Đại học Đà Nẵng quyết tâm bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia

Thứ năm, 24/07/2025 09:30

Sáng 23-7, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (TG&DVTƯ) có buổi làm việc với Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) về việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ (KHCN), môi trường và công tác trí thức. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban TG&DVTƯ Huỳnh Thành Đạt; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh và Giám đốc ĐHĐN PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ đồng chủ trì buổi làm việc.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao vị thế của ĐHĐN, đại học vùng có truyền thống phát triển, nằm ở vị trí chiến lược và là trung tâm đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao (NNL CLC), nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo (ĐMST), đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng, khu vực và cả nước.

Đồng chí nhấn mạnh, buổi làm việc nhằm lắng nghe báo cáo, đề xuất của ĐHĐN và thành phố để cùng nhận diện những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết 57-NQ/TW (22-12-2024) về phát triển KHCN, ĐMST, chuyển đổi số (CĐS); Nghị quyết 45-NQ/TW (24-11-2023) về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, Đoàn công tác sẽ tổng hợp, tham mưu với Trung ương để có cơ chế chỉ đạo, hỗ trợ hiệu quả hơn.

Báo cáo với Đoàn công tác, Giám đốc ĐHĐN Nguyễn Ngọc Vũ bày tỏ vinh dự được lãnh đạo Ban TG&DVTƯ và thành phố quan tâm, trực tiếp chỉ đạo, động viên trong quá trình triển khai các nghị quyết quan trọng. Giám đốc ĐHĐN nêu bật vai trò, vị thế của ĐH vùng đa lĩnh vực với 6 trường đại học thành viên, hơn 2.600 cán bộ, giảng viên (trong đó có 40 nhóm nghiên cứu giảng dạy), quy mô trên 70.000 sinh viên và hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, được đầu tư từ nhiều nguồn trong và ngoài nước.

ĐHĐN hiện đang tập trung triển khai một số định hướng đột phá như: Xây dựng cơ chế thu hút 5-7 nhà khoa học xuất sắc mỗi năm để dẫn dắt các nhóm nghiên cứu liên ngành; Thành lập thêm 10 nhóm nghiên cứu mạnh, có tính liên ngành, gắn với ứng dụng thực tiễn và sự tham gia của doanh nghiệp (ít nhất 30%); Khuyến khích thành lập các viện, trung tâm nghiên cứu trong các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, vi mạch, vật liệu mới, năng lượng tái tạo, công nghệ tài chính…

ĐHĐN đề nghị Trung ương và thành phố tiếp tục quan tâm, hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết 26, Kết luận 79 của Bộ Chính trị, các quy hoạch giáo dục đại học và quy hoạch vùng, trong đó xác định mục tiêu phát triển ĐHĐN trở thành ĐH Quốc gia, trung tâm đào tạo, nghiên cứu KHCN hàng đầu.

Về phía thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, Đà Nẵng luôn quan tâm thực hiện các Nghị quyết chiến lược, trong đó đã triển khai Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57 với phương thức tổ chức đổi mới theo tinh thần “6 rõ”. Thành phố đã có những cơ chế, chính sách cụ thể tập trung nguồn lực cho các ngành, lĩnh vực mũi nhọn.

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh ghi nhận các kiến nghị của ĐHĐN; trao đổi, cho ý kiến cụ thể với từng đề xuất, kiến nghị của ĐHĐN đối với thành phố, tập trung vào các nội dung như: hỗ trợ rà soát Quy hoạch 1/2000 để triển khai dự án xây dựng Khu đô thị ĐHĐN tại Hòa Quý - Điện Ngọc; đầu tư xây dựng các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm dùng chung; ủng hộ chủ trương để ĐHĐN phát triển thành ĐH Quốc gia; nghiên cứu xem xét tổ chức Đảng ĐHĐN trực thuộc Thành ủy.

Thành phố cũng đề xuất thiết lập cơ chế phối hợp định kỳ giữa lãnh đạo thành phố và ĐHĐN (dự kiến vào tháng 11 hàng năm) để cùng đánh giá kết quả, đề ra giải pháp trong đào tạo, nghiên cứu KHCN, ĐMST và CĐS, góp phần thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Huỳnh Thành Đạt biểu dương sự chuẩn bị chu đáo và các đề xuất cụ thể, sát thực tiễn của ĐHĐN. Đồng chí đánh giá cao những kết quả nổi bật của ĐHĐN trong đào tạo, phát triển đội ngũ trí thức, triển khai các chính sách KHCN, ĐMST, CĐS và cải tiến quản trị đại học theo hướng hiện đại.

Lãnh đạo Ban TG&DVTƯ khẳng định, những đóng góp của ĐHĐN tiếp tục củng cố vai trò và vị thế của một trung tâm đào tạo, nghiên cứu lớn trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Tin tưởng với truyền thống hơn 30 năm xây dựng, phát triển và đội ngũ trí thức tâm huyết, giàu khát vọng, ĐHĐN sẽ tiếp tục bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia tại “thành phố đáng sống” Đà Nẵng - trung tâm KHCN, ĐMST của khu vực và cả nước.

Thanh Hoa