Đắk Nông: An toàn tuyệt đối trong 9 ngày Tết

Thứ hai, 07/02/2022 11:44

Ngày 7/2, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức hội nghị giao ban đầu Xuân Nhâm Dần năm 2022 nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong 9 ngày nghỉ Tết và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới. Đại tá Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh...

Toàn cảnh hội nghị giao ban đầu xuân.

Theo đánh giá, với việc chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tấn công trấn áp mạnh vào các loại tội phạm, tình hình an ninh, trật tự trong 9 ngày nghỉ Tết trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được bảo đảm tuyệt đối an toàn; an ninh trên các lĩnh vực được giữ vững, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế và đẩy lùi, tai nạn giao thông và cháy nổ đã được kiềm chế, làm giảm; các hoạt động đón Tết, vui Xuân của Nhân dân được bảo đảm tuyệt đối an toàn, dư luận nhân dân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực, cố gắng của lực lượng Công an Đắk Nông. Từ ngày 29/1 đến 6/2/2021 (tức ngày 27 đến ngày mùng 6 Tết), lực lượng Công an Đắk Nông đã điều tra, làm rõ 100% các vụ phạm pháp về hình sự, ma tuý, kinh tế, môi trường; vận động người dân giao nộp gần 100 quả pháo nổ, pháo bi và súng tự chế... Riêng trong 4 ngày Tết (từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 3 Tết) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông không để xảy ra phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông và cháy nổ...

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh tham dự Hội nghị giao ban đầu xuân.

Để có được những kết quả đáng ghi nhận trên, ngoài việc bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Công an tỉnh Đắk Nông đã tập trung chỉ đạo tăng cường lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo ANTT. Tăng cường lực lượng xuống cơ sở nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức lực lượng ứng trực nghiêm túc để thực hiện nhiệm vụ trong các ngày nghỉ Tết. Duy trì tổ tuần tra vũ trang liên lực lượng tiến hành tuần tra vũ trang khép kín địa bàn toàn tỉnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật, không để xảy ra phức tạp. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cơ động, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát 113 tăng cường các tổ tuần tra trên các tuyến đường, địa bàn có khả năng xảy ra ùn tắc giao thông, đốt pháo, thả đèn trời trái phép....Trong đêm Giao thừa, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp kiểm tra công tác ứng trực và việc triển khai kế hoạch bảo vệ ANTT Tết Nguyên đán tại các đơn vị, địa phương, nhất là công tác đảm bảo ANTT tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, địa bàn cơ sở. Ngay sau đêm giao thừa, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo tập trung triển khai các kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng bảo đảm ANTT trong dịp Tết và các ngày lễ hội đầu năm....

Phát biểu kêt luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của lực lượng Công an toàn tỉnh trong việc thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phục vụ cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết an ninh, an toàn. Đồng thời yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt và có hiệu quả các mặt công tác đã đề ra với quyết tâm bảo đảm tốt tình hình ANTT cũng như làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an Đắk Nông chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà..

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban của Công an tỉnh.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã tham dự hội nghị trực tuyến giao ban đầu Xuân Nhâm Dần năm 2022 do Bộ Công an tổ chức với sự tham gia của Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước. Tham dự hội nghị có Đại tá Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh và trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh...

 

HỒNG LONG – TUYẾT MAI