Đại tướng Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ làm việc tại TP Đà Nẵng

Thứ sáu, 12/05/2023 06:40
Ngày 11- 5, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu theo Quyết định số 435/QĐ-TTg, ngày 24- 4- 2023 của Thủ tướng Chính phủ về phân công thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương về 4 nội dung trọng tâm nói trên.
Quang cảnh buổi làm việc.
Đại tướng Tô Lâm phát biểu buổi làm việc.

Về phía lãnh đạo TP Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh; cùng lãnh đạo các sở, ngành của TP.

Buổi làm việc của Đoàn công tác Chính phủ với TP Đà Nẵng nhằm lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu, tháo gỡ khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật, kỷ cương hành chính và các vấn đề khác nổi lên trên địa bàn Đà Nẵng thời gian qua; kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi, hiệu quả, sớm phục hồi tăng trưởng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo của TP Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trước đó, báo cáo của UBND TP Đà Nẵng nêu rõ: tình hình kinh tế, xã hội của TP Đà Nẵng năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 cơ bản ổn định, phát triển. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng năm 2022, tốc độ tăng trưởng của TP đạt hơn 14%, đứng thứ 3 cả nước; Quý I năm nay đạt hơn 7%, thu ngân sách đạt cao...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Đà Nẵng nêu 3 nhóm kiến nghị, đề xuất nhằm giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho TP; 5 kiến nghị, đề xuất liên quan phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng Vùng Bắc Trung bộ, duyên hải Trung bộ theo Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Trong những kiến nghị với Trung ương, Đà Nẵng nêu 7 kiến nghị về các đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội TP như Đề án Trung tâm Tài chính quốc tế; Đề án Khu phi thuế quan Đà Nẵng; Đề án mở rộng khu công nghệ cao Đà Nẵng; Dự án cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng; Dự án Di dời ga đường sắt; Các dự án liên quan đến ranh giới 3 loại rừng. Lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng tiếp tục kiến nghị Trung ương hỗ trợ thành phố tháo gỡ những khó khăn vướng mắc từ các dự án đất đai của các kết luận thanh tra bản án trên địa bàn TP…

Xuân Sơn