Đại học FPT tại Bình Định sẽ đào tạo chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo

Thứ bảy, 21/12/2019 13:16

Ngày 20-12, FPT chính thức khởi công xây dựng phân hiệu trường Đại học FPT tại Bình Định với định hướng đào tạo chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI).

Đây sẽ là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực AI giàu kinh nghiệm và kỹ năng cho tỉnh Bình Định nói riêng và Việt Nam nói chung. Theo các chuyên gia, trí tuệ nhân tạo là công nghệ lõi, là mũi nhọn trong định hướng chuyển đổi số quốc gia. Sự ra đời của một phân hiệu đại học chuyên sâu về đào tạo AI sẽ góp phần tạo ra lực lượng nhân sự nòng cốt, vững vàng về các công nghệ mới, giúp FPT hiện thực hóa chiến lược đồng hành cùng các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam trên hành trình chuyển đổi số.

Dự kiến, phân hiệu Trường Đại học FPT tại Bình Định sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2021. Trường đào tạo các cấp đại học, sau đại học, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giáo dục và nghiên cứu khoa học tập, đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện của khoảng 5.200 sinh viên.

V.P