Đại tá Nguyễn Đại Đồng làm việc với xã Sông Vàng
Sáng 27-8, Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã đến thăm và làm việc tại xã Sông Vàng. Tại đây, Đoàn đã có buổi làm việc với đại diện UBND, Công an xã nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT), công tác xây dựng lực lượng và công tác đảm bảo ANTT, an ninh chính trị tại địa phương.

Trước đó, Đoàn đã đến thăm và tặng quà già làng Y Kông và người có uy tín lâu năm tại địa phương Đinh Văn Thép, Đoàn đã tìm hiểu đời sống tinh thần và lắng nghe các tâm tư nguyện vọng, các ý kiến góp ý để công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của lực lượng Công an đi sâu, đi sát vào quần chúng nhân dân.
Tại trụ sở Công an xã Sông Vàng, Đoàn công tác đã khảo sát thực tế trụ sở Công an xã, ghi nhận những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chiến đấu của cán bộ thực hiện nhiệm vụ.
Trong buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe báo cáo về tình hình ANTT, công tác quản lý địa bàn, cũng như những khó khăn trong triển khai nhiệm vụ tại vùng sâu vùng xa, các ý kiến của lãnh đạo Công an xã, đại diện lực lượng Bảo vệ ANTT tại cơ sở.
Từ thời điểm sát nhập đến nay (hợp nhất từ xã Ba và xã Tư thuộc tỉnh Quảng Nam cũ), tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Sông Vàng luôn được giữ vững ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp về ANTT. Công tác quản lý cư trú trên địa bàn xã được đảm bảo, thực hiện tốt đề án 06, nâng cao điều kiện và ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý cư trú, đảm bảo hoạt động quản lý kinh doanh có điều kiện...
Công an xã đã phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các trường THCS và THPT đóng trên địa bàn và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Cơ bản đạt được các chỉ tiêu về xây dựng các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn "An toàn về an ninh trật tự". Hiện tại trên địa bàn xã có 3 loại mô hình về đảm bảo ANTT, cụ thể: 1 mô hình "Tiếng loa an ninh"; 1 mô hình Tổ tự quản về ANTT và 1 mô hình "Camera an ninh". Qua theo dõi các mô hình hoạt động tốt, phát huy được hiệu quả của từng loại mô hình. Công an xã đã đăng ký xây dựng mới 1 mô hình dân vận khéo năm 2025. Thường xuyên phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã, các lực lượng Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ và các lực lượng khác, thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát phòng chống các hành vi khai thác lâm khoáng sản trái phép trên địa bàn.
Kết luận tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Đại Đồng ghi nhận nỗ lực của cán bộ chiến sĩ Công an xã Sông Vàng trong việc giữ gìn bình yên cho nhân dân, đồng thời chỉ đạo một số giải pháp, hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả công tác, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dân cư và phòng ngừa tội phạm, nghiêm túc khắc phục những khó khăn, vướng mắc mà Đoàn đã nêu ra trong buổi làm việc, giải quyết các vấn đề về chế độ chính sách cho lực lượng Bảo vệ ANTT tại cơ sở.
P.V