Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh CATP Đà Nẵng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2012-2017: Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện

Thứ sáu, 01/06/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Trong 2 ngày 30 và 31-5, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CATP Đà Nẵng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2012-2017 diễn ra với sự tham dự của 180 đoàn viên xuất sắc, tiêu biểu đến từ 14 cơ sở đoàn.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP cùng các thành viên trong Ban Giám đốc CATP đã tham dự và chỉ đạo Đại hội. Về phía Đoàn cấp trên, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cũng có mặt, theo dõi và có những chỉ đạo, đóng góp ý kiến với công tác đoàn và phong trào thanh niên của lực lượng CA.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng trao tặng cờ đơn vị xuất sắc 5 năm liền
trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của T.Ư Đoàn cho Đoàn CATP Đà Nẵng. Ảnh: A.T  

Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ mới gồm 17 thành viên, Đại úy Trần Ngọc An được bầu trực tiếp làm Bí thư Đoàn CATP Đà Nẵng. Trong nhiệm kỳ mới, Đoàn CATP Đà Nẵng đã xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với những mục tiêu cụ thể, thiết thực. Theo đó, từ năm 2012 - 2017, sẽ có 100% ĐVTN được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn và 6 bài học lý luận chính trị cho ĐVTN. Tất cả 14 cơ sở đoàn triển khai thực hiện tốt CVĐ “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” gắn với phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc” và CVĐ “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Về thi đua, hằng năm có 90% trở lên các cơ sở đoàn xếp loại vững mạnh, 25 – 30% đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, 95% trở lên đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ. 100% cơ sở đoàn có công trình, phần việc thanh niên.

Nhiệm kỳ này, ĐVTN CATP sẽ đóng góp 4.000 ngày công thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới. Mỗi ĐVTN có ít nhất 5 ngày/năm tham gia hoạt động tình nguyện xây dựng thành phố. Vận động đoàn viên thanh niên hiến ít nhất 1.500 đơn vị máu và duy trì hoạt động của ngân hàng máu sống CATP. Tuổi trẻ CATP cũng sẽ thành lập đội tuyên truyền pháp luật và tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 50.000 lượt thanh thiếu nhi và nhân dân thành phố. Đại hội cũng thống nhất đăng ký công trình thanh niên của nhiệm kỳ là xây dựng 1 nhà văn hóa theo đúng chuẩn nông thôn mới trị giá 600 triệu đồng, hoàn thành trước năm 2015.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP và đồng chí Lưong Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn CATP nhiệm kỳ 2012-2017. Ảnh: A.T

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Những thành tựu mà tuổi trẻ CATP Đà Nẵng đã làm được trong nhiệm vụ chuyên môn cũng như đóng góp cho cộng đồng thời gian qua là rất có ý nghĩa, góp phần quan trọng cùng lực lượng CATP hoàn thành nhiệm vụ được giao phó cũng như làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ CA trong mắt nhân dân. Đại tá Nguyễn Văn Sơn khẳng định, vai trò của tuổi trẻ CATP ngày càng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng thành phố, trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Nhiệm kỳ mới với nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức đòi hỏi mỗi ĐVTN, tổ chức đoàn, các thủ lĩnh phải kiên định với mục tiêu, lý tưởng, lẽ sống của mình để tiếp tục cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết trong công tác chuyên môn cũng như thể hiện vai trò xung kích trong cuộc sống cộng đồng.

Dịp này, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết trao tặng Cờ đơn vị xuất sắc 5 năm liền trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của T.Ư Đoàn cho Đoàn CATP Đà Nẵng.

C.K