Đại học Kinh tế Đà Nẵng ký kết hợp tác về hợp tác đào tạo nhân lực tài chính quốc tế

Thứ tư, 15/04/2026 11:30

Đoàn công tác Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng do GS.TS Lê Văn Huy, Hiệu trưởng Nhà trường làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm và làm việc tại Trường Kinh tế và Quản trị, Đại học Trung Văn Hồng Kông, phân hiệu Thâm Quyến (Trung Quốc) về hợp tác đào tạo nhân lực tài chính quốc tế.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Kinh tế và Quản trị, Đại học Trung Văn Hồng Kông, phân hiệu Thâm Quyến (Trung Quốc).
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Kinh tế và Quản trị, Đại học Trung Văn Hồng Kông, phân hiệu Thâm Quyến (Trung Quốc).

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi định hướng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Nội dung hợp tác được xây dựng theo hướng toàn diện, tập trung vào các lĩnh vực tài chính, công nghệ tài chính (fintech), đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực quản trị như marketing, logistics, quản trị chuỗi cung ứng, quản trị kinh doanh quốc tế.

Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất triển khai nhiều hoạt động cụ thể như phát triển các chương trình đào tạo liên kết ở bậc đại học và sau đại học; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế; tổ chức trao đổi sinh viên, giảng viên; phối hợp tổ chức hội thảo, diễn đàn học thuật và chính sách. Các nội dung hợp tác được thiết kế linh hoạt, phù hợp quy định mỗi bên và gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường.

Đáng chú ý, hai bên đã thảo luận về việc phối hợp xây dựng Viện Nghiên cứu FinTech, Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững. Viện được định hướng là đơn vị nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu trong các lĩnh vực như fintech, blockchain, tài sản số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tài chính bền vững và thị trường carbon. Bên cạnh đó, các lĩnh vực marketing, logistics và quản trị chuỗi cung ứng sẽ đóng vai trò hỗ trợ, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tri thức phục vụ phát triển thị trường tài chính và hoạt động thương mại - đầu tư quốc tế.

Theo định hướng, Viện sẽ thực hiện ba chức năng chính gồm: nghiên cứu ứng dụng và tư vấn chính sách; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; và kết nối hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tri thức. Dự kiến, Viện sẽ được triển khai từ năm 2026, đồng bộ với tiến trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

Thanh Hoa