Đâm bạn nhậu trọng thương vì “tội” sai vặt!

Thứ tư, 15/03/2023 07:37
Bức xúc việc nhóm bạn nhậu cứ sai vặt em trai mình, Nguyễn Hồng Bôn (1994, trú xã Tam Hải, H. Núi Thành, Quảng Nam) bực tức gây gổ, dùng kéo đâm 1 “chiến hữu” trọng thương. Ngày 14-3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Bôn về tội “Giết người”. 
Lực lượng Cảnh sát bảo vệ dẫn giải bị cáo Bôn rời phiên tòa.
Phiên tòa xét xử bị cáo Bôn.

Theo cáo trạng, trưa 18-11-2021, Nguyễn Hồng Bôn, Nguyễn Hồng Rin (2005, em ruột Bôn), Phan Đình Thoại (1985), Nguyễn Tấn Dương (1989), Hồ Văn Khanh (1986), Trần Nghiệm Thi (1990), Nguyễn Đức Hoàng (1994), Nguyễn Văn Khoa (1995) và Trần Văn Chung (1992, cùng trú thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải) tổ chức tiệc nhậu tại vườn nhà Chung. Trong quá trình làm mồi nhậu, cả nhóm nhiều lần sai Rin đi lấy than, gia vị đế nướng thịt và làm nhiều việc. Cả nhóm nhậu đến khoảng 13 giờ cùng ngày thì hết bia nên góp tiền bảo Rin đi mua thêm 1 thùng bia về uống tiếp. Lúc này, Bôn phản ứng không cho Rin đi và nói: “Mấy ông đi mua đi chứ, sai em tôi đi mua miết rứa!” rồi cầm lon bia đang uống đập xuống bàn làm bia văng vào người Thoại và Dương.
Bực tức trước hành động của Bôn, Thoại và Dương xông vào đánh vào người và mặt của Bôn. Hai bên xảy ra xô xát và được nhóm bạn nhậu can ngăn. Do còn ấm ức, lát sau Bôn chạy vào nhà bếp lấy 1 chiếc kéo kim loại chạy ra gặp Khanh đang đứng ở hiên nhà. Nhìn thấy Bôn cầm kéo chạy lại, Khanh nói: “Mi cầm kéo đâm ai, mi đâm tao hả?”, vừa dứt lời thì Bôn cầm kéo đánh 1 cái vào đầu Khanh nhưng không gây thương tích. Sau đó, Bôn cầm kéo chạy ra ngoài vườn nhìn thấy Thoại đang đứng gần bàn nhậu. Cơn thịnh nộ dâng lên, Bôn lao đến cầm kéo đâm nhiều nhát trúng vai, đầu Thoại gây thương tích chảy rất nhiều máu.

Nhìn thấy Bôn đâm Thoại, Chung xông vào ôm Bôn, còn Rin giật lấy cái kéo ném xuống đất. Thấy Thoại bị chảy máu nhiều nên Dương và Khanh dùng xe máy chở Thoại đến Trạm Y tế xã Tam Tiến để sơ cứu. Do vết thương nặng nên anh Thoại được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu, điều trị.

Nhận tin báo, Công an xã Tam Hải và Công an huyện Núi Thành khẩn trương có mặt kiểm tra hiện trường, thu giữ chiếc kéo hung khí Bôn dùng để gây án. Tại cơ quan Công an, Bôn khai nhận toàn bộ hành vi dùng kéo đâm Thoại trọng thương. Qua giám định thương tích, Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam kết luận, nạn nhân Thoại bị thương tỷ lệ thương tích 23%, trong đó vết thương vùng đầu gây chấn thương sọ não, nứt xương hộp sọ, tụ khí - máu màng cứng và xuất huyết não.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam cho rằng, hành vi của bị cáo Bôn sử dụng chiếc kéo đâm nhiều nhát vào vùng đầu bị hại Thoại, là nơi trọng yếu của con người đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” với tình tiết định khung “Có tính chất côn đồ”. Qua xem xét hành vi phạm tội của bị cáo Bôn và các tình tiết giảm nhẹ theo quy định, đại diện VKSND tỉnh đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Bôn mức án từ 8 đến 9 năm tù giam.

Lực lượng Cảnh sát bảo vệ dẫn giải bị cáo Bôn rời phiên tòa.

Suốt phiên tòa xét xử, bị cáo Bôn thành khẩn khai báo, bày tỏ sự ăn năn hối cải trước hành vi phạm tội của mình. “Lúc làm mồi nhậu, bị hại Thoại và những thanh niên khác làm ít nhưng sai vặt em Rin nhiều. Lúc nhóm thanh niên sai Rin đi mua bia, bị cáo bực tức nên đập mạnh lon bia xuống bàn. Do bị đánh hội đồng, bị cáo không kiềm chế được bản thân đã cầm kéo đâm bị hại Thoại để hả cơn giận. Bị cáo đã nhận ra hành vi sai trái của mình, mong HĐXX tuyên mức án khoan hồng để sớm ra tù làm lại cuộc đời”, bị cáo Bôn nghẹn ngào.

HĐXX nhận định: Sự việc xảy ra lỗi một phần do bị hại Thoại có hành vi đánh bị cáo Bôn trước. Do bực tức và có men trong người nên bị cáo Bôn không làm chủ được cảm xúc, hành vi dùng kéo đâm bị hại Thoại gây thương tích nặng. Qua xem xét hồ sơ vụ án, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Bôn 7 năm tù về tội: “Giết người”.

LÊ VƯƠNG