Đại học Bách khoa và Đại học Kinh tế Đà Nẵng đón hơn 6.000 tân sinh viên nhập học

Thứ ba, 19/10/2021 11:57

Sáng nay (19-10), Trường đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng (ĐH Bách khoa Đà Nẵng) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến. Năm học mới này, nhà trường đón hơn 3000 tân sinh viên (SV) hệ chính quy và gần 100 học viên cao học, nghiên cứu sinh nhập học, nâng tổng số SV toàn trường lên hơn 15.000 SV.

Thầy trò trường ĐH Bách khoa- ĐH Đà Nẵng tổ chức khai giảng trực tuyến.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Đoàn Quang Vinh- Hiệu trưởng nhà trường- cho biết, năm học vừa qua, trong bối cảnh cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, thầy- trò trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng đã vượt qua nhiều rào cản thách thức để chung tay cùng cả nước bằng cách dạy học, tổ chức thi trực tuyến hiệu quả. Theo đó,  Hiệu trưởng Đoàn Quang Vinh gửi lời cảm ơn đến cán bộ, giảng viên, nhân viên và SV đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học vừa qua.

PGS.TS Đoàn Quang Vinh- Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới.

Trong niềm xúc động của lễ khai giảng đặc biệt dưới hình thức trực tuyến, Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng nhấn mạnh phương hướng hành động của nhà trường trong năm học mới: ”Đứng trước bối cảnh nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, cạnh tranh trong hệ thống giáo dục ĐH trong nước và quốc tế ngày càng khốc liệt, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến hết sức phúc tạp, khó lường, Nhà trường đòi hỏi sự thay đổi sâu sắc cả về nhận thức và hành động, sự chia sẻ và đồng thuận trong toàn thể cán bộ và sinh viên. Phương hướng chung cho năm học mới là tiếp tục vượt qua mọi khó khăn tập trung đổi mới và thực hiện mô hình quản trị tiên tiến, đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, xây dựng môi trường và văn hóa học đường nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt hoạt động”.

Cùng sự đoàn kết thống nhất một lòng, PGS.TS Đoàn Quang Vinh tin tưởng thầy trò trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng “nhất định sẽ biến những khó khăn thành động lực cho phát triển, chuyển hóa những thách thức thành cơ hội để đi lên, kiên định quá trình đổi mới, luôn kiên định giữ vững và nâng cao chất lượng để Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là trường ĐH kỹ thuật hàng đầu của đất nước, xứng đáng là niềm kiêu hãnh của các thế hệ cán bộ, giảng viên, SV và học viên của Nhà trường; sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo TP Đà Nẵng, ĐH Đà Nẵng và của toàn xã hội”.

PGD.TS Đoàn Quang Vinh- Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng đánh trống khai giảng năm học mới 2021-2022.

Dịp này, nhà trường đã khen thưởng cho tân thủ khoa toàn trường, tuyên dương khen thưởng 16 SV đạt danh hiệu SV xuất sắc năm học 2020-2021và nhiều khen thưởng khác cho các SV đạt thành tích cao trong cuộc thi thiết kế kiến trúc, thiết kế chiều sáng do TP Đà Nẵng tổ chức, cuộc thi Olympic Tin học, thi lập trình ICPC và các dự án cộng đồng. Cũng tại lễ khai giảng, nhà trường đã trao học bổng trị giá hơn 1 tỉ đồng 250 tân SV đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh năm 2021. Ngoài ra, nhà trường còn có gói hỗ trợ 25 tỉ cùng 1000 suất học bổng để hỗ trợ cho SV toàn trường gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi COVID-19...

* Trước đó (18-10), trường ĐH Kinh tế thuộc ĐH Đà Nẵng đã tổ chức khai giảng trực tuyến và đón chào 3000 tân SV hệ chính quy, 100 SV Chương trình cử nhân chính quy quốc tế nhập học. Tại lễ khai giảng, ngoài việc được Giám đốc ĐH Đà Nẵng khen thưởng, tân thủ khoa toàn trường còn được trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng đã trao học bổng trị giá bằng 100% học phí học kỳ 1 và máy tính trị giá 15 triệu đồng do các doanh nghiệp tài trợ; 10 SV đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động, phục vụ cộng đồng năm 2021 và 5 SV đạt kết quả xuất sắc nhất theo các nhóm tuyển sinh 2021 được Giám đốc ĐH Đà Nẵng khen thưởng.  

Giám đốc Đại học Đà Nẵng và Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế trao Giấy khen và hoa cho đại diện tân sinh viên xuất sắc

P.Thủy