Đảm bảo an ninh trật tự ở huyện đồng bằng rộng nhất Quảng Nam

Thứ ba, 02/05/2023 07:00
Thăng Bình là huyện đồng bằng rộng nhất tỉnh Quảng Nam, với 22 xã, thị trấn. Địa bàn rộng, địa hình phức tạp nên công tác quản lý về ANTT gặp nhiều khó khăn.
Công an huyện Thăng Bình tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các chủ phương tiện vận tải trên địa bàn.
Lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình trao Kỷ niệm Chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" của Bộ Công an cho các cá nhân.

Tuy nhiên thời gian qua, lực lượng Công an huyện Thăng Bình đã tăng cường phối hợp với các ngành chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm. Qua đó phát hiện, xử lý nhiều đối tượng vi phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đại tá Trần Văn Xuân-Trưởng Công an huyện Thăng Bình cho biết, thời gian qua, cùng với quá trình phát triển kinh tế- xã hội, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện diễn biến tương đối phức tạp, nổi lên một số đối tượng chuyên trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích với phương thức, thủ đoạn tinh vi, tính chất ngày càng manh động, liều lĩnh; vi phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng, xu hướng hình thành nhóm đối tượng để thực hiện các hành vi cướp, trộm cắp tài sản và sử dụng hung khí gây thương tích. Đáng chú ý, tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn về ma túy, cờ bạc có chiều hướng phức tạp, diễn ra ở hầu hết các địa phương gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân.

"Với vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự xã hội, lực lượng Công an toàn huyện đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu làm tốt vai trò tham mưu, phục vụ Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, các địa phương; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT; củng cố, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,… Từ đó, tình hình ANTT trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định, góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển chung của huyện, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao", Đại tá Xuân chia sẻ.

Theo đó, thời gian qua, Công an huyện Thăng Bình đã phối hợp mở 13 lớp giáo dục pháp luật cho 308 đối tượng vi phạm dự học; gọi hỏi, răn đe giáo dục 662 đối tượng vi phạm; lập hồ sơ đưa 3 đối tượng vi phạm vào quản lý giáo dục tại xã, thị trấn; 26 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Nam. Điều tra, khám phá 182/208 vụ phạm pháp hình sự; tỉ lệ điều tra khám phá án bình quân hàng năm đạt 87,5%. Phát hiện, bắt giữ 28 vụ với 64 đối tượng phạm tội về ma túy; 138 vụ vi phạm trên lĩnh vực kinh tế - môi trường; phát hiện, triệt xóa 208 vụ đánh bạc. Bắt, vận động 24 đối tượng có quyết định truy nã.

Điển hình mới đây ngày 2-4, Công an huyện Thăng Bình tiếp nhận thông tin trình báo của ông P.V.A. (1961, xã Bình Sa, Thăng Bình) về việc lợi dụng gia đình ông không có ở nhà, kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy trộm 1,2 cây vàng để trong tủ quần áo phòng ngủ. Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an huyện đã nhanh chóng phân công các lực lượng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy xét đối tượng. Qua đó xác định đối tượng gây ra vụ trộm trên là Trương Thái Phiên (2001, trú xã Bình Minh, Thăng Bình), đây là đối tượng có 5 tiền án, tiền sự về tội "Trộm cắp tài sản".

Trước đó ngày 30-3, Công an huyện Thăng Bình cũng đã điều tra, làm rõ 2 đối tượng nữ trộm cắp 3 cây vàng và 15 triệu đồng tiền mặt tại nhà Đ.V.Q. (1965, trú xã Bình Nam, Thăng Bình). Công an huyện Thăng Bình đã phối hợp với Công an một số địa phương của tỉnh Bình Định xác định, 2 đối tượng nữ trên đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản khác với tổng số tài sản trộm cắp ước tính khoảng 57 chỉ vàng các loại và khoảng 90 triệu đồng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bình Định…

Cùng với đó, Công an huyện Thăng Bình đã tham mưu, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD. Thu nhận, cấp CCCD gắn chíp và cấp số định danh cá nhân 136.884 trường hợp; cấp tài khoản định danh điện tử 8.854 trường hợp; tiếp nhận và giải quyết 1.165 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Công an huyện Thăng Bình tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các chủ phương tiện vận tải trên địa bàn.

Song song với công tác đấu tranh với các loại tội phạm, Công an huyện Thăng Bình đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương thành lập, củng cố 106 đội dân phòng với 1.074 thành viên tổ chức kiểm tra 2.672 lượt an toàn về PCCC đối với các cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn, phát hiện, xử lý 34 cơ sở vi phạm… Đặc biệt, việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới được chú trọng. Qua đó đã triển khai Đề án bố trí 100% Công an chính quy tại 21/21 xã trên địa bàn, mỗi xã 5 cán bộ chiến sĩ.

"Dự báo trong thời gian đến, tình hình ANTT trên địa bàn sẽ tiếp tục có những diễn biến mới phức tạp, khó lường; nhất là tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; hình thành các băng nhóm tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản; đáng chú ý là sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy, cờ bạc. Do đó, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong thời gian đến là hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an toàn huyện phải không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách trong công tác, chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa phương", Đại tá Trần Văn Xuân khẳng định.

LÊ HẢI