Đại hội đồng LHQ lên án Mỹ cấm vận Cuba

Thứ sáu, 30/10/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Với 187 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 2 phiếu trắng, Đại hội đồng LHQ, ngày 28-10, lên án lệnh cấm vận kéo dài 47 năm qua của Mỹ chống Cuba.  Đây là năm thứ 19 liên tiếp, Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu hằng năm lên án Mỹ cấm vận chống Cuba. Chỉ có Irael và quốc đảo Palau ở Thái Bình Dương bỏ phiếu ủng hộ Mỹ. So với năm 2008 (185/3), số phiếu lên án Mỹ đã tăng thêm 2 phiếu. 

Theo các nhà bình luận ở LHQ, số nước ủng hộ Cuba tại LHQ tăng lên hằng năm cho thấy sự chống đối toàn cầu đối với việc Mỹ tiếp tục bao vây cấm vận chống Cuba, trong khi đó, Mỹ hầu như không thay đổi lập trường chống Cuba cho dù trải qua nhiều chính quyền, thậm chí cả chính quyền Obama. Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla đã gọi cuộc bao vây cấm vận của Mỹ là hành động “ngạo mạn vô văn hóa, một tội ác diệt chủng không thể chấp nhận được về đạo đức”. Theo ông Parrilla, trẻ em Cuba không có thuốc men chữa bệnh bạch cầu vì chính sách cấm vận của Mỹ, do vậy, tuổi thọ trung bình suy giảm, nỗi đau đớn tăng lên.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla phát biểu tại Đại Hội đồng LHQ. Ảnh: AFP  

Ông Parrilla nói: "Kể từ khi ông Barack Obama được bầu làm Tổng thống Mỹ, không có bất cứ sự thay đổi nào trong lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính chống Cuba”.  Đồng thời ông cũng cho biết,  La Habana sẵn sàng đàm phán với Mỹ “ở mọi cấp”. Ông Rodriguez đã đưa ra tuyên bố như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng tin AP, rằng quốc đảo này đang đợi câu trả lời từ phía Washington đối với đề nghị mở rộng đàm phán của Cuba.

Chính quyền Obama đã nới lỏng hạn chế về du lịch và tài chính đối với người Mỹ gốc Cuba và bắt đầu đàm phán nhằm khôi phục các liên hệ bưu chính giữa 2 nước. Tuy nhiên, Washington vẫn quả quyết không bãi bỏ cấm vận cho đến khi Cuba chấp nhận một số cải cách chính trị, kinh tế và tài chính.

Trả lời báo giới về việc Đại hội đồng LHQ cùng ngày thông qua dự thảo nghị quyết yêu cầu Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba với số phiếu áp đảo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly tuyên bố: “Chúng tôi cho rằng chưa tới thời điểm để dỡ bỏ cấm vận Cuba” và chỉ tới khi nào La Habana bắt đầu có “những bước tiến tích cực” trong vấn đề nhân quyền thì Washington mới xem xét hủy bỏ cấm vận.

T.N