Đắk Nông: Công an huyện Đắk Glong liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, đánh bạc, vận chuyển trái phép pháo nổ...

Thứ năm, 27/01/2022 23:58

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã liên tiếp phát hiện, bắt, xử lý 4 vụ đánh bạc, 4 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 vụ khai thác vàng trái phép, 1 vụ vận chuyển trái phép pháo nổ, 1 vụ buôn bán, nuôi nhốt động vật rừng trái phép, 2 vụ buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, 1 vụ san chiết gas trái phép; phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng truy nã; vận động nhân dân giao 25 súng tự chế, 105 viên đạn..., thu giữ nhiều tang vật liên quan, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Công an huyện Đắk Glong tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tiêu biểu, lực lượng Công an huyện Đắk Glong đã liên tiếp phát hiện, bắt, xử lý 4 vụ, 24 đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi số đề, đánh bài liêng tố, thu giữ trên 30 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Trong đó, Công an huyện Đắk Glong đã bắt giữ đối tượng Hoàng Thị Hoa, trú tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề, thu giữ 5 điện thoại di động sử dụng để ghi số đề, 1 phơi đề, 1 USB, gần 6 triệu đồng, 2 thẻ ATM cùng một số tài liệu, đồ vật liên quan. Mở rộng điều tra, Công an huyện Đắk Glong đã bắt giữ thêm 5 đối tượng, là các đầu mối phân phối của Hòa gồm: Nguyễn Việt Hòa, Đặng Ngọc Tuấn, Hoàng Thị Mai, Trần Thị Hương và Bùi Xuân Duy, cùng trú tại huyện Đắk Glong để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc. Đường dây đánh bạc Hoàng Thị Hoa cầm đầu, mỗi ngày nhận ghi số đề từ 5 triệu đến 400 triệu đồng.

Công an huyện Đắk Glong đấu tranh, triệt phá 1 đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề.

Với việc chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, ra quân tấn công trấp áp mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm, trong 2 ngày 25 và 26 tháng 1 năm 2022, lực lượng Công an huyện Đắk Glong đã phát hiện, đấu tranh triệt phá 2 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; 1 vụ đánh bạc; 1 vụ vận chuyển trái phép pháo nổ; 1 vụ buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Đơn cử là vào ngày 25/1/2022, tại thôn Đắk Lang, xã Quảng Khê, Công an huyện Đắk Glong phát hiện, bắt quả tang Đậu Văn Ngọc và Nguyễn Văn Lâm, đều trú tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 3 gói heroin có khối lượng khoảng 10g, cùng một số tang vật liên quan.

Tiếp đến ngày 26/1/2022 tại thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, Công an huyện Đắk Glong phát hiện, bắt quả tang Hoàng Văn Giao, trú tại huyện Đắk Glong đang vận chuyển trái phép 5 hộp (nghi pháo hoa nổ, loại 36 quả) và 1 bịch pháo bi với tổng khối lượng là 5,9kg..

Lực lượng Công an huyện Đắk Glong phát hiện, đấu tranh triệt phá 1 vụ vận chuyển trái phép pháo nổ.

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Hùng – Trưởng Công an huyện Đắk Glong, để đạt được những kết quả trên, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp trên, tập thể lãnh đạo Công an huyện Đắk Glong đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả mệnh lệnh của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời ngày 15/12/2021, Công an huyện Đắk Glong đã tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm với quyết tâm bảo đảm tốt tình hình ANTT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, bảo vệ cho người dân vui Xuân, đón Tết an toàn, vui tươi. Trong đó, cùng với việc làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm ANTT và phòng, chống tội phạm; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công an huyện Đắk Glong đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tấn công, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm thường gia tăng, diễn biến phức tạp trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, như tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ; trộm cắp tài sản, đánh bạc, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm ma túy, tội phạm do sử dụng rượu, bia...; các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu, giạn lận thương mại; các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, các mặt hàng phục vụ Tết; triển khai quyết liêt các giải pháp bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ..., góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Phát huy những thành tích, kết quả đạt được, lực lượng Công an huyện Đắk Glong tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nội dung trọng tâm trong đợt cao điểm  với quyết tâm bảo đảm và giữ vững ANTT và phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích, tuyến đầu trong phòng, chống dịch, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết bình an...

HỒNG LONG