Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an: Nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ

Thứ ba, 25/01/2022 09:57

Phát biểu trong chuyến thăm, chúc Tết Ban Giám đốc, cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần- 2022 diễn ra chiều 24-1. Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an gửi gắm, tin tưởng rằng với truyền thống, ý chí và quyết tâm phấn đấu Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục gặt hái những thành công trong công tác đảm bảo an ninh trật tự lẫn xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Dự buổi thăm và làm việc có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thượng tướng Lương Tam Quang, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, các đồng chí trong Ban giám đốc Công an TP Đà Nẵng, lãnh đạo phòng ban nghiệp vụ và Công an các đơn vị, địa phương. Về phía TP Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng.  

Hoàn thành tốt các mặt công tác

Báo cáo với Bộ trưởng Tô Lâm, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết: Năm 2021 dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự bùng phát của đại dịch COVID- 19 lần thứ 4, song Công an TP đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành triển khai hiệu quả nhiều chương trình, đề án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) gắn với công tác phòng chống dịch và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP. Nhờ đó, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn Đà Nẵng được bảo đảm; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập; không phát sinh điểm nóng về ANTT.

Tội phạm tiếp tục được kiểm soát (kéo giảm 10% so với năm 2020); 100% các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, làm rõ. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT được quan tâm triển khai quyết liệt; nhất là 2 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn được duy trì thường xuyên và đạt được những kết quả tích cực hơn năm 2021; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác dân vận tiếp tục được chú trọng triển khai với mục tiêu xây dựng lực lượng Công an TP ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần đân, sát dân hơn. Công an TP đã thực sự phát huy được vai trò chủ công, nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT; là lực lượng nòng cốt, xung kích, tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh; qua đó nhận được sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền thành phố; được nhân dân tin yêu, ủng hộ.

Năm 2022, dự báo tình hình ANTT trên địa bàn TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho hay, Công an TP sẽ bám sát, quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an, nhất là 6 nội dung kết luận chỉ đạo của Bộ trưởng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77; từ đó vận dụng phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ bảo đảm ANTT của TP. “Mục tiêu đặt ra là tiếp tục nỗ lực giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, góp phần cùng thành phố kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID- 19 và phục hồi, phát triển kinh tế; đấu tranh quyết liệt, hiệu quả hơn đối với các loại tội phạm, nỗ lực kéo giảm tội phạm bền vững, nhất là tại cơ sở. Ngoài ra, tập trung đẩy mạnh công tác dân vận, cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT; phấn đấu xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Trước mắt, sẽ tăng cường công tác thường trực chiến đấu, trực ban, trực chiến, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến làm việc, thăm hỏi, chúc Tết trên địa bàn TP; tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt số đối tượng chống đối chính trị, khiếu kiện phức tạp, không để xảy ra biểu tình, gây rối ANTT; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, TTATGT và phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt, toàn lực lượng Công an TP sẽ tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 để người dân TP an tâm vui Xuân, đón Tết”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên thể hiện quyết tâm.

Bộ trưởng Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chụp ảnh lưu niệm với Công an TP Đà Nẵng. 

Kéo giảm tội phạm là nhiệm vụ quan trọng

Phát biểu tại chuyến thăm, trong không khí thân tình, ấm áp đón Tết Nguyên đán cổ truyền Nhâm Dần đang đến gần, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí lãnh đạo trong Ban giám đốc và toàn thể CBCS Công an TP Đà Nẵng, đồng thời thông tin khái quát về tình hình ANTT, kết quả các mặt công tác và xây dựng lực lượng của toàn lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 bùng phát phức tạp, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và đặc biệt là trong phòng, chống dịch COVID-19. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt được những thành quả rõ rệt, tội phạm về trật tự xã hội giảm; công tác điều tra, khám phá tội phạm đạt tỷ lệ cao, trong đó triệt phá nhiều tụ điểm, đường dây, băng nhóm tội phạm nguy hiểm về trật tự xã hội, ma túy, sử dụng công nghệ cao; điều tra, đề nghị truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án trọng điểm, phức tạp về kinh tế, tham nhũng lớn, tỷ lệ thu hồi tài sản tăng hơn năm nước; tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đạt được những kết quả trên là sự nỗ lực của toàn thể cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng Công an nhân dân, trong đó có Công an TP Đà Nẵng. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận những đóng góp của cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng, đồng thời yêu cầu Công an TP tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành quả hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. “Năm 2021, Công an TP Đà Nẵng đã phấn đấu hoàn thành tốt các mặt công tác, nhất là công tác phòng chống dịch, góp phần đảm bảo tốt ANTT, thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội cho địa phương, nâng cao đời sống của người dân. Năm 2022 dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, tôi đề nghị Công an TP tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm Bộ Công an giao.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi cán bộ chiến sĩ Bệnh viện 199. 

Đà Nẵng đang phấn đấu là một trong những trung tâm kinh tế, tài chính của đất nước, vì vậy, công tác đấu tranh, kéo giảm tội phạm là nhiệm vụ rất quan trọng lực lượng Công an phải làm. Năm vừa qua chúng ta đã kéo giảm được 10%, thì phải phát huy, tiếp tục kéo giảm tội phạm trong năm 2022, ít nhất cũng phải 5%. Đây là chỉ tiêu rất quan trọng để Công an TP phấn đấu. Cùng với đó, làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường lực lượng xuống phường xã phục vụ nhân dân, vì nhân dân phục vụ; phấn đấu xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại. Với truyền thống, ý chí quyết tâm phấn đấu, lãnh đạo Bộ Công an và chính quyền Đà Nẵng mong rằng Công an TP sẽ có những bước tiến mới, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2022”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Cùng ngày, trong chuyến thăm, chúc Tết tại bệnh viện 199 (Bộ Công an) đóng chân trên địa bàn Đà Nẵng, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cán bộ chiến sĩ bệnh viện phải nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân. Bộ trưởng rất mừng vì trong năm qua, cán bộ chiến sĩ Bệnh viện 199 đã xung phong lên tuyến đầu chống dịch, nhất là việc tăng cường, hỗ trợ cho các tỉnh phía Nam. Với kinh nghiệm phòng chống dịch ở Đà Nẵng, bác sỹ, y tá bệnh viện đã hỗ trợ tích cực các đơn vị của Bộ Công an ở phía Nam, các trại giam… trong công tác chống dịch COVID- 19 thời gian qua.

“Đối với công tác y tế, Đảng ủy Công an Trung ương đã thông qua Nghị quyết phải ưu tiên công tác nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ y tế để chăm sóc sức khỏe cho lực lượng và nhân dân. Vì vậy, yêu cầu cao nhất của Bệnh viện 199 nói riêng, lực lượng y tế Công an nói chung là phải chủ động ứng dụng công nghệ, đề xuất các giải pháp chăm lo sức khỏe cán bộ và thân nhân Công an nhân dân; nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, vì nhân dân phục vụ”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh. 

Công Hạnh