã Thạch Lạc, H. Thạch Hà, Hà Tĩnh, người ta biết đến Nguyễn Văn Hòa (1957) như một đại gia hạng sang lắm tiền nhiều của. Dù nhiều lần phải đi tù, nhưng khi ra tù trở về thì Hòa lại giàu có hơn. Không ai biết Hòa làm nghề gì, nhưng ngày càng thấy nhà cửa, tiện nghi khang trang hơn. Hòa không chỉ chu cấp tiền bạc đầy đủ cho vợ con ở quê mà còn dư tiền để sống với một người tình khác trên phố...

Nguyễn Văn Hòa vốn là một đối tượng bất hảo có nhiều tiền án về tội trộm cắp. Năm 1993, Hòa bị CATP Hà Tĩnh bắt giữ và chịu mức án tù về tội trộm cắp tài sản. Tưởng hình thức răn đe của pháp luật giúp Hòa giác ngộ sống công minh, làm ăn lương thiện nuôi vợ con, nhưng 2 năm sau đó (1995), Hòa lại bị bắt và bị kết án 3 năm tù cũng về tội trộm cắp tài sản.

Cứ nhiều lần vào tù, ra trại Hòa lại tiếp tục phạm tội nên y luôn được CA liệt vào danh sách đối tượng cần được theo dõi. Mỗi vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn hay các vùng lân cận là người ta nghi ngờ Hòa cùng đồng bọn của y thực hiện.

Đặc biệt, trong thời gian từ cuối năm 2009 đến nay, trên địa bàn H. Thạch Hà và TP Hà Tĩnh luôn xảy ra hiện tượng mất trộm tài sản như bình ắc-quy, mô-tơ điện, máy giặt, đặc biệt là xe máy... khiến người dân lo lắng. Qua đơn báo của người bị hại thì hành vi trộm cắp của các đối tượng này rất ranh ma và liều lĩnh, thời gian mà các vụ trộm xảy ra là vào lúc đêm khuya hay những giờ ăn cơm...

Nguyễn Văn Hòa ---  Nguyễn Ngọc Bằng  ---  Nguyễn Hữu Chất  ---  Nguyễn Văn Vương  

Trước tình hình đó, để đảm bảo ANTT trên địa bàn, CATP Hà Tĩnh đã nhanh chóng lập Chuyên án XM0610 để đấu tranh truy tìm thủ phạm. Qua đặc điểm của những vụ trộm thì ban chuyên án xác định đây là một nhóm gồm nhiều đối tượng tham gia và trong đó có thể Nguyễn Văn Hòa là đối tượng cầm đầu. Từ nhận định trên, BCA phân công các TS bám sát di biến động của đối tượng. Đúng như nhận định, BCA đã xác định được kẻ cầm đầu các vụ trộm trên địa bàn và vùng phụ cận chính là Hòa, nhưng với bản chất ranh ma, nhiều năm hành nghề trộm cắp, đối tượng này rất cảnh giác khiến lực lượng phá án gặp không ít khó khăn.

Suốt quá trình theo dõi, TS phát hiện Hòa thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú, nhưng ngoài ngôi nhà xây tường rào kín mít ở quê thì Hòa thuê thêm một phòng trọ khác ở khối phố 4, P. Đại Nài, TP Hà Tĩnh sống với cô Võ Thị Y. (1970, quê P. Thạch Trung) như vợ chồng. Ban ngày Hòa cùng cô Y. ở riết trong phòng trọ, đêm đến Hòa liên lạc với một hoặc hai đối tượng khác dùng xe máy dạo khắp thành phố để hành nghề trộm cắp.

Những lần thực hiện phi vụ, Hòa rất cảnh giác và luôn cắt đuôi được sự theo dõi của các TS. Không nản chí và quyết tâm phải bắt bằng được đối tượng khi y đang thực hiện hành vi trộm cắp, các TS tiếp tục được tăng cường và bám theo Hòa. 20 giờ ngày 15-6, Hòa cùng một số đối tượng khác như Nguyễn Ngọc Bằng (1984), Nguyễn Hữu Chất (1991), Trần Bá Đường (1984), Nguyễn Văn Vương (1991, đều trú xã Thạch Thắng, H.Thạch Hà) tập trung tại các quán cà-phê rồi lên kế hoạch đi trộm. Sáng 16-6, sau khi một nhóm TS phát hiện chiếc xe Jupiter của anh Lê Văn Thiêm (trú Thạch Hạ) bị mất tại bãi biển Thạch Hải đang được Nguyễn Văn Bằng điều khiển từ xã Thạch Thắng về nhà ở của Hòa ở xã Thạch Lạc.

 Trần Bá Đường cùng tang vật.

Trên đường đi, Bằng gọi điện cho Chất đi một xe máy khác đến nhà Hòa và khi cả hai chưa kịp đến điểm hẹn thì bị các TS bắt giữ, đưa về trụ sở CA để điều tra làm rõ. Đồng thời, một tổ TS khác ập vào nhà của Hòa ở xã Thạch Lạc bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hòa cùng nhiều tang vật khác khi y đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Trước những bằng chứng mà CQĐT đưa ra, Nguyễn Văn Hòa buộc phải thừa nhận mình và đồng bọn đã thực hiện 33 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 16 vụ trên địa bàn TP Hà Tĩnh, lấy 10 xe máy, 6 bình ắc-quy, 1 tivi, 1 tủ lạnh, 1 máy giặt... và 12 vụ trộm khác ở địa bàn H. Thạch Hà. Ngày 19-6, CATP Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, ngày 25-6, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Văn Tuân