Đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trước trường học
Hơn 1 tháng qua,hình ảnh các chiến sĩ thuộc Tổ Cảnh sát trật tự, Cảnh sát khu vực và Cảnh sát giao thông cùng lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, cứ vào giờ tan học buổi chiều lại có mặt trước cổng Trường THPT Thanh Khê để hướng dẫn phân luồng học sinh qua đường, nhắc nhở phụ huynh dừng, đỗ xe đúng nơi quy định… đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây.
Đây là hoạt động nằm trong mô hình “Cổng trường an toàn-giao thông thông suốt”, “Cổng trường bình yên” do Công an phường Thanh Khê phối hợp với các trường triển khai từ đầu tháng 11 đến nay. Việc làm này cũng được triển khai tại các Trường THPT Thái Phiên, THPT Quang Trung, Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 và các Trường tiểu học, THCS trên địa bàn.
Tổ công tác gồm Trung tá Nguyễn Hải Hoàng, Thiếu tá Ngô Quảng Nam, Thiếu tá Nguyễn Lương Nam,đại úy Ngô Văn Nghĩa và anh Đặng Văn Pháp - Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở làm việc khá vất vả. Trung tá Hải Hoàng cho biết: “Đây là việc làm được đơn vị tổ chức thường xuyên tại 4 Trường THPT nhưng cũng tùy theo thời điểm sẽ tập trung tại mỗi trường nhằm tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh, học sinh không để tái diễn vi phạm, tạo nền nếp và thói quen chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông học đường”. Bên cạnh đó, Tổ Cảnh sát trật tự còn triển khai lực lượng rà soát, khảo sát 4 điểm giữ xe quanh trường để lên kế hoạch tuyên truyền, phổ biến cho các điểm này cam kết không cho HS gửi xe có phân khối lớn.
Trung tá Huỳnh Minh Tuấn - Phó Trưởng Công an phường Thanh Khê chia sẻ: “Trước cổng trường vào giờ tan học thường xảy ra tình trạng lộn xộn, xe máy dừng đỗ tràn ra lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Từ thực tế đó, chúng tôi phối hợp cùng Ban Giám hiệu xây dựng các mô hình “Cổng trường an toàn - giao thông thông suốt”, “Cổng trường bình yên”, huy động lực lượng cùng giáo viên, đoàn viên, hướng dẫn HS và phụ huynh chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ”. Theo đó, từ đầu tháng 11-2025 đến nay, Công an phường Thanh Khê đã tiến hành lập chốt kiểm tra việc học sinh đến trường gắn với việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần chấn chỉnh một cách hiệu quả những trường hợp học sinh điều khiển mô-tô, xe gắn máy tới trường khi chưa đủ điều kiện. Theo lịch phân công, lực lượng Cảnh sát khu vực và Đoàn Thanh niên Công an phường có mặt vào giờ cao điểm để phân luồng, hướng dẫn học sinh qua đường an toàn.
Lãnh đạo Trường THPT Thanh Khê cho biết, nhờ sự hỗ trợ của Công an phường, tình trạng ùn tắc, chen lấn trước cổng trường giảm hẳn. Học sinh được nhắc nhở thường xuyên nên ý thức chấp hành luật giao thông cũng tốt hơn. Phụ huynh thì yên tâm vì con mình được ra về trong môi trường an toàn, trật tự. Không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo trật tự, Công an phường Thanh Khê còn tổ chức các buổi tuyên truyền về an toàn giao thông trong giờ chào cờ, tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh cấp tiểu học, THCS, hướng dẫn kỹ năng đi xe đạp, sang đường an toàn. Nhiều em học sinh đã trở thành “tuyên truyền viên nhỏ tuổi”, nhắc nhở bạn bè và cha mẹ khi tham gia giao thông. Em Nguyễn Trương Phú Hằng –học sinh lớp 11/7, Trường THPT Thanh Khê bày tỏ: “Em rất thích các buổi tuyên truyền của các chú công an. Nhờ vậy, em không tự đi xe gắn máy đến trường mà nhờ bố mẹ chở, đội mũ bảo hiểm đúng cách và không đùa giỡn khi sang đường”. Anh Nguyễn Đình Chương - phụ huynh em Nguyễn Lâm Ny, lớp 10/5 Trường THPT Thanh Khê cho biết: “Từ khi được tuyên truyền, gia đình đều cố gắng sắp xếp để đưa, đón cháu đến trường mỗi ngày. Tôi thấy, gần đây nề nếp trước cổng trường đâu vào đó, ngăn nắp hơn nhờ sự có mặt của các anh Công an mỗi giờ tan trường”.
Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Hồ Văn Dũng cho rằng: “Đây là công việc phải được duy trì thường xuyên. Điều đó sẽ góp phần lập lại trật tự vỉa hè, trật tự đô thị, an toàn giao thông, đảm bảo lối cho người đi bộ khu vực chung quanh và trước cổng các trường học trên địa bàn phường. Đồng thời không để các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở buôn bán, kinh doanh, hàng quán ăn uống lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông tại các trường học”.
Phương Kiếm






