Đắk Nông: Ra mắt mô hình dân vận khéo “Gia đình an toàn - khu phố bình yên” ở phường Nghĩa Tân

Thứ tư, 26/04/2023 15:07
Ngày 26/4/2023, Đảng ủy Phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo “Gia đình an toàn – khu phố bình yên” với sự tham gia của lãnh đạo Công an thành phố Gia Nghĩa, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban, ngành đoàn thể và đông đảo bà con Nhân dân trên địa bàn phường Nghĩa Tân.
Đại biểu dự lễ ra mắt mô hình
Các đại biểu chụp hình lưu niệm với Ban Chỉ đạo mô hình tại lễ ra mắt

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã thông qua các quyết định của Đảng ủy phường Nghĩa Tân về việc thành lập Ban chỉ đạo, thành viên và tổ giúp việc; quy chế hoạt động mô hình dân vận khéo “Gia đình an toàn – khu phố bình yên” tại phường Nghĩa Tân.

Toàn cảnh buổi lễ

Đồng thời tổ chức ký kết bảo đảm ANTT giữa đại diện các Tổ dân phố, các ban, ngành, đoàn thể và đại diện người dân trên địa bàn trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo và đại biểu với quyết tâm xây dựng thành công mô hình có sức lan tỏa rộng lớn nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng thí điểm Công an phường Nghĩa Tân điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm 2023.

Ký kết giữa đại diện các Tổ dân phố, các ban, ngành, đoàn thể và đại diện người dân trên địa bàn trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Tân nhấn mạnh, việc xây dựng và ra mắt mô hình dân vận khéo “Gia đình an toàn – khu phố bình yên” tại phường Nghĩa Tân nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm ANTT và phát hiện, tố giác tội phạm ngay tại cơ sở.

Đồng chí Phạm Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Tân phát biểu
Đại biểu dự lễ ra mắt mô hình

Đồng thời, tạo cho mỗi thành viên trong từng gia đình, trong cộng đồng dân cư nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, chủ động tham gia tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Khi đi vào hoạt động, mô hình sẽ tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an và các ngành chức năng với quần chúng Nhân dân ở từng khu dân cư, đồng thời cũng là cầu nối giữa khu phố với lực lượng Công an và các cơ quan chức năng ở địa phương trong công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần bảo đảm ANTT và xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Hồng Long